Bản tin Hòa Nhập 6/7/2021: Phương án thi tốt nghiệp THPT 2021 giữa dịch Covid-19

2021-07-06 08:17:12 0 Bình luận
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 1 sẽ diễn ra trên toàn quốc vào ngày 7 và 8/7 tới. Những ngày trước kỳ thi, Bộ GD-ĐT đã chia thành nhiều đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tại các tỉnh, thành phố.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Đến thời điểm này, các địa phương đã triển khai công tác chuẩn bị cho kỳ thi đảm bảo đúng tiến độ, sẵn sàng trong điều kiện tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Ngay trước thềm kỳ thi, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Nguyễn Hữu Độ - Trưởng Ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đã có những lưu ý đối với các địa phương khi tổ chức kỳ thi, đặc biệt, là TP.HCM - nơi đang có dịch bệnh phức tạp nhất.

Năm nay, lịch thi tốt nghiệp THPT 2021 diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương. Do đó, Bộ GD&ĐT đã có điều chỉnh về việc tổ chức kỳ thi, theo đó sẽ có 2 đợt thi tốt nghiệp THPT. Trong đó, đợt 2 dành riêng cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, gồm các thí sinh thuộc nhóm F0, F1, F2 theo phân loại của ngành y tế, thí sinh cư trú trong khu vực đang bị phong tỏa, thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị của Thủ tướng để thực hiện biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19, đợt 1 dành cho nhóm thí sinh thuộc diện an toàn.

Khai mạc Hội nghị Trung ương 3

 Khai mạc Hội nghị Trung ương 3 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Sáng 5/7, Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII khai mạc dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tại Hội nghị, Trung ương sẽ thảo luận kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 5 năm 2021-2025; xem xét, ban hành Quy chế làm việc của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhiệm kỳ khóa XIII; Quy định thi hành Điều lệ Đảng và Quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ khóa XIII.

Ban Chấp hành Trung ương cũng xem xét về việc tiếp tục kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo của các cơ quan Nhà nước (nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV) để Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV và một số vấn đề quan trọng khác.

Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão đổ bộ vào miền Bắc nước ta.

Đến 4 giờ ngày 7/7, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 6/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khu vực gần đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 70 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Từ 4 giờ ngày 6/7 đến 4 giờ ngày 7/7, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 4 giờ ngày 7/7, vị trí tâm bão cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 120 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 10.

Trước diễn biến trên, Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai - Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau khẩn trương thông báo cho chủ phương tiện và thuyền trưởng tàu, thuyền biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm; chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu...

Việt Nam ghi nhận thêm 277 ca mắc COVID-19 mới

Bản tin dịch COVID-19 sáng 6/7 của Bộ Y tế cho biết có thêm 277 ca mắc COVID-19 tại 7 địa phương, TP Hồ Chí MInh tiếp tục nhiều nhất với 230 ca. Việt Nam đến nay đã ghi nhận tổng cộng 21.312 bệnh nhân. Hơn 3,9 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 đã được tiêm chủng cho người dân.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51

Cửa Lò khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024

Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 với chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.
2024-04-18 22:15:00
Đang tải...