Tử vong do COVID-19 ở Anh với người có vấn đề tâm thần tăng gấp 9 lần

2021-10-10 15:00:00 0 Bình luận
 Theo kết quả nghiên cứu mới đây, những người có vấn đề sức khỏe tâm thần đã chết vì COVID-19 với tỷ lệ cao gấp 9 lần dân số chung trong đợt đại dịch đầu tiên ở Anh.

Sức khoẻ tâm thần càng trở nên trầm trọng hơn trong đại dịch COVID-19

Nhóm nghiên cứu đã phân tích dữ liệu ẩn danh từ hồ sơ bệnh án của các bệnh nhân ở Luân Đôn. Họ đã đánh giá tỷ lệ tử vong đối với 9 tình trạng rối loạn sức khỏe tâm thần và khuyết tật trí tuệ, cũng như đánh giá các nhóm sắc tộc.

Qua phân tích hơn 160.000 ca tử vong ở Anh từ tháng 3/2000 đến tháng 6/2020, nhóm nghiên cứu nhận thấy số ca tử vong do Covid - 19 ở những người mắc chứng rối loạn ăn uống cao hơn gần 5 lần so với dân số chung, và cao gấp 4 lần ở những người bị rối loạn nhân cách và những người bị sa sút trí tuệ so với dân số chung. Tỷ lệ tử vong những người bị tâm thần phân liệt cao gấp 3 lần so với dân số chung.

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân ở những người bị sa sút trí tuệ và mất khả năng học tập cao hơn gấp đôi trong quý 2 năm 2020 so với quý 2 của năm 2019. 

Nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân cũng tăng cao ở những người bị rối loạn sử dụng chất kích thích, tâm thần phân liệt, rối loạn nhân cách và các rối loạn sức khỏe tâm thần khác. Tỷ lệ tử vong đều tăng cao ở tất cả các nhóm sắc tộc.

Trưởng nhóm nghiên cứu Jayati Das-Munshi thuộc khoa Dịch tễ học xã hội và tâm thần thuộc Đại học Hoàng gia Luân Đôn (Anh) cho biết: "Đây là một sự gia tăng đáng kể và rất đáng lo ngại".

Das-Munshi nhấn mạnh: "Có một mối lo ngại lâu nay rằng những người có tình trạng rối loạn sức khỏe tâm thần không nhận được chất lượng chăm sóc sức khỏe giống như những người có tình trạng rối loạn sức khỏe thể chất, tuy nhiên điều này đã càng trở nên trầm trọng hơn trong đại dịch COVID-19".

Theo các chuyên gia, khoảng 2/3 số ca tử vong ở những người có tình trạng rối loạn sức khỏe tâm thần là do các tình trạng rối loạn thể chất có thể phòng ngừa được, ví dụ như bệnh đái tháo đường có thể được quản lý điều trị tốt hơn. Nhìn chung, tất cả các rối loạn sức khỏe đều chịu tác động của đại dịch COVID-19.

Từ tháng 7/2020 đến tháng 9/2020, tỷ lệ tử vong giảm do các trường hợp mắc bệnh COVID-19 giảm và nước Anh đã nới lỏng các biện pháp phong tỏa. Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong do các rối loạn tâm thần trên vẫn cao gấp đôi so với dân số chung.

Các nhà khoa học cho rằng: "Cần quan tâm hơn nữa đến việc tăng cường khả năng tiếp cận với các can thiệp sức khỏe dự phòng. Các hoạt động can thiệp có thể bao gồm từ tầm soát ung thư đến quản lý bệnh tim mạch, khuyến nghị cai thuốc lá, tiêm chủng,…".

Theo kết quả nghiên cứu mới đây đăng trên tạp chí The Lancet Regional Health -Europe, những người gặp khó khăn trong học tập liên quan vấn đề sức khỏe tâm thần đã chết vì COVID-19 với tỷ lệ cao gấp 9 lần dân số chung trong đợt đại dịch đầu tiên ở Anh, điều này làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng hiện có.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quảng Ninh: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh

Sau một ngày (19/4) làm việc khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18 theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật hiện hành.
2024-04-20 13:28:10

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Hải Phòng tổ chức gặp mặt chiến sĩ Điện Biên và thân nhân

Sáng 19/4, TP.Hải Phòng tổ chức buổi gặp mặt thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, những người đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
2024-04-20 08:25:46

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Cựu chiến binh xã Quảng Hải tổ chức nhiều mô hình phát triển kinh tế

Chiều 19/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.
2024-04-19 16:20:00

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44
Đang tải...