Mỹ gắn nhãn thao túng tiền tệ cho Trung Quốc

2019-08-06 22:47:47 0 Bình luận
Trong ngày thứ Hai (05/08), Bộ Tài chính Mỹ đã gắn nhãn “thao túng tiền tệ” cho Trung Quốc - một động thái mang tính lịch sử vì Mỹ chưa từng thực thi kể từ chính quyền của cựu Tổng thống Bill Clinton.
“Dưới sự bảo trợ của Tổng thống Donald Trump, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steve Mnuchin hôm nay xác định Trung Quốc là quốc gia thao túng tiền tệ”, Bộ Tài chính Mỹ cho biết. “Kết quả của quyết định này, Bộ trưởng Mnuchin sẽ cùng với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) loại bỏ những lợi thế cạnh tranh không công bằng có được từ những động thái gần đây nhất của Trung Quốc”.

Ảnh minh họa

Mỹ chính thức gắn nhãn thao túng tiền tệ cho Trung Quốc sau khi Bắc Kinh cho phép Nhân dân tệ rớt ngưỡng tâm lý quan trọng trong ngày thứ Hai (05/08).

“Trong những ngày gần đây, Trung Quốc thực hiện các bước đi cụ thể để làm giảm giá đồng nội tệ, đồng thời giữ lại lượng dự trữ ngoại hối khổng lồ, mặc dù trước đây họ từng chủ động sử dụng công cụ này”, Bộ Tài chính Mỹ nói thêm. “Từ bối cảnh của những động thái này và sự không hợp lý của lập luận ổn định thị trường của Trung Quốc, chúng tôi xác định mục tiêu của đợt phá giá tiền tệ này là để có được lợi thế cạnh tranh không công bằng trên thương trường quốc tế”.

Đồng Nhân dân tệ rớt ngưỡng 7 đổi 1 USD trong ngày thứ Hai (05/08) và đây là lần đầu tiên kể từ năm 2008.

“Tôi nghĩ nhiều người trong khu vực tư nhân có thể không kết luận Trung Quốc là quốc gia thao túng tiền tệ. Nguyên tắc then chốt là họ không can thiệp liên tục hoặc kéo dài để làm suy yếu đồng nội tệ và do đó, khu vực tư nhân, như các chuyên gia kinh tế và chiến lược gia, có thể cảm thấy không thuyết phục lắm”, Marc Chandler, Trưởng bộ phận chiến lược thị trường tại Bannockburn, cho hay.

“Đây là một động thái khác trong cuộc chiến tiền tệ”, ông nói thêm. “Điều này càng khiến tình hình thương mại thêm phần khó khăn. Có lẽ, cả hai Đảng Dân chủ và Cộng hòa đều ủng hộ, vì họ cho rằng Trung Quốc đang lợi dụng Mỹ”.

Ngay cả trước khi chính thức gắn nhãn thao túng tiền tệ cho Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng đàn trên Twitter để nói về phương án của ông, cáo buộc Bắc Kinh thao túng Nhân dân tệ khi cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung leo thang.

“Trung Quốc để đồng nội tệ rơi xuống mức gần như yếu nhất trong lịch sử”, ông Trump cho biết trong một dòng tweet. “Đây gọi là thao túng tiền tệ. Fed có nghe thấy tôi nói gì không? Đây là một vi phạm nghiêm trọng và sẽ là yếu tố làm suy yếu Trung Quốc theo thời gian!”.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...