Trốn chồng đi nâng ngực đón Tết

2016-02-01 08:35:10 0 Bình luận
Những ngày cuối năm, không chỉ mua sắm thời trang, mua đồ Tết mà cũng là dịp chị em tranh thủ tút lại nhan sắc để đón một cái Tết tươm tất hơn. Nhưng không nên vì vội vàng mà chọn các cơ sở chui, kém chất lượng.
Ảnh minh họa.

Trốn chồng nâng ngực

Tại Bệnh viện H. N, Hà Nội chúng tôi gặp chị Vũ Hồng Hạnh trú tại Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội. Chị đến để “bảo hành” vòng một đã được nâng trước đó vài tuần. Chị Hạnh kể chị vốn ngực nhỏ nên lúc nào cũng khao khát có một bộ ngực bốc lửa. Tuy nhiên chồng chị không đồng ý. Chồng chị không biết có thích vòng một của vợ nhỏ không nhưng lúc nào anh cũng phủ đầu, cấm chị nâng ngực. Chuyện nâng ngực đành gác lại từ nhiều năm nay.

Sau nhiều lần suy nghĩ, chị Hạnh quyết định đi nâng ngực nhân một tháng cuối năm chồng vắng nhà. Chị Hạnh kể “Nhìn những người phụ nữ ngực đẹp mình cũng thèm lắm. Mặc quần áo không phải lo xấu, thoải mái chọn bộ cánh khoe được đường cong cơ thể”. 

Mỗi lần chị bảo “Em đi phẫu thuật nâng ngực nhé, anh lại cười hỏi: Có thích đi du lịch sông Hồng không?”. Chị biết anh chỉ nói thế thôi, nếu chị đi nâng ngực chắc anh cũng chẳng đuổi vợ ra khỏi nhà. Thấy chồng báo sẽ đi công tác châu Phi 1 tháng, chị Hạnh mừng ra mặt và chị lên kế hoạch đi nâng ngực. 

Sau khi đã xong xuôi, vòng một khá như ý, chị Hạnh hồi hộp vô cùng, không biết 28 Tết tới chồng chị về, anh sẽ phản ứng thế nào. “Trong trường hợp anh ấy không đồng ý, bắt đi tháo túi nâng ngực, tôi phải nghĩ ra cách thuyết phục. Nhưng nâng ngực không có gì ghê gớm như nhiều người suy nghĩ đâu” - chị Hạnh nói.

 
 

 

Nâng mũi, cắt mí, hút mỡ

Không chỉ có nâng ngực, các dịch vụ làm đẹp từ nhỏ nhất như laser mụn thịt cho đến nâng mũi, cắt mí mắt vào dịp cuối năm đều vào mùa cao điểm. Chị Lã Thanh Hà trú tại Ngô Quyền, Hải Phòng lên tận Hà Nội để được cắt mí. Chị Hà kể mắt chị một mí, mặt lại tròn, béo nên mắt không hợp với khuôn mắt. Cắt mí luôn là mong ước của chị Hà.

Gần tết, vừa có khoản tiền tiết kiệm cả năm, chị Hà lên Hà Nội để cắt mí. Tuy nhiên, sau 1 tuần cắt mí, mí của chị Hà vẫn chưa được như ý. Chị hi vọng lần sửa này sẽ giúp mắt chị đẹp hơn có một gương mặt mới để đón xuân.

Cùng suy nghĩ với chị Hà, em gái chị Hà cũng tranh thủ đi làm mũi. Sau 1 tuần đau đớn kiêng khem, đến nay chị đã có một cái mũi không còn gẫy, thấp như trước. 

Không chỉ làm đẹp riêng cho khuôn mặt của mình, chị Trần Thị Bình trú tại Gia Lâm, Hà Nội cũng tranh thủ đi tút tát lại vòng hai của mình. Giống như bao bà mẹ sau sinh khác, chị Bình cũng khốn khổ vì vòng hai chảy nhiều mỡ và rạn da nhìn rất mất thẩm mỹ. Nhiều lần, chị không dám mặc những bộ đồ body mình thích, chỉ cố tìm những bộ cánh để che khuyết điểm.

Từ một năm nay, chị Bình đã suy tính việc thu gọn vòng 2 của mình nhưng chưa có cơ hội. Nhân dịp cuối năm, chị Bình đã quyết định đi cắt những lớp mỡ thừa và phần da bị rạn của mình. 

Theo Giáo sư Trần Thiết Sơn – Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn Hà Nội, làm đẹp là nhu cầu thiết yếu của phụ nữ, nhưng làm đẹp thế nào để không ảnh hưởng đến sức khỏe sau này thì không phải ai cũng đủ sáng suốt để lựa chọn. 

Phẫu thuật thẩm mỹ và tai biến sau phẫu thuật thẩm mỹ là cụm từ không còn xa lạ trong xã hội hiện nay, nhưng không vì thế mà các tai biến sau làm đẹp giảm đi. Giáo sư Sơn khuyến cáo khi chị em có nhu cầu làm đẹp cần có những tìm hiểu thật kỹ và chọn những cơ sở y tế được phép thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ. Không nên suy nghĩ vì ngày Tết mà vội vàng, cần nhanh hay trốn chồng nên tìm những nơi kín đáo.

Hiện nay, nhu cầu hút mỡ bụng và phẫu thuật tạo hình thành bụng của chị em rất lớn nhưng đây là hai loại can thiệp hoàn toàn khác nhau. Chỉ định của từng loại can thiệp này cũng khác nhau. Các bác sĩ sẽ tùy từng trường hợp để can thiệp. Bất cứ kỹ thuật nào, cần được đảm bảo an toàn tuyệt đối, dù đó chỉ là thủ thuật nhỏ có gây tê.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Đồng chí Trương Quốc Huy giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

Theo Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, đồng chí Trương Quốc Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, được phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2020 – 2025.
2025-07-01 15:16:42

Tiểu sử Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Đặng Xuân Phong

Sáng 30/6, tại TP. Việt Trì diễn ra lễ công bố các Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính của tỉnh Phú Thọ. Trung ương chỉ định ông Đặng Xuân Phong, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc, giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ mới nhiệm kỳ 2020 - 2025.
2025-07-01 15:06:59

Flamingo Golden Hill: Tâm điểm đầu tư mới tại vùng trọng điểm du lịch tỉnh Ninh Bình mới

Giữa làn sóng dịch chuyển sản xuất và phát triển hạ tầng du lịch tâm linh khu vực Nam Hà Nội, Flamingo Golden Hill nổi lên là tâm điểm sinh lời mới, hội tụ cả lợi thế vị trí vàng, pháp lý hoàn chỉnh, cùng dòng khách thuê chuyên gia quốc tế ổn định. Dự án này đang thu hút mạnh mẽ giới đầu tư săn tìm bất động sản có dòng tiền sinh lời bền vững và tiềm năng tăng trưởng bứt phá.
2025-07-01 09:03:32

Hà Nội: Đất công ngõ đi có biến thành đất tư?

Con Hẻm 305/46/40, đã được nhân dân đồng thuận và UBND xã Ninh Hiệp quy hoạch tôn tạo mở rộng từ năm 1994 làm lối đi chung khi thanh lý đất cho các hộ gia đình, nhưng hiện nay đang có nguy cơ bị quy thành đất sử dụng riêng.
2025-06-30 20:57:00

Hà Nội: Hãy trả lại quyền lợi hợp pháp cho thương binh Trần Xuân Thủy!

Ông Trần Xuân Thủy, sinh năm 1948, là thương binh nặng ¼ (tỷ lệ thương tật 81%). Ông Trần Xuân Thủy nguyên là ủy viên Ban chấp hành, Trưởng ban Kiểm tra của Hiệp hội doanh nghiệp của thương binh và NKT Việt Nam và vợ là bà Trịnh Thị Ngào, sinh năm 1952 (hiện đang sống tại nhà số 10, ngõ 22, Phố Văn La, Phú La, Hà Đông, Hà Nội) vừa có đơn kêu cứu gửi đến Tạp chí điện tử Hòa Nhập.
2025-06-30 20:19:00

Chủ tịch UBND 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Sáng nay, 30/6, tại các tỉnh, thành phố hình thành sau hợp nhất, sáp nhập theo chủ trương của Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội đã diễn ra Lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã. Sau đây là hình ảnh Chủ tịch HĐND 23 tỉnh, thành phố sau sắp xếp và Chủ tịch HĐND các tỉnh, thành phố không thực hiện sắp xếp:‌
2025-06-30 18:36:03
Đang tải...