Bản tin Mùng 4 tết Nhâm Dần 2022: Du khách ùn ùn kéo đến Đà Lạt, Nha Trang

2022-02-04 08:00:00 0 Bình luận
Cây mai vàng 'khủng' ở Đồng Nai trổ bông rực rỡ đón khách du xuân; Biển Nha Trang đông nghịt người, khách sạn kín phòng; Công nhân đón Tết ở nhà máy; Du khách ùn ùn kéo lên Đà Lạt du xuân mùng 3 Tết

Cây mai vàng 'khủng' ở Đồng Nai trổ bông rực rỡ đón khách du xuân

Năm nay tiết trời nóng bức trong ngày Tết, nhưng người du xuân vẫn tấp nập đến chiêm ngưỡng và chụp ảnh với cây cây mai vàng nổi tiếng ở thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) càng đông hơn.

Cây mai 'khủng' ở Đồng Nai.

Tạo dáng bên mai vàng.

Rất đông "thợ ảnh" tìm vị trí đẹp cho "mẫu ảnh".

cố gắng để có bức ảnh đẹp nhất.

Thông tin về cây mai "khủng" ở Đồng Nai.

theo Tiền Phong

Biển Nha Trang đông nghịt người, khách sạn kín phòng

Theo Tienphong.vn hàng nghìn du khách đổ về phố biển Nha Trang du Xuân đã làm đường phố lớn tại đây luôn bị kẹt xe. Du khách phải chạy xe rất lâu trên các đường lớn của Nha Trang như: Trần Phú, Phạm Văn Đồng, Lê Hồng Phong... mới đến được các khách sạn, resort để nghỉ ngơi.

Đường phố Nha Trang đông nghịt xe cộ. Ảnh C.H.

Bãi biển Nha Trang đông nghịt người dân và du khách vui chơi, tắm biển. Ảnh C.H.

Du khách chơi Xuân tại Làng nghề Trường Sơn - Nha Trang. Ảnh C.H.

Du khách xem múa Chăm tại Tháp Bà Ponagar. Ảnh C.H.

Các khách sạn, resort tại Nha Trang đông đúc du khách. Ảnh C.H.

Công nhân đón Tết ở nhà máy

Theo vnexpress.net Anh Đoàn Trần Nhiệm, quê Bình Định và vợ - chị Nguyễn Thị Thu Trà, quê Hưng Yên, đều là công nhân Công ty TNHH Nidec Việt Nam ở Khu công nghệ cao (TP Thủ Đức). Cưới nhau 10 năm, có hai mặt con, đây là lần thứ 3 gia đình ăn Tết xa quê. "Hai lần trước không về quê vì vợ vừa sinh con, năm nay tiền bạc eo hẹp quá", nam công nhân nói lý do ở lại thành phố.

Anh Nhiệm đưa hai con đi chơi chợ Tết ở TP Thủ Đức. Ảnh: An Phương.

Hồi giữa tháng 7 năm ngoái, chính quyền yêu cầu các doanh nghiệp "vừa sản xuất, vừa cách ly", anh Nhiệm quyết định vào nhà máy thực hiện "3 tại chỗ". Vợ anh phải tạm nghỉ việc, ở nhà trông hai con khiến thu nhập của gia đình giảm một nửa. Khi thành phố dừng giãn cách, cả nhà lần lượt nhiễm Covid-19 phải cách ly, điều trị dài ngày. Mãi đến đầu năm nay, chị Trà mới trở lại công ty.

Một tháng trước nhà máy thông báo sẽ tổ chức sản xuất xuyên Tết. Trong 10 ngày, sẽ có 5 ngày tiền lương được tính 300%, số ngày còn lại công ty trả 200%. Ngoài ra, mỗi ngày làm việc, công ty tặng thêm 200.000 đồng. Không mất thời gian bàn tính nhiều, vợ chồng anh Nhiệm đăng ký tham gia. Do anh chị đi ca ngày – đêm ngược nhau nên vẫn đảm bảo có người trông con.

Cách Tết 10 ngày, nhà máy chi trả lương tháng 13, hai vợ chồng nhận tổng cộng gần 20 triệu đồng. Có tiền, chị Trà ra chợ sắm cho con mấy bộ quần áo mới. Người mẹ trẻ mua thêm ít bánh kẹo, nấu một nồi thịt kho tàu, cặp bánh chưng để cả nhà mừng năm mới. Tranh thủ những hôm làm ca ngày, tối được nghỉ anh chở hai con lên chợ hoa, nhà thiếu nhi vui chơi. Mùng 1 Tết, anh chị trùng lịch nghỉ chuyển ca, cả nhà đến một số điểm vui chơi của TP Thủ Đức vui Xuân.

"Vợ chồng tôi chẳng ngại vất vả, chỉ sợ hai đứa nhỏ buồn vì không được đi chơi như bạn bè nên cố gắng để có một ngày Tết cho con", nam công nhân nói.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Thúy Nga, 30 tuổi, làm việc tại Công ty TNHH Furukawa Automotive Parts Vietnam (FAPV) ở Khu chế xuất Tân Thuận (quận 7), cũng cố gắng lo chu toàn cho gia đình để yên tâm tham gia sản xuất trong những ngày nghỉ Tết.

Chị Thúy Nga trong giờ cơm ở căn-tin công ty. Ảnh: An Phương.

Chị Nga sống cùng mẹ và 2 anh trai ở huyện Nhà Bè. Một tuần trước Tết, nhận tháng lương 13 gần 12 triệu đồng, chị ghé chợ mua bánh mứt, đặt ít giò chả, bánh chưng. Nữ công nhân cũng không quên mua tặng mẹ bộ áo quần mới. 28 tháng Chạp, tranh thủ ngày chủ nhật, chị đưa mẹ đi mua vài giỏ hoa, trang trí nhà cửa.

Trước đây, vào dịp Tết nữ công nhân sẽ đi du lịch hoặc về quê đồng nghiệp chơi. Tuy nhiên năm nay e ngại dịch phức tạp, chị hoãn mọi kế hoạch. Gia đình thống nhất hạn chế tới chỗ đông người, chỉ thăm viếng những nơi thật sự thân thiết.

"Nhiều bạn ở tỉnh chấp nhận ở lại thành phố làm việc, trong khi nhà tôi ở đây thì sao lại không tham gia cùng đồng nghiệp", Nga nói thêm về lựa chọn của mình.

Chị Nga là một trong hơn 3.000 công nhân của nhà máy FAPV đăng ký làm việc trong kỳ nghỉ Tết. Ông Hoàng Xuân Thái, Chủ tịch công đoàn công ty cho biết ở đợt bùng phát dịch năm ngoái nhà máy phát hiện một số ca nhiễm nên nhiều xưởng phải dừng sản xuất. Khi thực hiện "3 tại chỗ", chi phí tăng cao nhưng công suất giảm, nhiều đơn hàng bị chậm.

"Đối tác đang hối thúc công ty đẩy nhanh tiến độ giao hàng", ông Thái nói. Lần đầu tiên nhà máy tổ chức sản xuất dịp Tết, song có hơn một nửa công nhân đăng ký tham gia. Tiền lương những ngày này được tăng gấp 3 lần so với bình thường.

Cần đẩy nhanh tiến độ giao hàng bù cho thời gian ngưng trệ vì dịch cũng là lý do nhà máy Nidec Việt Nam tổ chức sản xuất xuyên Tết. Ông Lưu Kim Hồng, Chủ tịch công đoàn công ty, cho biết năm nay ban giám đốc có thêm tiền thưởng 200.000 đồng để khuyến khích công nhân. Trên 2.500 lao động đăng ký làm việc, cao hơn nhiều so với các Tết trước.

"Nhà máy làm việc liên tục nên không có cảm giác uể oải sau kỳ nghỉ dài. Đó cũng là ưu điểm của làm việc xuyên Tết", ông Hồng nói.

Nhà máy Datalogic ở Khu công nghệ cao trang trí Tết để nhân viên có chỗ chụp ảnh. Ảnh: Lê Tuyết.

Ông Nguyễn Minh Đức, cán bộ chuyên trách công đoàn Khu công nghệ cao, cho hay các nhà máy hoạt động suốt kỳ nghỉ Tết chủ yếu là các doanh nghiệp điện tử, đảm nhận một công đoạn trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo khảo sát nhanh, khoảng 5.000 công nhân chọn ở lại làm việc.

"Sau thời gian dài bị chậm, gián đoạn do dịch các công ty đang đẩy nhanh tiến độ. Người lao động cũng muốn có thêm thu nhập sau một năm khó khăn", ông Đức nói. Để khuyến khích công nhân, có nhà máy trả tiền làm Tết gấp 4 lần so với bình thường, cao hơn so với quy định. Ngoài ra, một số nơi còn thưởng thêm 1-2 triệu đồng cho những ngày làm việc xuyên Tết.

Tết Nhâm Dần, người lao động có 9 ngày nghỉ, gồm 5 ngày nghỉ chính thức và 4 ngày nghỉ cuối tuần. Thời gian nghỉ bắt đầu từ ngày 29/1 đến hết 6/2, tức từ 27 tháng Chạp đến hết mùng 6 tháng Giêng, trong đó thời gian nghỉ chính thức từ 31/1 đến 4/2.

Theo quy định, người lao động được nghỉ làm và hưởng nguyên lương 5 ngày nghỉ chính. Nếu làm việc vào ngày nghỉ cuối tuần, tiền lương sẽ được tăng lên gấp đôi và số tiền này tăng lên gấp 3 nếu làm việc vào các ngày nghỉ chính thức.

Báo cáo của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP HCM, thời gian nghỉ Tết năm nay của người lao động ở thành phố là 8,5 ngày. Một số doanh nghiệp bố trí nghỉ thêm phép năm để công nhân đủ thời gian về thăm gia đình.

Du khách ùn ùn kéo lên Đà Lạt du xuân mùng 3 Tết

Theo nld.com.vn Mùng 3 Tết (ngày 3-2), hàng ngàn lượt người dân, du khách khắp nơi đã lên Đà Lạt (Lâm Đồng), tham quan, nghỉ dưỡng trong những ngày đầu năm mới.

Hướng từ TP HCM lên Đà Lạt theo quốc lộ 20 đoạn từ thị trấn Madagui (huyện Đạ Huoai) và đèo Bảo Lộc là cửa ngõ vào tỉnh Lâm Đồng dòng xe hàng ngàn người và phương tiện nối đuôi nhau, ùn ứ, di chuyển chậm.

Nhiều tuyến đường lớn như: Ba Tháng Tư, Trần Quốc Toản, Bùi Thị Xuân, Phan Đình Phùng, Trần Phú, vòng xoay khu vực trung tâm chợ Đà Lạt... có mật độ xe cộ đông đúc, đa số là xe cá nhân 4 đến 7 chỗ, xe máy...

Một số thời điểm lượng du khách đông khiến ách tắc cục bộ tại một số tuyến đường. Mặc dù năm nay Đà Lạt đã có đèn xanh đèn đỏ hỗ trợ điều phối giao thông nhưng vẫn ùn ứ liên tục.

Nhiều điểm du lịch nổi tiếng như Thung lũng Tình yêu, Núi LangBiang, KDL quốc gia hồ Tuyền Lâm... du khách tham quan đông, nhưng đã thực hiện nghiêm túc phòng chống dịch Covid-19.

Thống kê từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, tổng lượng khách du lịch đến tham quan, lưu trú trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ ngày 29-1 đến ngày 2-2 (tức ngày 27 tháng chạp đến sáng mùng 2 Tết Nhâm Dần) đạt khoảng 27.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế là 2.172 lượt khách.

Riêng TP Đà Lạt có khoảng 25.000 lượt khách đến tham quan, lưu trú; trong đó khách quốc tế là 2.142 lượt khách. UBND TP Đà Lạt, ước tính trong dịp Tết Nguyên đán có hơn 70.000 lượt khách có lưu trú qua đêm, tăng trên 70% lượt khách so với cùng kỳ năm ngoái.

Quốc lộ 20 hướng từ TP HCM lên Đà Lạt hàng ngàn phương tiện nối đuôi nhau kéo dài.

Nhiều tuyến đường tại trung tâm TP Đà Lạt thường xuyên bị tê liệt.

Đèo Prenn kẹt cứng.

Nhiều người vất vả du xuân tại Đà Lạt.

Đường Ba Tháng Tư cửa ngõ TP Đà Lạt thường xuyên bị ùn ứ ngày mùng 3 Tết.

Nhiều điểm khu du lịch yêu cầu thực hiện nghiêm túc phòng chống dịch Covid-19.

Hàng ngàn lượt khách đến với Thung lũng Tình yêu.

Đông đúc du khách đạp vịt tại hồ Xuân Hương Đà Lạt

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quận Đống Đa phát động thi viết báo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Đống Đa hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
2024-03-29 10:26:56

KUN Happy Run Cần Thơ 2024 - Sân chơi thể thao đỉnh cao, căng trào cảm xúc

Trước thềm giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024, sáng ngày 13/4, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), thương hiệu KUN thuộc CTCP Sữa Quốc tế (IDP) và Nexus Sport Events sẽ phối hợp tổ chức giải KUN Happy Run Cần Thơ 2024. Giải chạy nhằm lan tỏa tình yêu thể thao, truyền cảm hứng về lối sống nhân văn, tích cực đến các mầm non tương lai của đất nước.
2024-03-29 10:04:15

Du khách được ăn hơn 400 món tại Lễ hội văn hóa ẩm thực TP.HCM

Lễ hội Văn hóa ẩm thực Món ngon Saigontourist Group 2024 hấp dẫn với hơn 400 món ăn, thức uống đặc trưng ba miền tại 40 gian hàng ẩm thực.
2024-03-28 22:55:00

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17
Đang tải...