Bản tin Hòa Nhập ngày 19/10/2021: Một doanh nghiệp ở KCN tỉnh Đồng Nai để các F1 về nhà thành F0

2021-10-19 08:00:00 0 Bình luận
Hà Nội tổ chức lại đào tạo, sát hạch giấy phép lái xe từ ngày 20/10; Công an TP.HCM kết luận: Không có việc bà Phương Hằng bị hành hung; Dùng flycam tìm kiếm bé trai 2 tuổi mất tích bí ẩn khi đang chơi trước nhà; 21 lãnh đạo phường nghỉ việc khi thí điểm chính quyền đô thị.

Công an TP.HCM kết luận: Không có việc bà Phương Hằng bị hành hung

Ngày 18/10, Công an TP.HCM cho biết, hôm 17-10, bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, hộ khẩu thường trú 17 – 19 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, Quận 1) sử dụng nhiều tài khoản trên mạng xã hội Facebook để “livestream” cho biết: Trong buổi đối chất với ông Võ Hoàng Yên vào ngày 16-10 tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố, bà bị ông Võ Hoàng Yên và bốn luật sư đi cùng “hành hung”.

Bà Phương Hằng trên một buổi livestream.

Về việc này, Công an TP.HCM thông tin như sau:

Cơ quan Điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát hình sự - PC02) đang điều tra, xác minh đơn của bà Phương Hằng tố giác ông Võ Hoàng Yên có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra nhận thấy có một số mâu thuẫn giữa người tố giác và người bị tố giác; do đó Cơ quan điều tra đã trao đổi kiểm sát viên tiến hành đối chất theo luật định.

Quá trình tham gia đối chất vào lúc 9h ngày 16/10 tại trụ sở Phòng PC02 có hai điều tra viên và một cán bộ điều tra của Phòng PC02 chủ trì tổ chức đối chất giữa người tố giác là bà Phương Hằng và luật sư Hồ Nguyên Lễ và phía người bị tố giác là ông Võ Hoàng Yên và bốn luật sư Lê Thành Kính, Trần Thị Ngân Hà, Võ Thị Thu Trang, Nguyễn Minh Hưng.

Trong suốt thời gian buổi đối chất, Cơ quan điều tra đã đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật, không có việc xô xát hành hung giữa ông Võ Hoàng Yên và các luật sư với bà Nguyễn Phương Hằng.

Lúc 10h ngày 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm việc và bà Phương Hằng cùng luật sư Hồ Nguyên Lễ đã xác nhận việc này.

Công an TP.HCM tiếp tục điều tra vụ việc theo đúng quy định pháp luật.

21 lãnh đạo phường nghỉ việc khi thí điểm chính quyền đô thị

Ngày 18/10, thành phố đưa ra dự thảo đề xuất cơ chế hỗ trợ cho lãnh đạo HĐND, UBND các phường phải nghỉ việc do thuộc diện dôi dư.

Từ đầu tháng 7, khi Hà Nội thí điểm chính quyền đô thị, không tổ chức HĐND ở cấp phường, đã có 58 người là Chủ tịch HĐND, Phó chủ tịch HĐND, UBND các phường trên địa bàn nghỉ hoặc chuyển công tác.

Trong đó có 21 người (11 Chủ tịch HĐND, 9 Phó chủ tịch HĐND và một Phó chủ tịch UBND phường) phải nghỉ công tác do không được tái bổ nhiệm, không đủ điều kiện để bổ nhiệm hoặc chuyển thành công chức phường.

Thành phố đề xuất hỗ trợ 3 tháng lương mỗi người đối với 21 trường hợp nêu trên, tổng kinh phí dự kiến gần 390 triệu đồng. Dự kiến chính sách hỗ trợ sẽ được trình HĐND TP xem xét, thông qua tại kỳ họp cuối năm 2021.

Hà Nội hiện có 175 phường thuộc 12 quận và 1 thị xã. Trước khi tổ chức thí điểm chính quyền đô thị, tổng số Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, UBND và công chức phường hơn 3.500 người. Trong đó, 172 Chủ tịch HĐND, 116 Phó chủ tịch HĐND; Chủ tịch UBND 168, Phó chủ tịch UBND 331; cán bộ chức danh khác 831 và trên 1.900 công chức phường.

Khi thí điểm chính quyền đô thị, không tổ chức HĐND phường, các quận và thị xã đã sắp xếp Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND chuyển sang giữ chức danh khác, một số người được tiếp nhận vào công chức không qua thi.

Ngày 27/11/2019, Quốc hội thông qua nghị quyết thí điểm chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội. Theo nghị quyết, chính quyền các phường thuộc khu vực đô thị (quận, thị xã) của Hà Nội sẽ chỉ còn UBND. Các cấp chính quyền khác vẫn gồm HĐND và UBND.

Hà Nội tổ chức lại đào tạo, sát hạch giấy phép lái xe từ ngày 20/10

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa chấp thuận cho các trung tâm sát hạch lái xe tổ chức các kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe từ ngày 20/10.

Hà Nội tổ chức lại đào tạo, sát hạch giấy phép lái xe từ ngày 20/10.

Cụ thể, các trung tâm phải xây dựng phương án phòng, chống dịch cho từng kỳ sát hạch, báo cáo chính quyền địa phương, hội đồng sát hạch,tổ sát hạch; Đồng thời, phân công nhiệm vụ bảo đảm rõ người, rõ việc, có kiểm tra, giám sát trong tổ chức thực hiện. Sở GTVT Hà Nội cũng cho biết, tại khu vực cổng vào trung tâm sát hạch, cần thực hiện kiểm tra đối chiếu danh sách thí sinh dự sát hạch. Chỉ những người có tên trong danh sách dự sát hạch mới được vào trong trung tâm, người không có nhiệm vụ không được vào.

Cử nhân viên, cán bộ y tế yêu cầu 100% thí sinh, nhân viên phục vụ kỳ sát hạch, hội đồng sát hạch, tổ sát hạch xếp hàng bảo đảm khoảng cách quy định để thực hiện quét mã QR Code, đo thân nhiệt, khai báo y tế.

Các trung tâm cần phối hợp với cơ sở y tế, chính quyền địa phương để triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 khi phát hiện các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở; phối hợp với cơ sở đào tạo chia các khung giờ thí sinh đến trung tâm sát hạch phù hợp với số chỗ ngồi đã được sắp xếp bảo đảm khoảng cách theo quy định. Các trung tâm sát hạch phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm về công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các kỳ sát hạch.

Trước đó, từ ngày 12/5, thành phố Hà Nội đã phải tạm dừng tổ chức các kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ để phòng ngừa dịch Covid-19.

Dùng flycam tìm kiếm bé trai 2 tuổi mất tích bí ẩn khi đang chơi trước nhà

Trao đổi với VietNamNet trưa 18/10, Chủ tịch UBND huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương Nguyễn Phương Linh cho biết, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm bé trai bị mất tích khi đang chơi trước nhà.

Bé trai bị mất tích là Lâm Gia Hưng (SN 2019, ngụ xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương).

Dùng flycam tìm kiếm bé trai 2 tuổi mất tích bí ẩn khi đang chơi trước nhà.

Trước đó, khoảng 10h ngày 15/10, bé Hưng đang chơi trước nhà ở ấp Tân Định, xã Minh Tân cùng với mẹ của mình là chị H.T.B.N (SN 1997). Thấy bé đang chơi nên chị N. đi vào trong nhà, tuy nhiên lúc quay ra thì tá hỏa không thấy con trai, tìm xung quanh nhà cũng không thấy bé.

Sự việc được thông báo cho chính quyền địa phương để tổ chức tìm kiếm. Ngay sau đó, hàng chục người dân cùng lực lượng chức năng đã chia nhau đi tìm bé nhưng không có kết quả.

Công an huyện Dầu Tiếng sau đó cũng phát thông báo gửi Bộ Công an cùng Công an các tỉnh, thành phố, huyện, thị, xã phường để hỗ trợ tìm người mất tích, nêu rõ đặc điểm nhận dạng của bé.

Theo đó, người mất tích là bé Lâm Gia Hưng (SN 2019, tên thường gọi là Ta Nu). Trước khi mất tích bé mặc áo thun ngắn tay màu đen, trên cổ áo có viền màu trắng, mặc quần short màu xanh, chân không mang dép.

Một số người dân gần hiện trường cho biết, chiều 15/10 có một đôi nam nữ đi xe máy chở theo một bé trai giống như đặc điểm nhận dạng, tuy nhiên sau đó không thấy xuất hiện tại khu vực này.

Đến ngày hôm nay, hàng trăm người đã cùng nhau đi quanh khu vực lân cận để tìm bé nhưng vẫn có tung tích, thậm chí nhiều người dùng cả flycam để tìm kiếm xung quanh các lô cao su.

Chủ tịch UBND huyện Dầu Tiếng cho hay, hiện cơ quan công an đang đưa ra các nhận định về tình huống mất tích của bé Hưng, khoanh vùng các mối quan hệ nghi vấn có liên quan nhằm xác định vị trí hiện tại của nạn nhân.

Theo nguồn tin từ Gia đình Xã hội, một ngày sau khi cháu Gia Hưng mất tích, anh L.G.Đ. - cha của cháu bé đã đăng tải đoạn clip ghi lại hình ảnh vui đùa cùng con trai đồng thời tiết lộ chiếc áo phông đen trong clip cũng chính là chiếc áo cháu bé mặc thời điểm mất tích. "Bé mặc áo như trong clip, mặt quần short Jean", anh Đ. chia sẻ.

Bên cạnh đó, người cha cũng mong mỏi con trai bé bỏng sẽ bình an trở về trong vòng tay cha mẹ và gia đình. "Mới quay cho con trai hôm trước, con đâu rồi về nhà đi mọi người đang chờ", dòng chia sẻ của anh Đ. khiến nhiều người xót xa.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Dầu Tiếng thông báo đến các đơn vị trên biết và đề nghị nếu phát hiện người có đặc điểm như trên thì giữ lại và thông báo ngay cho đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, qua số điện thoại 0913.798.963 (gặp Hoàng Xuân Quân - Đội trưởng - Điều tra viên) để phối hợp giải quyết.

SEA Games 31 dự kiến diễn ra giữa tháng 5/2022

Chủ nhà Việt Nam đang hoàn thiện các bước cuối để thông báo thời điểm tổ chức SEA Games 31.

SEA Games 31 dự kiến khai mạc vào trung tuần tháng 5/2022. Tổng cục Thể dục thể thao đang chờ khẳng định chính thức của các cấp có thẩm quyền về thời gian tổ chức Đại hội thể thao Đông Nam Á. Thông tin này được Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, đại diện Ban tổ chức SEA Games 31 cung cấp bên lề cuộc họp trực tuyến của Văn phòng Liên đoàn thể thao Đông Nam Á (SEAGF) chiều nay (18/10).

Các thành viên tham dự cuộc họp Văn phòng SEAGF ngày 18/10. Ảnh: BTC

Tại cuộc họp, ông Trần Đức Phấn cũng thông báo tới đại diện của các ủy ban Olympic quốc gia trong khu vực Đông Nam Á về việc Chính phủ Việt Nam cho phép lùi thời gian tổ chức SEA Games đến quý 2 năm 2022, dự kiến vào tháng 5. Chủ nhà Việt Nam sẽ thông báo trong thời gian sớm nhất tới Văn phòng SEAGF và các thành viên sau khi có quyết định cuối cùng.

Ban tổ chức SEA Games 31 đang triển khai các nội dung công việc, nhất là tu sửa, nâng cấp các địa điểm thi đấu như sân vận động, cung thể thao dưới nước, các nhà thi đấu ở địa phương đăng cai. Ban tổ chức cũng xây dựng lại lộ trình tổ chức Đại hội và sẽ thông báo tới các quốc gia.

Các đại biểu tham dự cuộc họp đã ủng hộ quyết định này, nói rằng điều này sẽ cho phép các nước có thời gian báo cáo chính phủ để cấp ngân sách cho năm 2022, trong đó tạo điều kiện cho Campuchia tiến hành các bước tiếp theo để tổ chức SEA Games 32, từ ngày 5-17/5/2023.

Cũng trong cuộc họp, 39 đại biểu đã xác nhận đưa vào điều lệ của SEAGF thêm một chi tiết về các môn thể thao được lựa chọn cho mỗi kỳ SEA Games, chia thành 1 nhóm bắt buộc và 2 nhóm do chủ nhà lựa chọn.

Cụ thể, nhóm 1 bao gồm điền kinh và các môn thể thao dưới nước là bơi, nhảy cầu và bóng nước. Nhóm 2 do nước chủ nhà tùy chọn, gồm ít nhất 14 môn trong 38 môn Olympic và châu Á. Điều này nhằm phát triển thành tích cho các VĐV hướng đến đấu trường ASIAD và Olympic. hóm còn lại là các môn do nước chủ nhà lựa chọn nhằm thúc đẩy, phát triển các môn thể thao truyền thống, tối đa 8 môn.

Kiểm tra doanh nghiệp có ca mắc COVID-19 nhưng giấu dịch, làm lây lan ra cộng đồng

Chiều 18/10, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai quyết định thành lập đoàn kiểm tra phòng, chống dịch COVID-19 và việc thực hiện phương án tổ chức cho người lao động đi, về hàng ngày tại Công ty Changshin Việt Nam ở huyện Vĩnh Cửu.

Đầu tháng 10/2021, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai chấp thuận cho Công ty Changshin Việt Nam bổ sung hơn 10.000 lao động được đi làm trở lại. Số lao động này đi về hằng ngày bằng phương tiện cá nhân, thuộc các khu vực "vùng xanh" trên địa bàn tỉnh

Tuy nhiên, ngay sau khi hoạt động trở lại, Công ty Changshin Việt Nam phát sinh ổ dịch mới với 38 F0 và 44 F1. Đáng chú ý, công ty không thông báo với chính quyền huyện Vĩnh Cửu mà tự ý cho các trường hợp F1 về nhà không có phòng cách ly. Sau đó, từ các F1 này có 4 người đã chuyển thành F0, trong đó 1 ca tại phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa và 3 ca ở xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17

T&T Group hợp tác quản lý vận hành "chuẩn Nhật Bản" tại dự án T&T City Millennia Long An

Công ty Cổ phần Thái Sơn Long An (đơn vị trong hệ sinh thái Tập đoàn T&T Group) và đối tác Nhật Bản – Tập đoàn Anabuki vừa ký kết hợp tác quản lý vận hành dự án T&T City Millennia tại Long An.
2024-03-28 13:53:20

Cao Bằng tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động

Theo kế hoạch, trong 3 ngày đầu tháng 4/2024 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng sẽ tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động trên địa bàn.
2024-03-27 13:39:07

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Ngày 20/3/2024, Công ty cổ phần quảng cáo Hà Thái, công ty TNHH quảng cáo Ngọc Hà là hai thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam do ông Hà Đình Thái, Ủy viên ban chấp hành dẫn đoàn có chuyến viếng thăm, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1.
2024-03-26 21:16:00
Đang tải...