Tướng Hiệu và hành trình tri ân – Từ chiến trường xưa đến cuộc sống hôm nay
Trong dòng chảy không ngừng của lịch sử và những biến chuyển của thời đại, Thượng tướng – Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Nguyễn Huy Hiệu, một vị tướng trận mạc dày dạn kinh nghiệm từ chiến trường Quảng Trị khốc liệt, người đã chứng kiến bao hy sinh mất mát, luôn đau đáu một niềm tin sắt đá: tinh thần tri ân và báo đáp phải được chuyển hóa thành những hành động cụ thể, thiết thực và mang lại hiệu quả thật sự. Ông nhấn mạnh, đặc biệt khi Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 đang đến gần, đây là thời điểm để toàn Đảng, toàn quân, và toàn dân ta tiếp tục lan tỏa truyền thống cao đẹp này. Đó là sự chăm lo chu đáo, tận tâm hơn nữa đến đời sống vật chất và tinh thần của các gia đình có công với cách mạng; là sự ghi nhớ và tôn vinh những người con ưu tú đã ngã xuống vì mảnh đất này. Đồng thời, không thể thiếu việc nhân rộng những tấm gương cựu chiến binh, những người lính Cụ Hồ năm xưa, nay lại tiếp tục tỏa sáng trên mặt trận kinh tế, làm giàu cho gia đình và đóng góp vào sự phồn vinh của Tổ quốc.
"Không chỉ trên mặt trận Quảng Trị Mùa hè đỏ lửa năm 1972, mà trên khắp các chiến trường xưa, mỗi tấc đất đều thấm đẫm máu đào của cha ông," Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu chia sẻ với giọng đầy xúc động. "Vì vậy, các hoạt động tri ân cần được tổ chức một cách thực chất, tránh hình thức, phô trương, và phải giàu ý nghĩa nhân văn, chạm đến trái tim của từng người." Ông trăn trở về biết bao người dân thầm lặng, những người mẹ, người chị, người anh đã dũng cảm cưu mang, che chở, giúp đỡ cách mạng trong những năm tháng gian khổ, đối mặt với hiểm nguy. Họ, những anh hùng không tên, cũng cần được lịch sử và xã hội ghi nhận xứng đáng. Bên cạnh những chính sách đã và đang được Đảng, Nhà nước triển khai, Thượng tướng cho rằng cần có thêm những hình thức tuyên dương, hỗ trợ linh hoạt, sáng tạo hơn nữa để thể hiện sự trân trọng của cả cộng đồng đối với những nạn nhân chiến tranh và những người đã góp phần làm nên những trang sử vàng chói lọi.
Sự nghiệp tri ân này, theo Thượng tướng, không phải là trách nhiệm của riêng một tổ chức hay cá nhân nào. Đó là tiếng gọi từ lương tri, là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi người con đất Việt. Đồng thời, cần có sự chung tay, góp sức mạnh mẽ từ các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Những thông điệp giáo dục về truyền thống yêu nước, về tinh thần đại đoàn kết dân tộc cần được làm mới, truyền tải bằng những hình thức đa dạng, hấp dẫn, dễ đi vào lòng người, đặc biệt là thế hệ trẻ. Quan trọng hơn cả, những thông điệp ấy phải được minh chứng bằng hành động cụ thể, không chỉ dừng lại ở lời nói hay các sự kiện mang tính biểu tượng.
Khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý chí kiên cường, bất khuất của một dân tộc đã từng hai lần đánh bại những đế quốc hùng mạnh bậc nhất thế giới là Pháp và Mỹ, không chỉ là để ôn lại quá khứ. Đó chính là bệ phóng tinh thần, là nguồn sức mạnh nội sinh vô giá để chúng ta tự tin vững bước xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay. Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu vẫn còn vang vọng, là kim chỉ nam cho mọi hành động: xây dựng đất nước ta "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn," để "ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành," và Việt Nam có thể "sánh vai cùng các cường quốc năm châu."
Để hiện thực hóa khát vọng thiêng liêng ấy, con đường phía trước đòi hỏi sự kiên định với mục tiêu phát triển bền vững, thịnh vượng và công bằng. Song song đó, một cuộc chiến không kém phần cam go là cuộc đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; là sự tỉnh táo, kiên quyết phản bác mọi luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch hòng chia rẽ, phá hoại. Bảo vệ vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc là mệnh lệnh sống còn. Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu gợi mở về những định hướng chiến lược, những trụ cột cần được củng cố để tầm nhìn đó trở thành hiện thực:
-
Đẩy mạnh giáo dục đa văn hóa, làm giàu hành trang cho thế hệ trẻ: Các chương trình giáo dục trong nhà trường cần chú trọng giúp thế hệ trẻ thấu hiểu sâu sắc và tôn trọng bản sắc văn hóa đa dạng của 54 dân tộc anh em trên dải đất Việt Nam. Từ đó, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước và nhận thức rõ trách nhiệm gìn giữ, phát huy di sản văn hóa chung.
-
Phát triển kinh tế đi đôi với bảo tồn di sản ở vùng cao, vùng xa: Ưu tiên đầu tư vào công nghệ xanh, nông nghiệp bền vững và phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái ở các khu vực miền núi, vùng sâu vùng xa. Đây không chỉ là giải pháp thoát nghèo, nâng cao đời sống người dân mà còn là cách để giữ gìn bản sắc văn hóa độc đáo và cảnh quan thiên nhiên quý giá.
-
Chuyển đổi số - Cầu nối rút ngắn khoảng cách: Tận dụng sức mạnh của công nghệ và chuyển đổi số để tăng cường kết nối giữa cộng đồng các dân tộc thiểu số với các cơ quan chính quyền, tiếp cận thông tin, dịch vụ công và mở rộng ra thị trường tiêu thụ sản phẩm trên cả nước, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền.
-
Giao lưu văn hóa - thể thao: Chất keo gắn kết toàn dân: Thường xuyên tổ chức các sự kiện giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể thao mang tầm quốc gia và khu vực, tạo điều kiện cho đồng bào các dân tộc, các vùng miền được gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, qua đó tăng cường sự thấu hiểu, sẻ chia và đồng thuận xã hội.
-
Xây dựng hệ giá trị Việt Nam thời đại mới trên nền tảng cội nguồn: Nghiên cứu, đúc kết và lan tỏa hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam hiện đại – kết hợp hài hòa giữa những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc (như lòng yêu nước, nhân ái, đoàn kết, cần cù, sáng tạo) với những tinh hoa văn hóa nhân loại và yêu cầu của thời kỳ hội nhập. Đây chính là nền tảng tinh thần vững chắc cho sự phát triển bền vững và hùng cường của quốc gia.
Tháng Bảy đang đến rất gần, mang theo không khí thiêng liêng của sự biết ơn. "Uống nước nhớ nguồn" sẽ không chỉ là một đạo lý nằm trên trang sách, mà phải là một dòng chảy mạnh mẽ, lan tỏa trong từng ngôi nhà, từng con phố, thôi thúc mỗi người con đất Việt bằng những hành động cụ thể, thiết thực. Đó chính là cách chúng ta tiếp nối xứng đáng sự nghiệp vĩ đại của cha ông, chung tay dựng xây đất nước Việt Nam ngày càng tươi đẹp, văn minh, như Bác Hồ hằng mong ước.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.