Tham dự Lễ Kỷ niệm và lễ phong tặng có đông đảo đại diện các cơ quan, ban ngành trung ương và địa phương, cùng nhiều nghệ nhân trong cả nước đến tham dự.
Ngày 3/2/2005, Hiệp hội Làng nghề Việt Nam đã được Bộ Nội vụ ra quyết định cho phép được thành lập. Trải qua 20 thành lập, đến nay Hiệp hội đã có trên 13 ngàn hội viên tập thể và cá nhân, có 5 văn phòng đại diện, trên 10 viện và các trung tâm trực thuộc với nhiều hoạt động phong phú, hướng tới mục tiêu đem lại lợi ích cho hội viên, phát triển sản xuất, bảo tồn và phát triển làng nghề.

Chủ tịch Hiệp hội làng nghề Việt Nam Trịnh Quốc Đạt phát biểu trong buổi lễ
Từ năm 2007 đến nay, Hiệp hội đã tổ chức 11 lễ phong tặng 1396 Nghệ nhân làng nghề Việt Nam, 132 bảng vàng gia tộc cho các gia tộc có 3 đời làm nghề trở lên, 73 làng nghề tiêu biểu, 72 đơn vị kinh tế làng nghề tiêu biểu, 10 bảo vật tinh hoa làng nghề, 10 bảo vật tin h hoa làng nghề, 100 sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh hoa làng nghề tiêu biểu. Các nghệ nhân làng nghề Việt Nam được phong tặng đã luôn dẫn đầu trong các hoạt động sản xuất, lao động sáng tạo, đóng góp tích cực cho việc phát triển làng nghề trong cả nước. Nhiều nghệ nhân làng nghề Việt Nam đã phấn đấu đạt danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong các lần phong tặng của Nhà nước.
Trước khi điễn ra Lễ Kỷ niệm và phong tặng, Nhà thiết kế Nguyễn Thị Phương Thảo và nhiều nhà thiết kế, tạo mẫu đã trình diễn thời trang với những người mẫu xinh đẹp, tạo không khí sôi nổi, vui vẻ trong lễ kỷ niện và phong tặng.

Chủ tịch Trịnh Quốc Đạt tặng hoa cho các đại biểu và nghệ nhân
Mở đầu buổi lễ, Nhà giáo ưu tú, Chủ tịch Hiệp hội làng nghề Việt Nam Trịnh Quốc Đạt đã trình bày bản báo cáo về quá trình xây dựng và phát triển của Hiệp hội Làng nghề Việt Nam.
Ông Cao Đức Phát, Nguyên bộ trưởng bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đọc diễn văn ca ngợi việc phát triển của Hiệp hội làng nghề Việt Nam.
Ông Trịnh Quốc Đạt đã trao tặng hoa cho các thế hệ lãnh đạo Hiệp hội qua nhiều thời kỳ, đồng thời tặng hoa cho một số gia đình nghệ nhân tiêu biểu có nhiều thành tích trong phong trào sản xuất của hiệp hội.
Trong phần xét duyệt danh hiệu nghệ nhân, các vị lãnh đạo hiệp hội đã trao tặng nhiều danh hiệu nghệ nhân cho các nghệ nhân đến từ các ngành nhề như: ngành gốm sứ, ngành chè, ngành thủ công mỹ nghệ, ngành cắt tóc…
Nghệ nhân Triệu Thị Hoa, giám đốc Trung tâm dạy nghề Vaide cũng được xét trao tặng danh hiệu nghệ nhân đợt này.

Nghệ nhân Triệu Thị Hoa trong buổi lễ
Được biết, Nghệ nhân Triệu Thị Hoa đã có nhiều thành tích trong lao động sản xuất cũng như đóng góp trong các phong trào đến ơn đáp nghĩa, uống nước nhó nguồn, tạo việc làm cho con em thương binh và người khuyết tật… Nghệ nhân Triệu Thị Hoa đã vinh dự được Bộ Lao động Thương binh Xã hội tặng bằng khen, được Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật tặng nhiều bằng khen, Ban Chấp hành Hội cứu trợ trẻ em khuyết tậtTP Hà Nội tặng nhiều bằng khen. Đặc biệt bà đã được Hiệp hội doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật Việt Nam tặng kỷ niệm chương vì “Đã đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp việc làm của thương binh và người khuyết tật Việt Nam”.
Bình luận bài viết