Australia hỗ trợ Việt Nam đo lường đóng góp của công nghệ trong tăng trưởng GDP

2020-03-13 09:23:48 0 Bình luận
Chính phủ Australia vừa công bố việc hỗ trợ nghiên cứu “Thay đổi công nghệ ở Việt Nam - Công nghệ đóng góp như thế nào vào năng suất và tăng trưởng kinh tế” trong khuôn khổ chương trình Aus4Innovation.

Hoạt động nghiên cứu này sẽ được thực hiện trong năm 2020 thông qua quan hệ hợp tác giữa Data61, tổ chức nghiên cứu kĩ thuật số hàng đầu Australia thuộc CSIRO (Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Australia) và Bộ Khoa học Công nghệ.

Ảnh minh họa. Nguồn ĐSQ Australia

Sau khi hoàn thành, nghiên cứu trị giá 500.000 đô la Úc này sẽ đưa ra các mô hình để đánh giá tác động của nghiên cứu và ứng dụng công nghệ đối với năng suất và tăng trưởng GDP tại Việt Nam.

Bà Robyn Mudie, Đại sứ Australia tại Việt Nam cho biết “Nghiên cứu này thêm một lần nữa là ví dụ xuất sắc cho thấy Australia và Việt Nam có thể hợp tác cùng nhau đưa quan hệ hợp tác cấp cao trong đổi mới sáng tạo giữa hai nước thành những dự án thực tế và có ý nghĩa. Chúng tôi rất tự hào mang tới Việt Nam nhóm nghiên cứu của Data61. Bằng việc hợp tác với Bộ Khoa học Công nghệ, nhóm nghiên cứu sẽ cùng các chuyên gia của Bộ phát triển các mô hình mạnh và hiệu quả, củng cố thêm quá trình ra quyết định dựa trên bằng chứng, và từ đó giúp việc đầu tư vào khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo mang lại giá trị cao hơn.”.

Ông Bùi Thế Duy, Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ chia sẻ thêm “Chúng tôi rất hào hứng với nghiên cứu này vì đây là lần đầu tiên một nghiên cứu như vậy được thực hiện tại Việt Nam. Đây là cơ hội tốt để chúng ta tiếp cận các cách làm mới và sáng tạo trong việc xây dựng chính sách. Bộ Khoa học Công nghệ rất trân trọng việc toàn bộ các mô hình có được từ kết quả nghiên cứu này sẽ được chuyển giao cho chúng tôi để sử dụng và nhân rộng, và đây chính là tinh thần của Quan hệ đối tác đổi mới sáng tạo. Các cán bộ của Bộ Khoa học Công nghệ cũng sẽ được đào tạo để sử dụng thành thạo các phương pháp và kĩ thuật đề xuất bởi nghiên cứu này. Chúng tôi hi vọng sẽ áp dụng tốt các mô hình và cách tiếp cận này vào hoạt động của Bộ để việc hợp tác với Australia thực sự có hiệu quả và bền vững.”.

Nghiên cứu được thực hiện lần này dựa trên khuyến nghị từ báo cáo "Tương lai nền kinh tế số Việt Nam đến 2030 và 2015" công bố năm 2019 cũng được tài trợ bởi Chính phủ Australia. Báo cáo này đề xuất cần có một chỉ số đo lường tác động kinh tế của các hoạt động đổi mới sáng tạo, qua đó thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam và xây dựng những năng lực cần thiết để đáp ứng các thách thức và cơ hội, ví dụ như Cách mạng công nghiệp 4.0. Việc thực hiện nghiên cứu lần này với Data61 sẽ giúp kế thừa các kết quả từ các nghiên cứu tương tự đã được thực hiện ở Australia cũng như các nước phát triển và đang phát triển khác.

Nghiên cứu này được tài trợ thông qua Aus4Innovation, chương trình hợp tác 4 năm (2018-2022) với tổng ngân sách 11 triệu đôla Úc nhằm củng cố hệ thống đổi mới sáng tạo cũng như chuẩn bị cho tương lai kỹ thuật số của Việt Nam. Chương trình được đồng tài trợ bởi Bộ Ngoại giao và Thương Mại Australia (DFAT) và InnovationXchange (IXC), quản lý bởi Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Australia (CSIRO) với đối tác chiến lược là Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...