Bản tin hoà nhập 20/10/2020: Công an mời bà Phương Hằng lên làm việc

2021-10-20 08:05:00 0 Bình luận
Huyện Mường Lát bị chia cắt, do sạt lở đất trên quốc lộ 15C, Bộ Công an mời bà Nguyễn Phương Hằng lên làm việc, Phú Thọ đề nghị 3 tỉnh phối hợp tạo điều kiên cho người đến và đi, Kỷ luật nguyên 4 Chủ tịch, Phó Chủ tịch tỉnh, Angela Phương Trinh bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tin thất thiệt

Bộ Công an mời bà Nguyễn Phương Hằng lên làm việc

Ngày 19/10, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã gửi thư mời bà Nguyễn Phương Hằng (ngụ quận 3, TP HCM) chiều nay lên làm việc liên quan đến đơn của bà Hằng yêu cầu xử lý hành vi vi phạm pháp luật của ông Huỳnh Minh Hưng (tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, SN 1971, ngụ đường Thất Sơn, phường 15, quận 10). 

Trước đó, ông Đàm Vĩnh Hưng gửi đơn tố cáo bà Phương Hằng lên Công an TP HCM, Bộ Công an... yêu cầu xử lý về hành vi làm nhục người khác, vu khống, và đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

Trong đơn tố cáo, ông Hưng cho rằng bà Hằng đã lợi dụng các tính năng của mạng xã hội phát sóng trực tiếp và sử dụng ngôn ngữ phản cảm, tục tĩu để xuyên tạc, chửi rủa, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhiều cá nhân, ca sĩ, diễn viên, công khai chỉ trích, cáo buộc nhiều người lừa đảo, ăn chặn tiền từ thiện của dân với lời lẽ cay cú, đả kích mọi người khi chưa có bất kỳ kết luận nào từ cơ quan có thẩm quyền.

Đơn tố cáo của ông Hưng cáo buộc bà Hằng công khai bí mật đời tư, chuyện tình cảm, cuộc sống riêng tư với mục đích vu khống, nhục mạ, oan truyền thông tin sai sự thật khi cáo buộc ông ăn chặn tiền từ thiện, bỏ túi hơn một nửa số tiền 96,8 tỉ đồng, lừa đảo, ăn cướp tiền của công chúng; ăn hối lộ, câu kết mua giải trong cuộc thi The Voice, phản động…

Ông Hưng còn tố cáo bà Hằng công khai hóa thông tin cá nhân của ông về giới tính, tình cảm với những lời lẽ miệt thị, chà đạp, xúc phạm.

Bà Nguyễn Phương Hằng

Huyện Mường Lát bị chia cắt, do sạt lở đất trên quốc lộ 15C

Ngày 19/10, ước tính khoảng 20.000 tấn đất đá đã sạt xuống Quốc lộ 15C, đoạn qua bản Kéo Té, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, khiến huyện này bị chia cắt với các huyện miền xuôi.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng Quân đội, Công an đã huy động nhân lực, máy móc, có mặt tại hiện trường, tập trung khắc phục sự cố. Lực lượng Biên phòng phối hợp với Cảnh sát Giao thông, UBND xã Nhi Sơn tổ chức chốt chặn, phân luồng giao thông, đồng thời cắm biển cảnh báo sạt lở để người dân không đến khu vực nguy hiểm này.

Tuy nhiên với khối lượng đất đá sạt lớn như vậy, ít nhất phải mất 1-2 ngày mới thông tuyến được. Để lên được Mường Lát, người dân và các phương tiện khi tham gia giao thông phải đi theo Quốc lộ 16, qua cầu Chiềng Nưa, rồi đi theo Tỉnh lộ 521D để lên Mường Lát.

Hiện trường vụ sạt lở

Phú Thọ đề nghị 3 tỉnh phối hợp tạo điều kiện cho người đến và đi

Trong ngày 19/10, UBND tỉnh Phú Thọ đã có văn bản số 4795/UBND-KTTH gửi UBND các tỉnh Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Yên Bái.

Theo đó, Phú Thọ đề nghị 3 tỉnh phối hợp, áp dụng đúng các quy định tại Nghị quyết số 128/NĐ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị của các tỉnh này tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông, sản xuất, bảo đảm nhu cầu đi lại, sinh hoạt của doanh nghiệp và người dân.

Trong đó, đề nghị không áp dụng biện pháp cách ly 7 ngày đối với người dân đến/trở về từ các địa phương thuộc tỉnh Phú Thọ được xác định tình hình dịch bệnh ở cấp độ 1 và 2 theo Nghị quyết số 128/NĐ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ).

"Phú Thọ đã quyết liệt thực hiện các biện pháp ngăn chặn lây lan, kiểm soát dịch bệnh, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của dịch bệnh đến đời sống của người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Đến nay, tình hình dịch trên địa bàn Phú Thọ cơ bản đã được kiểm soát", văn bản nêu.

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, toàn tỉnh Phú Thọ có 154 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, chưa xác định được nguồn lây ban đầu.

Toàn tỉnh hiện có 1.410 trường hợp F1, 6.600 trường hợp F2 và 4.938 trường hợp F3 đang được quản lý, theo dõi và áp dụng các biện pháp cách ly y tế phù hợp.

Cũng theo nhận định của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, sẽ còn phát hiện nhiều trường hợp F0 mới trong thời gian tiếp theo.

Người dân ở huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ tiêm vắc xin ngừa COVID-19 - Ảnh: Sở Y tế tỉnh Phú Thọ

Angela Phương Trinh bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tin thất thiệt

Ngày 19/10, ông Nguyễn Đức Thọ, Chánh Thanh tra Sở TT-TT TP.HCM, ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Lê Ngọc Phương Trinh (nữ diễn viên Angela Phương Trinh) về hành vi cung cấp thông tin trên mạng xã hội có nội dung sai sự thật về việc chữa trị Covid-19 bằng giun đất (địa long). Mức xử phạt là 7,5 triệu đồng theo điểm a khoản 1 điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP.

Trước đó, trên tài khoản mạng xã hội Facebook và Fanpage của mình, Angela Phương Trinh đăng tải các thông tin liên quan đến việc điều trị Covid-19 của sản phẩm từ giun đất (địa long). Thậm chí, nữ diễn viên còn khiến cộng đồng mạng phẫn nộ khi viết thông tin “ca mắc Covid âm tính sau 5 ngày uống Địa Long” trên trang Facebook của mình.

Nhằm tránh việc tin tưởng, sử dụng sản phẩm điều trị Covid-19 không được Bộ Y tế công bố đang lan truyền trên không gian mạng, Sở TT-TT TP.HCM đã phối hợp với cơ quan chức năng xác minh, yêu cầu chủ tài khoản Angela Phương Trinh phải gỡ bỏ nội dung thông tin sai sự thật, gây hiểu nhầm trên. Đến ngày 19.8, Angela Phương Trinh thực hiện gỡ bỏ các thông tin liên quan đến việc điều trị Covid-19 của sản phẩm từ giun đất (địa long).


Angela Phương Trinh từng gây bức xúc vì liên tục đăng bài chia sẻ thông tin địa long chữa khỏi Covid-19

Kỷ luật nguyên 4 Chủ tịch, Phó Chủ tịch tỉnh

Theo đó, tại Quyết định 1768/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Thanh Liêm, do đã có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Tại Quyết định 1765/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với bà Vũ Thị Thu Thủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016-2021, do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Tại Quyết định 1766/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Thành, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016-2021, do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Tại Quyết định 1767/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Đặng Huy Hậu, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016-2021, do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Các bị can Phạm Văn Cành (bìa trái), Trần Thanh Liêm (giữa), Nguyễn Thanh Trúc (bìa phải)

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quận Đống Đa phát động thi viết báo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Đống Đa hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
2024-03-29 10:26:56

KUN Happy Run Cần Thơ 2024 - Sân chơi thể thao đỉnh cao, căng trào cảm xúc

Trước thềm giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024, sáng ngày 13/4, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), thương hiệu KUN thuộc CTCP Sữa Quốc tế (IDP) và Nexus Sport Events sẽ phối hợp tổ chức giải KUN Happy Run Cần Thơ 2024. Giải chạy nhằm lan tỏa tình yêu thể thao, truyền cảm hứng về lối sống nhân văn, tích cực đến các mầm non tương lai của đất nước.
2024-03-29 10:04:15

Du khách được ăn hơn 400 món tại Lễ hội văn hóa ẩm thực TP.HCM

Lễ hội Văn hóa ẩm thực Món ngon Saigontourist Group 2024 hấp dẫn với hơn 400 món ăn, thức uống đặc trưng ba miền tại 40 gian hàng ẩm thực.
2024-03-28 22:55:00

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17
Đang tải...