Anh shipper cứ đến giao đồ ăn cho người phụ nữ là tắt app, lí do đằng sau thực cảm động

2022-01-10 10:26:50 0 Bình luận

Theo đó, anh Diệp Dương Huy (27 tuổi) quê ở Hà Nam (Trung Quốc) làm nghề giao đồ ăn ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. 3 năm trước, một lần anh giao hàng đến một căn hộ tầng 4. Anh gõ cửa nhưng không ai xuất hiện, chỉ có giọng nói yếu ớt vang lên: "Hãy tự mở cửa vào đi". Khi bước vào bên trong, anh nhìn thấy một người phụ nữ gầy gò, xanh xao và bên dưới là đồ đạc lộn xộn cùng rác thải đã bốc mùi.

Được biết, người phụ nữ ấy họ Kế, 33 tuổi  phải nằm một chỗ sau tai nạn cách đây 7 năm. Gia đình bận rộn với công việc bên ngoài nên cô thường tự đặt bữa trưa và bữa tối. Thấy người giao hàng đến, người phụ nữ cố gắng ngồi dậy. Thấy vậy, Diệp nhanh chóng giúp khách bày đồ ăn ra bàn, rồi đợi đến khi cô dùng bữa xong thu dọn rác mang đi. Đổi lại, anh nhận được nụ cười và sự cảm ơn của người phụ nữ khuyết tật.

Từ  hôm đó trở đi,  mỗi lần nhận được đơn hàng của cô, anh thường đứng chờ cô ăn xong rồi dọn dẹp. Trong thời gian này, Diệp tạm thời tắt ứng dụng nhận đơn để yên tâm chờ đợi.

"Làm như vậy giúp tôi không sốt ruột hay phải vội vàng trong lúc chờ đợi", anh Diệp giải thích.

Anh Diệp thường xuyên giúp đỡ vị khách hàng khuyết tật (Ảnh: Sohu)

Do công việc bận rộn,  không ở một chỗ cố định nên chàng trai 27 tuổi không thể thường xuyên đến nhà giúp đỡ Kế. Anh kể câu chuyện của cô lên nhóm làm việc của mình, mong đồng nghiệp có thể giúp đỡ nếu họ nhận được đơn đặt hàng đến địa chỉ này. Thật bất ngờ và cảm động khi đề nghị của anh nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ những người giao hàng khác.

Từ đó, hơn 100 shipper đã cùng giúp đỡ người phụ nữ khuyết tật một cách lặng lẽ. 3 năm qua, bất kỳ thành viên nào trong nhóm nhận được đơn của Kế đều mang đồ ăn đến tận nhà. Họ chờ đợi cô ăn xong, giúp dọn dẹp rác rồi mới yên tâm nhận đơn hàng tiếp theo.

Câu chuyện của đội giao hàng sau khi được chia sẻ đã thu hút sự chú ý của người dùng mạng Trung Quốc, mọi người đều ngưỡng mộ và khen ngợi tấm lòng nhân ái của nhóm thanh niên này.

Một câu chuyện cảm động khác cũng làm chúng ta tin vào những điều tử tế trong cuộc sống. Vào năm 2009, Trần Tiểu Phong gặp người đàn ông quần áo lấm lem ngồi ven đường, ra ký hiệu xin cứu giúp ở thị trấn Tiết Tập, thành phố Lão Hà Khẩu, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc). Anh nhanh chóng nhận ra đây  là người câm điếc đi lạc nên đưa người đàn ông về nhà, chờ tìm người thân.

Vài ngày sau, bắp chângười đàn ông lạ xuất hiện những vết thương, gây lở loét, chữa đi chữa lại cả tháng mới khỏi. Tiếp đó, ông ốm thêm vài trận, mỗi lần nằm viện cũng hàng chục ngày, gia đình Trần lại thay nhau chăm sóc. Vì người lạ không có giấy tờ tùy thân và bảo hiểm y tế nên tất cả chi phí anh đều phải trả. Thời điểm đó, lương tháng của Trần là 2.000 tệ (7,6 triệu đồng), đang ở ký túc xá của công ty. Vì có thêm người trong nhà nên anh phải đi đi về về bằng xe máy, mỗi ngày vượt hơn 60km.

Khi đó, vợ anh Trần đang g làm việc ở Thượng Hải, không biết việc làm của chồng. Khi nghe tin anh tiêu hết tiền gửi về nuôi con, cô tra hỏi Trần mới dám nói sự thật. Ngày Tết về nhà, thấy người đàn ông câm điếc hiểu lễ nghĩa, giúp bố mẹ trồng rau, dọn dẹp nhà cửa, người vợ mới nguôi ngoai, đồng ý cho ông ở lại nhà mình.

Ngày 17/11,/11/2021, qua điều tra cẩnh sát biét được người đàn ông tật nguyền này ở thị trấn Tứ Doanh, thành phố Bạc Đầu, tỉnh Hà Bắc, bị lạc nên đã tìm người thân và giúp ông này trở về nhà.
Trước khi quay về nhà với gia đình, người đàn ông không quên cúi đầu cảm ơn anh Trần đã cưu mang trong suốt thời gian qua.

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường: Tập đoàn kinh tế đang vươn mình trong kỷ nguyên mới

Đại gia Nguyễn Văn Trường được biết đến với khu du lịch Tràng An - chùa Bái Đính, Hồ Núi Cốc, Chùa Tam Chúc… lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Xuân Trường cũng là nhà thầu có tiếng khi liên tục trúng các dự án lớn.
2025-07-12 16:53:00

Hành trình xóa mờ định kiến về người tự kỷ

Vietnam’s Autism Projects (VAPs) là mô hình kinh tế đầu tiên đưa người tự kỷ vào môi trường lao động ổn định, với kỳ vọng người tự kỷ cũng được lao động, cống hiến trong một môi trường làm việc phù hợp. Trong buổi trò chuyện với phóng viên, anh Nguyễn Đức Trung - người sáng lập và điều hành VAPs đã có nhiều chia sẻ về những kỷ niệm trên hành trình xóa mờ định kiến về người tự kỷ của một dự án tiên phong tại Việt Nam.
2025-07-11 11:30:00

SHB ra mắt máy CRM - “điểm chạm” giao dịch mới cho khách hàng

Nhằm tiếp tục nâng cao trải nghiệm người dùng, SHB triển khai lắp đặt và vận hành máy giao dịch tự động thế hệ mới CRM (Cash Recycling Machine) với tính năng ưu việt, giúp khách hàng chủ động thực hiện nộp/rút tiền ở bất kỳ thời điểm nào trong ngày.
2025-07-11 10:24:38

Phường Định Công ra quân xử lý vi phạm về trật tự xây dựng

Ngày 9/7/2025, phường Định Công đã huy động hơn 70 công an, dân quân tự vệ, an ninh cơ sở, công chức phường cùng các trang, thiết bị ra quân xử lý vi phạm về trật tự xây dựng trên đất công, đất nông nghiệp, san lấp ao hồ trên địa bàn.
2025-07-11 10:19:10

Hà Nội yêu cầu kiểm tra vi phạm đất đai tại 6 xã, phường theo đề nghị của công an

UBND TP Hà Nội yêu cầu 6 xã, phường gồm Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Định Công, Thanh Liệt, Đại Thanh, An Khánh, Kim Anh tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý dứt điểm đối với các vi phạm trong công tác quản lý sử dụng đất trên địa bàn sau báo cáo của Công an Hà Nội.
2025-07-11 09:05:00

Thủ tướng yêu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho thân nhân và gia đình liệt sĩ trước ngày 27/7

Trong phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc trước ngày 31/10, trong đó với thân nhân liệt sĩ và gia đình liệt sĩ phải rà soát xong trước Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.
2025-07-11 08:14:35
Đang tải...