An ninh mạng chủ động là xu thế bắt buộc trong Cách mạng công nghiệp 4.0

2018-05-22 15:52:55 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Cách mạng công nghiệp 4.0 đã tạo diện mạo mới cho thế giới, xóa bỏ nhiều khâu trung gian nhằm thúc đẩy tăng trưởng các nền kinh tế. Tuy nhiên, rủi ro thông tin là vấn đề được quan tâm nhất khi tin tặc vẫn là mối đe dọa tiềm tàng cho Big data.

An ninh mạng chủ động

Cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0 đã vẽ ra tương lai đầy hứa hẹn về cuộc “đối đời” của các doanh nghiệp nếu đón được làn sóng này. Tuy vậy, cách mạng 4.0 cũng tồn tại mặt trái, một trong số đó là vấn đề an ninh mạng. Đây là vấn đề gây nhức nhối cho rất nhiều quốc gia trong những năm gần đây, thay đổi cách thức giao tiếp trên Internet cũng đặt con người vào nhiều nguy hiểm về tài chính, sức khỏe nếu thông tin cá nhân không được bảo vệ, dễ bị sao chép, thay đổi.

Tại Việt Nam, theo báo cáo của Hiệp hội An toàn thông tin, an toàn bảo mật đang là thách thức lớn của nhiều tổ chức và doanh nghiệp với hàng trăm website của các cơ quan, doanh nghiệp bị tấn công trong 2 năm vừa qua, trở thành một trong những thách thức và vấn đề được quan tâm nhiều nhất khi các doanh nghiệp quyết định triển khai công nghệ mới như điện toán đám mây, mạng xã hội, làm việc di động…

Bước vào kỷ nguyên của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, sự tăng kết nối và tương tác trong không gian mạng đã “mở đường” cho tin tặc thực hiện các cuộc tấn công mạng dưới nhiều hình thức, kỹ thuật ngày càng tinh vi, đe dọa và chiếm quyền sử dụng hệ thống mạng. Vì vậy, các hệ thống lạc hậu trong kỷ nguyên này sẽ là mục tiêu được tin tặc ghé thăm. Đặc biệt, trong tương lai gần các cuộc tấn công sẽ rộng khắp, nguy hiểm hơn khi mã độc có thể được máy tạo ra. Các doanh nghiệp sẽ bị tấn công không chỉ bởi lỗ hổng, mà sơ hở trong quy trình nội bộ cũng là cũng dễ bị lợi dụng để phá hoại sản xuất.

Thực tế, năm 2017 toàn thế giới đã chứng kiến sự kinh khủng của mã độc tống tiền (Ransomware) với tốc độ lan truyền nhanh chóng, điển hình kể đến WannaCry, Petya hay cuộc tấn công thư rác lớn như Loky và FakeGlobe… Cùng với sự bùng nổ  của Bitcoin trong thời gian vừa qua, dịch vụ cho thuê Ransomware as-a-service (RaaS) đã và sẽ phát triển trong thế giới ngầm vì tin tặc có thêm một phương pháp an toàn để dễ dàng thu tiền từ các nạn nhân.

Dự báo về tình hình an toàn mạng 2018, hàng bảo mật Trend Micro cho rằng, mô hình kiếm tiền của tin tặc sẽ tập trung vào tống tiền điện tử, bằng cách sử dụng các thuật toán, chiến lược khác nhau. Với sự phát triển mạnh mẽ của nhiều loại thiết bị thông minh sẽ “mở đường” cho tin tặc ghé thăm hệ thống của các cá nhân, doanh nghiệp, cơ quan. Do đó, nếu không chủ động ngăn ngừa có định hướng có thể sẽ trở thành nạn nhân của tin tặc.

Nền tảng Blockchain có thể là giải pháp

Blockchain đang được bàn nhiều trên các diễn đàn công nghệ về tính năng như cơ sở dữ liệu phân tán, cách chia sẻ tài liệu giống Google Docs, tính ổn định, minh bạch, không thể phá vỡ với mạng lưới các nút, phân quyền hay tăng cường bảo mật. Đây là tính năng được xem là giải pháp hàng đầu chống lại các cuộc tấn công vào kho dữ liệu của các các cá nhân, doanh nghiệp…

Cựu Thủ tướng Thái Lan đánh giá cao ý nỗ lực vì cộng đồng của Lina
Ông Vũ Trường Ca – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Lina Network, tại lễ ký kết hợp tác với 3 tập đoàn nông nghiệp lớn trên thế giới như Tập đoàn ChokChai, Tập đoàn SAP Siam Food International Co.Ltd và Tập đoàn AIM Thái, ở Thái lan cho biết: “Trong cuộc cách mạng 4.0, có 3 loại công nghệ sẽ là xu thế Công nghệ chính yếu là Blockchain – Bigdata – Trí tuệ nhân tạo. Công nghệ mới này mang nhiều tiềm năng để phát triển nền kinh tế, văn hóa và cả xã hội của một quốc gia”.

Ngoài ra, Lina Network đã ký kết hợp tác với 5 đơn vị của Thái Lan: Lawola Thai Herb Tech Co.Ltd chuyên về dược; Kongfawattanawtt Co.Ltd hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; Journey South Travel Co.Ltd hoạt động trong lĩnh vực du lịch; P.P Plus Real Estate Co.Ltd hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và Pumeesin 99 Co.Ltd; một công ty đại diện cho tỉnh Chonburi chuyên kinh doanh về các đặc sản, cùng sự có mặt của nhiều trường đại học danh tiếng ở Thái Lan.

Đáng chú ý trong lễ ký kết có sự xuất hiện của ông Abhisit Vejjajiva – Cựu Thủ tướng Thái Lan, cũng chia sẻ về tính bảo mật của công nghệ Blockchain.

Về việc tại sao Blockchain lại trở thành xu thế của nhân loại, ông Ca, cho biết: “Blockchain kết nối mọi người trên thế giới vào hệ sinh thái, tính bảo mật vượt trội do dữ liệu được phân tán tại các nút mạng và không thể bị bẻ gãy, tin tặc có thể truy cập nhưng sẽ không thể sao chép dữ liệu hay chiếm quyền sử dụng cả hệ sinh thái rộng lớn. Chưa kể việc truy cập vào hệ thống không phải đơn giản. Vì vậy, Lina Supplychain có tên Lina.Network nằm trong hệ sinh thái Blockchain gồm nhiều nhà kinh doanh và người dùng sẽ luôn được đảm bảo do chủ động ngăn ngừa các cuộc tấn công của tin tặc”.

Hiện Lina Network sẽ được cung cấp miễn phí tại Việt Nam, bất kỳ đơn vị nào cũng có thể sử dụng để tăng lợi nhuận. Tại Thái Lan, chỉ khi doanh nghiệp đạt lợi nhuận trên 120% mới trả phí trên lợi nhuận đạt được.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Flamingo Golden Hill: Tâm điểm đầu tư mới tại vùng trọng điểm du lịch tỉnh Ninh Bình mới

Giữa làn sóng dịch chuyển sản xuất và phát triển hạ tầng du lịch tâm linh khu vực Nam Hà Nội, Flamingo Golden Hill nổi lên là tâm điểm sinh lời mới, hội tụ cả lợi thế vị trí vàng, pháp lý hoàn chỉnh, cùng dòng khách thuê chuyên gia quốc tế ổn định. Dự án này đang thu hút mạnh mẽ giới đầu tư săn tìm bất động sản có dòng tiền sinh lời bền vững và tiềm năng tăng trưởng bứt phá.
2025-07-01 09:03:32

Hà Nội: Đất công ngõ đi có biến thành đất tư?

Con Hẻm 305/46/40, đã được nhân dân đồng thuận và UBND xã Ninh Hiệp quy hoạch tôn tạo mở rộng từ năm 1994 làm lối đi chung khi thanh lý đất cho các hộ gia đình, nhưng hiện nay đang có nguy cơ bị quy thành đất sử dụng riêng.
2025-06-30 20:57:00

Hà Nội: Hãy trả lại quyền lợi hợp pháp cho thương binh Trần Xuân Thủy!

Ông Trần Xuân Thủy, sinh năm 1948, là thương binh nặng ¼ (tỷ lệ thương tật 81%). Ông Trần Xuân Thủy nguyên là ủy viên Ban chấp hành, Trưởng ban Kiểm tra của Hiệp hội doanh nghiệp của thương binh và NKT Việt Nam và vợ là bà Trịnh Thị Ngào, sinh năm 1952 (hiện đang sống tại nhà số 10, ngõ 22, Phố Văn La, Phú La, Hà Đông, Hà Nội) vừa có đơn kêu cứu gửi đến Tạp chí điện tử Hòa Nhập.
2025-06-30 20:19:00

Chủ tịch UBND 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Sáng nay, 30/6, tại các tỉnh, thành phố hình thành sau hợp nhất, sáp nhập theo chủ trương của Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội đã diễn ra Lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã. Sau đây là hình ảnh Chủ tịch HĐND 23 tỉnh, thành phố sau sắp xếp và Chủ tịch HĐND các tỉnh, thành phố không thực hiện sắp xếp:‌
2025-06-30 18:36:03

Bí thư 34 các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương

‌Sáng nay, 30/6, tại các tỉnh, thành phố hình thành sau hợp nhất, sáp nhập theo chủ trương của Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội đã diễn ra Lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã.
2025-06-30 17:58:59

Thanh Hoá có bí thư xã là phó giáo sư, sinh năm 1989

Trong số 166 xã, phường mới được thành lập, có một phó giáo sư (SN 1989) được chỉ định làm bí thư xã thuộc huyện biên giới Mường Lát, Thanh Hóa.
2025-06-30 17:28:56
Đang tải...