Điều ít biết về lịch sử các Kỳ thi tay nghề ASEAN và kết quả của Việt Nam

2016-09-14 15:42:11 0 Bình luận
Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ XI năm 2016 được tổ chức từ ngày 19 đến ngày 29/9/2016 tại Malaysia Lễ Khai mạc. Kỳ thi thu hút sự tham dự của gần 280 thí sinh và 214 chuyên gia đến từ 9 nước trong khối ASEAN (Brunei không tham dự), dự thi ở 25 nghề trong đó có 23 nghề chính thức và 2 nghề trình diễn. Trước thềm Kỳ thi sắp diễn ra, Báo điện tử Dân Sinh giới thiệu đến bạn đọc nhiều thông tin liên quan.

Năm 2001 do Thái Lan đăng cai tổ chức 12 nghề và có 7 quốc gia tham dự là Brunei, Lào, Indonesia, Malaysia, Philippines, Việt Nam và Thái Lan với tổng số 94 thí sinh dự thi. Đây là lần đầu tiên Việt Nam chính thức cử thí sinh tham dự Kỳ thi ở cả 12 nghề. Kết quả đoàn Việt Nam xếp thứ 4 toàn đoàn. (ảnh MH Phạm Tuấn)

Lần thứ I: Vào năm 1995 do Malaysia đăng cai tổ chức 6 nghề và có 4 quốc gia tham dự là Malaysia, Indonesia, Philippines và Thái Lan.
Lần thứ II:Vào năm 1996 do Philippines đăng cai tổ chức 10 nghề và có 5 quốc gia tham dự là Brunei, Malaysia, Indonesia, Philippines và Thái Lan. Tại hội nghị này, Việt Nam tham gia với tư cách là quan sát viên.

Lần thứ III: Năm 2001 do Thái Lan đăng cai tổ chức 12 nghề và có 7 quốc gia tham dự là Brunei, Lào, Indonesia, Malaysia, Philippines, Việt Nam và Thái Lan với tổng số 94 thí sinh dự thi. Đây là lần đầu tiên Việt Nam chính thức cử thí sinh tham dự Kỳ thi ở cả 12 nghề. Kết quả đoàn Việt Nam xếp thứ 4 toàn đoàn.

Lần thứ IV: Năm 2002 do Indonesia đăng cai tổ chức 12 nghề và có 8 quốc gia tham dự là Brunei, Campuchia, Lào, Indonesia, Malaysia, Philippines, Việt Nam và Thái Lan với tổng số thí sinh tham dự thi là 131. Kết quả Việt Nam đứng thứ 2 toàn đoàn.



Lần thứ V: Năm 2004 do Việt Nam đăng cai tổ chức từ 24 đến 30 tháng 9 tại Hà Nội, có 8 quốc gia tham dự là Brunei, Campuchia, Lào, Indonesia, Malaysia, Philippin, Việt Nam và Thái Lan. Kỳ thi đã thành công tốt đẹp và kết quả đoàn Việt Nam đoạt giải nhất toàn đoàn, giành 13/tổng số 18 HCV của Kỳ thi.
Lần thứ VI: Năm 2006 do Brunei Darussalam đăng cai tổ chức từ 4 đến 11 tháng 9, có 9 quốc gia tham dự là Brunei, Campuchia, Lào, Indonesia, Malaysia, Philippin, Myanma, Việt Nam và Thái Lan và kết quả Việt Nam đoạt giải nhất toàn đoàn.


 
Lần thứ VII: Được tổ chức tại Malaysia vào tháng 11/2008, quy tụ 197 thí sinh của 10 nước tham gia và kết qủa đoàn Việt Nam đứng thứ 4 toàn đoàn.

Lần thứ VIII: Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ 8 do Thái Lan đăng cai từ 14 đến 24/11/2010 tại Bangkok với 21 nghề được tổ chức và có 220 thí sinh tham dự đến từ 9 quốc gia. Đoàn Việt Nam tham dự ở 18 nghề với 36 thí sinh và kết quả đứng thứ 3 toàn đoàn.



Lần thứ IX: Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ 9 do Indonesia tổ chức từ 11 đến 20/11/2012 tại Jakarta với 22 nghề được tổ chức và có 246 thí sinh tham dự đến từ 9 quốc gia. Đoàn Việt Nam tham dự ở 22 nghề với 44 thí sinh và kết quả đứng thứ 2 toàn đoàn.
Lần thứ X: Kỳ thi tay nghề ASEAN X được tổ chức tại Việt Nam từ ngày 19 đến ngày 29/10/2014, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia với 25 nghề (trong đó có 23 nghề chính thức và 02 nghề trình diễn) đoàn Việt Nam tham dự Kỳ thi với 51 thí sinh và kết quả đứng thứ nhất toàn đoàn.

Kết quả tham gia Kỳ thi tay nghề ASEAN của Việt Nam qua các năm:




Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48

Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024: Lần đầu tiên tổ chức bắn pháo hoa

Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng 2024 với chủ đề “Bừng sáng miền di sản” sẽ có hơn 70 sự kiện và nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5. Nhiều doanh nghiệp đã chung tay hỗ trợ Lễ hội số tiền gần 25 tỷ đồng.
2024-04-26 07:52:37

Phụ nữ Cảnh Dương hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho hội viên

Chiều 25/4, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Cảnh Dương tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
2024-04-25 17:35:00
Đang tải...