Anh mong muốn duy trì quan hệ thương mại tự do với EU
2016-10-03 09:48:13
0 Bình luận
Chính quyền Anh cam kết, nước này sẽ bảo vệ quyền lợi công dân các nước EU sinh sống tại Anh với điều kiện công dân Anh tại EU cũng được đảm bảo.
Bộ trưởng Anh phụ trách đàm phán rời khỏi Liên minh Châu Âu (Brexit) David Davis ngày 2/10 cho biết, Anh sẽ tìm cách duy trì quan hệ thương mại ở mức tự do nhất với Liên minh Châu Âu song song với việc giành quyền tự xử lý các công việc nội bộ, trong các cuộc đàm phán về Brexit.
Phát biểu tại Hội nghị thường niên của Đảng Bảo thủ cầm quyền tại thành phố Birmingham, Bộ trưởng David Davis nêu rõ: "Chúng tôi đang xem xét tất cả các lựa chọn và chuẩn bị đối phó với mọi tình huống liên quan đến Brexit. Song chắc chắn, các điều khoản đưa ra sẽ không gia tăng rào cản về thương mại giữa Anh và Liên minh Châu Âu".
"Chúng tôi muốn duy trì quan hệ thương mại ở mức tự do nhất với Liên minh Châu Âu, mà không đi ngược lại với mong muốn của người dân đó là giành lại quyền tự kiểm soát và xử lý các công việc nội bộ", Bộ trưởng David Davis cho hay.
Vị quan chức này cũng nêu rõ, Anh sẽ bảo vệ quyền lợi của công dân các nước thuộc Liên minh Châu Âu sinh sống tại Anh với điều kiện công dân Anh tại Liên minh Châu Âu được đối xử tương tự. Bên cạnh đó, nước này sẽ khẳng định lập trường tăng cường kiểm soát khu vực biên giới nhằm hạn chế số lượng người nhập cư đến Anh sinh sống trong các cuộc đàm phán.
Đề cập đến vai trò của Anh trong việc giải quyết những thách thức chung của Liên minh Châu Âu, ông cho biết, Anh luôn sẵn sàng chung tay góp sức trong việc tái thiết khu vực Balkans, giải quyết cuộc khủng hoảng nhập cư tại Địa Trung Hải.
Bộ trưởng David Davis cũng khẳng định, Anh luôn chào đón những cá nhân có kinh nghiệm, sáng kiến đến làm tại nước này. Theo ông, để có thể chiến thắng trên thị trường toàn cầu trước hết Anh phải giành chiến thắng trong cuộc chiến thu hút nhân tài.
Sau khi cử tri Anh lựa chọn Brexit trong cuộc trưng cầu ý dân hôm 23/6 vừa qua, các nước Liên minh châu Âu đã nhiều lần hối thúc Anh nhanh chóng khởi động tiến trình rời khỏi khối. Việc kích hoạt Điều 50 Hiệp ước Lisbon sẽ đánh dấu chính thức khởi động 2 năm đàm phán để Anh rời khỏi Liên minh châu Âu.
Phát biểu tại Hội nghị thường niên của Đảng Bảo thủ cầm quyền tại thành phố Birmingham, Bộ trưởng David Davis nêu rõ: "Chúng tôi đang xem xét tất cả các lựa chọn và chuẩn bị đối phó với mọi tình huống liên quan đến Brexit. Song chắc chắn, các điều khoản đưa ra sẽ không gia tăng rào cản về thương mại giữa Anh và Liên minh Châu Âu".
![]() |
Bộ trưởng Anh phụ trách đàm phán rời khỏi Liên minh Châu Âu (Brexit) David Davis. (ảnh: Getty). |
"Chúng tôi muốn duy trì quan hệ thương mại ở mức tự do nhất với Liên minh Châu Âu, mà không đi ngược lại với mong muốn của người dân đó là giành lại quyền tự kiểm soát và xử lý các công việc nội bộ", Bộ trưởng David Davis cho hay.
Vị quan chức này cũng nêu rõ, Anh sẽ bảo vệ quyền lợi của công dân các nước thuộc Liên minh Châu Âu sinh sống tại Anh với điều kiện công dân Anh tại Liên minh Châu Âu được đối xử tương tự. Bên cạnh đó, nước này sẽ khẳng định lập trường tăng cường kiểm soát khu vực biên giới nhằm hạn chế số lượng người nhập cư đến Anh sinh sống trong các cuộc đàm phán.
Đề cập đến vai trò của Anh trong việc giải quyết những thách thức chung của Liên minh Châu Âu, ông cho biết, Anh luôn sẵn sàng chung tay góp sức trong việc tái thiết khu vực Balkans, giải quyết cuộc khủng hoảng nhập cư tại Địa Trung Hải.
Bộ trưởng David Davis cũng khẳng định, Anh luôn chào đón những cá nhân có kinh nghiệm, sáng kiến đến làm tại nước này. Theo ông, để có thể chiến thắng trên thị trường toàn cầu trước hết Anh phải giành chiến thắng trong cuộc chiến thu hút nhân tài.
Sau khi cử tri Anh lựa chọn Brexit trong cuộc trưng cầu ý dân hôm 23/6 vừa qua, các nước Liên minh châu Âu đã nhiều lần hối thúc Anh nhanh chóng khởi động tiến trình rời khỏi khối. Việc kích hoạt Điều 50 Hiệp ước Lisbon sẽ đánh dấu chính thức khởi động 2 năm đàm phán để Anh rời khỏi Liên minh châu Âu.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.
Theo vov.vn
Đồng chí Trương Quốc Huy giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình
Theo Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, đồng chí Trương Quốc Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, được phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2020 – 2025.
2025-07-01 15:16:42
Tiểu sử Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Đặng Xuân Phong
Sáng 30/6, tại TP. Việt Trì diễn ra lễ công bố các Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính của tỉnh Phú Thọ. Trung ương chỉ định ông Đặng Xuân Phong, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc, giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ mới nhiệm kỳ 2020 - 2025.
2025-07-01 15:06:59
Flamingo Golden Hill: Tâm điểm đầu tư mới tại vùng trọng điểm du lịch tỉnh Ninh Bình mới
Giữa làn sóng dịch chuyển sản xuất và phát triển hạ tầng du lịch tâm linh khu vực Nam Hà Nội, Flamingo Golden Hill nổi lên là tâm điểm sinh lời mới, hội tụ cả lợi thế vị trí vàng, pháp lý hoàn chỉnh, cùng dòng khách thuê chuyên gia quốc tế ổn định. Dự án này đang thu hút mạnh mẽ giới đầu tư săn tìm bất động sản có dòng tiền sinh lời bền vững và tiềm năng tăng trưởng bứt phá.
2025-07-01 09:03:32
Hà Nội: Đất công ngõ đi có biến thành đất tư?
Con Hẻm 305/46/40, đã được nhân dân đồng thuận và UBND xã Ninh Hiệp quy hoạch tôn tạo mở rộng từ năm 1994 làm lối đi chung khi thanh lý đất cho các hộ gia đình, nhưng hiện nay đang có nguy cơ bị quy thành đất sử dụng riêng.
2025-06-30 20:57:00
Hà Nội: Hãy trả lại quyền lợi hợp pháp cho thương binh Trần Xuân Thủy!
Ông Trần Xuân Thủy, sinh năm 1948, là thương binh nặng ¼ (tỷ lệ thương tật 81%). Ông Trần Xuân Thủy nguyên là ủy viên Ban chấp hành, Trưởng ban Kiểm tra của Hiệp hội doanh nghiệp của thương binh và NKT Việt Nam và vợ là bà Trịnh Thị Ngào, sinh năm 1952 (hiện đang sống tại nhà số 10, ngõ 22, Phố Văn La, Phú La, Hà Đông, Hà Nội) vừa có đơn kêu cứu gửi đến Tạp chí điện tử Hòa Nhập.
2025-06-30 20:19:00
Chủ tịch UBND 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Sáng nay, 30/6, tại các tỉnh, thành phố hình thành sau hợp nhất, sáp nhập theo chủ trương của Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội đã diễn ra Lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã.
Sau đây là hình ảnh Chủ tịch HĐND 23 tỉnh, thành phố sau sắp xếp và Chủ tịch HĐND các tỉnh, thành phố không thực hiện sắp xếp:
2025-06-30 18:36:03