Bản tin Hòa Nhập 7/7/2021: Hơn 97% thí sinh làm thủ tục dự thi đợt 1 tốt nghiệp THPT

2021-07-07 06:00:00 0 Bình luận
Hơn 97% thí sinh làm thủ tục dự thi đợt 1 tốt nghiệp THPT; Hà Nội các thí sinh diện F0, F1, F2 thi đợt 2; Hà Nội đề nghị khóa nhiều số điện thoại quảng cáo cho vay trả góp, rao vặt; Nghệ An người dân nội tỉnh ra, vào TP Vinh không phải xét nghiệm Covid-19; Cháu bé 5 tuổi tử vong dưới bể nước sinh hoạt của gia đình...

Hơn 97% thí sinh làm thủ tục dự thi đợt 1 tốt nghiệp THPT

Thông tin từ Bộ GD&ĐT ngày 6/7, có 993.561 thí sinh đến làm thủ tục dự thi đợt 1, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Tỷ lệ này đạt 97,28% so với tổng số thí sinh đăng ký dự thi (1.021.340 thí sinh).

Tổng số thí sinh không đến làm thủ tục dự thi là 27.779, chiếm tỷ lệ 2,72%. 

Trong đó, tổng số thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên không thể dự thi là 14.394, chiếm tỷ lệ 1,41% so với tổng số thí sinh đăng ký dự thi.

Bộ GD&ĐT đánh giá, ngày làm thủ tục dự thi đã diễn ra thuận lợi trên tất cả các Điểm thi. Các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 đã được các địa phương chuẩn bị chu đáo. Thời tiết tốt tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức thi. 

Một số thí sinh chưa đến làm thủ tục sẽ tiếp tục làm thủ tục vào đầu buổi sáng ngày 7/7/2021.

Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo các Hội đồng thi nắm bắt tình hình cụ thể của từng thí sinh và trong trường hợp cần thiết phải báo cáo kịp thời cho Ban chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 để có phương án xử lý phù hợp vừa đúng Quy chế vừa bảo đảm quyền lợi của thí sinh.

Hôm nay (7/7), buổi sáng các thí sinh thi môn Ngữ Văn, buổi chiều thi môn Toán.

Thí sinh làm thủ tục thi tại Hội đồng thi THPT Trần Phú. Ảnh: VGP/Nhật Nam.

Hà Nội các thí sinh diện F0, F1, F2 thi đợt 2

Toàn TP. Hà Nội có 13 thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, trong đó có 4 thí sinh diện F0, 2 thí sinh diện F1, 1 thí sinh diện F2 và 6 thí sinh đang ở khu vực phong tỏa, cách ly. Các thí sinh này sẽ tham gia kỳ thi vào đợt 2.

Bắt đầu từ 14h ngày 6/7, cùng với thí sinh cả nước, hơn 101.000 thí sinh của Hà Nội đã đến 188 địa điểm thi làm thủ tục dự thi.

Để vào làm thủ tục dự thi, thí sinh cần mang theo Thẻ căn cước công dân và Giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021; tuân thủ nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch COVID-19, đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm thủ tục tại điểm thi.

Ghi nhận tại một số điểm thi cho thấy, các thí sinh đến làm thủ tục dự thi đều tuân thủ khuyến cáo của liên ngành ngành y tế và GD&ĐT như: Xếp hàng giãn cách trước khi vào điểm thi theo luồng để đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang...

Trong chiều nay, thí sinh cũng được giáo viên phổ biến lại một lần nữa về quy chế thi tốt nghiệp THPT và những quy định trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; nghe phổ biến lại lịch thi từng môn; các hiệu lệnh trống (hoặc chuông) sẽ được sử dụng tại điểm thi...

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, toàn thành phố có 13 thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, trong đó có 4 thí sinh diện F0, 2 thí sinh diện F1, 1 thí sinh diện F2 và 6 thí sinh đang ở khu vực phong tỏa, cách ly. Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, các thí sinh này sẽ không tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 1 mà sẽ tham gia kỳ thi vào đợt 2.

Để kỳ thi diễn ra an toàn, Sở GD&ĐT đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ khâu sao, in đề thi; chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế phòng chống dịch, các văn bản hướng dẫn đến các điểm thi. 138 điểm thi cũng tiến hành diễn tập các tình huống.

Thành phố đã kích hoạt lại 15 đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy, đồng thời chỉ đạo các cấp ủy, nhất là người đứng đầu phải vào cuộc, tham gia vào công tác tổ chức; tăng cường kiểm tra, giám sát; quán xuyến mọi việc và chịu trách nhiệm trước cấp ủy về hiệu quả tổ chức kỳ thi tại điểm thi trên địa bàn được phân công.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 diễn ra trong hai ngày 7/7 và 8/7 trên cả nước với hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi. Hà Nội có số lượng thí sinh đăng ký dự thi đứng đầu cả nước với hơn 101.000 thí sinh.

Thí sinh xếp hàng giãn cách trước khi vào điểm thi THPT Trần Phú, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: VGP/Gia Huy.

Hà Nội đề nghị khóa nhiều số điện thoại quảng cáo cho vay trả góp, rao vặt

Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội vừa gửi công văn tới các nhà mạng về việc đề nghị tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với các số điện thoại nhắn tin rác, cuộc gọi rác, quảng cáo rao vặt sai quy định.

Theo đó, qua rà soát và tiếp nhận phản ánh của các đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã tổng hợp các số điện thoại thực hiện nhắn tin rác, cuộc gọi rác và quảng cáo rao vặt sai quy định. Chủ thuê bao của các số điện thoại vi phạm đã được thông báo mời đến làm việc, xử lý vi phạm hành chính, tuy nhiên chủ thuê bao đã không chấp hành theo quy định.

Trong đợt này có 17 số điện thoại quảng cáo, rao vặt sai quy định và 4 số điện thoại là nguồn phát tán tin nhắn rác. Các nội dung quảng cáo phổ biến thường liên quan tới sàn gỗ, sàn nhựa, dịch vụ cho thuê kho xưởng, hút bể phốt, cơm bình dân, cho vay trả góp...

Trước tình trạng này, để áp dụng biện pháp ngăn chặn kịp thời và đảm bảo việc xử lý vi phạm, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đề nghị các nhà mạng tạm ngừng cung cấp dịch vụ 2 chiều, bao gồm cả chiều gọi đi và chiều gọi đến đối với các số thuê bao vi pham.

Trong trường hợp chủ thuê bao khiếu nại, nhà mạng có thể hướng dẫn các đối tượng này liên hệ với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội.

Trước đó 1 ngày, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội vừa có văn bản đề nghị khôi phục hoạt động đối với các số điện thoại (lần thứ 12 năm 2021, ngày 5/7). Ngày 28/5, các thuê bao này bị đề nghị tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với số điện thoại thực hiện tin rác, cuộc gọi rác và quảng cáo rao vặt sai quy định.

Hà Nội đề nghị khóa nhiều số điện thoại quảng cáo cho vay trả góp, rao vặt (ảnh minh họa).

Nghệ An người dân nội tỉnh ra, vào TP Vinh không phải xét nghiệm Covid-19

Tháo dỡ các chốt kiểm soát trong nội bộ của TP Vinh với các huyện, thị xung quanh; chỉ giữ lại các chốt tại các trục giao thông chính...

Đó là Quyết định được Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đưa ra tại cuộc họp để bàn giải pháp triển khai công tác phòng, chống dịch trong thời gian tới. Ông Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An chủ trì cuộc họp.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đã đồng ý tháo dỡ các chốt kiểm soát trong nội bộ của TP Vinh với các huyện, thị xung quanh; chỉ giữ lại các chốt tại các trục giao thông chính mà có người, phương tiện ngoại tỉnh qua lại. Không yêu cầu người dân trong nội tỉnh phải xét nghiệm Covid-19 khi ra,vào TP Vinh.

Cụ thể, những công dân từ các tỉnh, thành khác trở về Nghệ An bắt buộc phải lấy mẫu xét nghiệm và tự trả phí; tỉnh sẽ hỗ trợ những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, không yêu cầu xét nghiệm đối với những trường hợp di chuyển trong nội tỉnh, trừ các trường hợp đang trong khu vực phong tỏa, cách ly. Tăng cường vai trò của các Tổ COVID cộng đồng, vì người dân đóng vai trò rất quan trọng trong công tác phòng, chống dịch ở cơ sở.

Ngoài ra, một số dịch vụ không thiết yếu mà UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu dừng hoạt động từ ngày 8/6 tại 4 địa phương: Hưng Nguyên, Nam Đàn, Nghi Lộc, TX Cửa Lò thì cho phép hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo công tác phòng chống dịch. Riêng tại địa bàn TP Vinh, vẫn phải thực hiện theo Kế hoạch số 139 ngày 3/7/2021 và Công văn số 4317 ngày 3/7/2021 của UBND TP Vinh đã ban hành trước đó.

Nghệ An người dân nội tỉnh ra, vào TP Vinh không phải xét nghiệm Covid-19 (Ảnh Báo Nghệ An)

Cháu bé 5 tuổi tử vong dưới bể nước sinh hoạt của gia đình

Bé trai 5 tuổi không may ngã xuống bể nước sinh hoạt của gia đình, đến khi được phát hiện cháu bé đã tử vong.

Ngày 6/7, trao đổi với báo chí ông Nguyễn Viết Mãn – Chủ tịch UBND xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, Nghệ An xác nhận trên địa bàn xã vừa có một trường hợp cháu bé tử vong khi không may ngã xuống bể nước sinh hoạt của gia đình.

Nạn nhân được xác định là cháu H.Đ.G.H (SN 2016, trú tại xã Diễn Bích). Vào đầu giờ chiều ngày 5/7, H chơi một mình gần bể nước sinh hoạt của gia đình, không may nạn nhân bị ngã cắm đầu xuống bể nước. Đến khi người thân kịp phát hiện đưa nạn nhân lên thì cháu H đã tử vong.

Theo lãnh đạo xã Diễn Bích, vì nhiều ngày không có mưa nên nước trong bể không quá sâu nhưng do cháu bé ngã cắm đầu xuống phía dưới, thời điểm bị ngã không ai kịp phát hiện nên dẫn đến việc cháu bé tử vong.

Chơi đùa gần bể nước của gia đình, bé trai 5 tuổi không may ngã cắm đầu xuống phía dưới, đến khi được phát hiện cháu bé đã tử vong. (ảnh minh họa).

Cuộc thi sắc đẹp đầu tiên tại Việt Nam có tiêu chí chấm thi về điện ảnh

Hoa Hậu Điện Ảnh Việt Nam 2021 là cuộc thi dành cho các bạn nữ có đam mê và có khát vọng phát triển trong lĩnh vực thế giới giải trí.

Cuộc thi được quảng bá rộng khắp các tỉnh thành thông qua các kênh báo đài, các trang mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác nhằm góp phần giới thiệu văn hóa, nghệ thuật, du lịch, đặc biệt quảng bá lĩnh vực điện ảnh Việt Nam.

Bên cạnh công tác huấn luyện các kỹ năng chuyên môn vốn có khi thí sinh tham gia một cuộc thi sắc đẹp, cuộc thi Hoa hậu Điện Ảnh Việt Nam 2021 còn giới thiệu khái niệm lĩnh vực điện ảnh và được hướng dẫn, đào tạo thêm kỹ năng diễn xuất chuyên nghiệp và trải nghiệm thực tế trong môi truờng điện ảnh (đóng phim) trong lúc các thí sinh đang tham gia các vòng bán kết, vòng chung kết. Đây sẽ là một trong các định hướng, nền tảng kiến tạo quyết định tương lai cho các bạn trẻ bước vào thế giới điện ảnh, lĩnh vực thời trang.

Thí sinh không phải đóng bất kỳ khoản phí nào khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Điện Ảnh Việt Nam 2021. Ban tổ chức và các đơn vị hợp tác, tài trợ, đồng hành cùng cuộc thi sẽ thanh toán tất cả các khoản phí cho thí sinh như khách sạn, ăn uống, công tác đào tạo, huấn luyện chuyên môn và các loại trang phục tham gia dự thi, trang điểm, chụp hình, quay phim…tại Vòng thi bán kết và Vòng thi chung kết.

Các thí sinh đạt thứ hạng cao, sau cuộc thi sẽ được Công ty Cổ phần Giải trí Tiếp thị Truyền thông Tân Thành Công huấn luyện, đào tạo nâng cao các kỹ năng chuyên môn để tham gia và phát triển qua các cuộc thi sắc đẹp quốc tế cũng như lĩnh vực thời trang, phim ảnh và các lĩnh vực khác trong showbiz.

Với mong muốn thông qua cuộc thi, Ban tổ chức cũng tìm ra được những thiếu nữ với vẻ đẹp tinh chất, sức sống năng động, thông minh, đam mê nghệ thuật sẽ tham gia, đồng hành vào các hoạt động cộng đồng, công tác xã hội.

Ảnh minh họa.

Thí sinh sẽ trải qua các vòng thi:

- Vòng sơ tuyển: Chính thức nhận hồ sơ dự thi và tổ chức thi trực tuyến (online) từ ngày 07/07/2021 đến hết ngày 08/08/2021. Công bố danh sách 50 thí sinh vào Vòng Bán Kết vào ngày 10/08/2021 trên các phương tiện báo chí truyền thông, các trang mạng xã hội của cuộc thi và email, số điện thoại cá nhân của mỗi thí sinh.

- Vòng bán kết: Diễn ra vào cuối tháng 8/2021 tại Nha Trang, Khánh Hòa;

- Vòng chung kết: Diễn ra vào cuối tháng 9/2021 tại Cam Ranh, Khánh Hòa. Đêm chung kết dự kiến được tổ chức vào ngày 25/09/2021 tại Cam Ranh Bay Hotels & Resorts.

Bên cạnh các danh hiệu phụ, cuộc thi Hoa hậu Điện Ảnh Việt Nam 2021 sẽ trao đến TOP 5 thí sinh 5 danh hiệu chính: 1 Hoa hậu Điện Ảnh Việt Nam 2021 và 4 Á hậu trong đêm thi chung kết.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14

MIK GROUP khởi công giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City

Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường BĐS nhà ở khu vực phía Tây.
2024-04-23 10:49:47

Chuyện về con tàu Đại Lãnh trong trận chiến Gạc Ma 1988

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với báo chí mới đây, thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, Anh hùng LLVTND kể, năm 1999, khi ông đang là thứ trưởng Bộ Quốc phòng, miền Trung có lũ lụt cực lớn.
2024-04-23 10:37:37

Phú Yên: Cần sớm giải quyết nguyện vọng chính đáng của các nhà đầu tư

Vừa qua, Tạp chí điện tử Hòa Nhập nhận được đơn thư của ông Phạm Văn Đạo (sống tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) phản ánh về việc: Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ra quyết định thu hồi đất khi doanh nghiệp đang thực hiện dự án Khu đô thị du lịch năng lượng xanh.
2024-04-23 10:00:31

Quý I có 66 vụ cháy, Nghệ An chỉ đạo phòng chống cháy nổ mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng đang tới gần, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Do đó, tỉnh Nghệ An đặc biệt chú trọng tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.
2024-04-23 08:15:00

Quán cà phê với những "bông hoa" đặc biệt

“Bông Hoa” là từ mà mọi người ở quán dùng để gọi nhân viên, đưa tay chụm lên miệng rồi mở bung ra là cách “nói” lời cảm ơn, hay gọi món bằng kí hiệu tay chính là những điểm đặc biệt khiến quán cà phê Flow-ee như một ngôi nhà chung của các bạn trẻ khiếm thính.
2024-04-21 23:22:53
Đang tải...