Báo động tình trạng trẻ em tử vong do các bệnh có thể ngăn ngừa

2018-09-20 09:53:32 0 Bình luận
Năm 2017, trên toàn thế giới có khoảng 6,3 triệu trẻ em dưới 15 tuổi tử vong và hầu hết là do những nguyên nhân có thể ngăn ngừa được.

Ngày 19/9, phóng viên tại Nam Phi dẫn báo cáo của nhóm công tác hỗn hợp gồm Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Cơ quan Dân số thuộc Liên hợp quốc và Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết trong năm ngoái, trung bình trên toàn thế giới cứ 5 giây lại có một trẻ em dưới 15 tuổi tử vong.


Phần lớn các trường hợp tử vong (khoảng 5,4 triệu trường hợp) xảy ra trong 5 năm đầu đời và số trường hợp trẻ sơ sinh tử vong chiếm khoảng 50% tổng số trường hợp trẻ em bị chết.

Báo cáo nêu rõ hầu hết các nguyên nhân gây tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi là có thể phòng ngừa hoặc cứu chữa được như biến chứng trong khi sinh, viêm phổi, tiêu chảy, nhiễm trùng huyết sơ sinh và sốt rét.

Trong khi đó, các trường hợp tử vong ở trẻ em trong độ tuổi từ 5-14 tuổi thường là do các thương tích, trong đó chủ yếu là đuối nước và tai nạn giao thông đường bộ.

Trong nhóm tuổi từ 5-14, nguy cơ tử vong đối với trẻ em ở các nước phía Nam sa mạc Sahara của châu Phi cao gấp 15 lần so với ở châu Âu.

Cũng theo báo cáo trên, thời gian nguy hiểm nhất đối với cuộc sống của trẻ em là những tháng đầu tiên sau sinh.

Trong năm qua, khoảng 2,5 triệu trẻ sơ sinh đã chết trong tháng đầu tiên và nguy cơ tử vong đối với những trẻ em này ở khu vực phía Nam sa mạc Sahara của châu Phi hoặc Nam Á cao gấp 9 lần so với trẻ sơ sinh ở các nước có thu nhập cao.

Cũng trong thời gian trên, một nửa số ca tử vong của trẻ em dưới 5 tuổi đã xảy ra ở khu vực phía Nam sa mạc Sahara của châu Phi và 30% ở Nam Á.

Riêng tại khu vực phía Nam sa mạc Sahara, trung bình cứ 13 trẻ em dưới 5 tuổi có 1 em thiệt mạng so với tỷ lệ tử vong ở những trẻ em trong cùng độ tuổi tại các nước có thu nhập cao là 1/185 em.

Tại mỗi quốc gia, vẫn tồn tại sự chênh lệch về mức độ chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Tỷ lệ tử vong của trẻ em dưới 5 tuổi ở khu vực nông thôn cao hơn 50% so với ở thành thị.

Ngoài ra, tỷ lệ tử vong của những trẻ em có mẹ là những người không có điều kiện học tập đầy đủ cao hơn gấp 2 lần so với những trẻ em có mẹ có trình độ trung học trở lên.

Ông Timothy Evans, Giám đốc cấp cao và Giám đốc Chương trình Dinh dưỡng sức khỏe và dân số toàn cầu của WB, khẳng định không thể tính được những tổn thất về tinh thần và thiệt hại vật chất khi có tới 6,3 triệu trẻ em thiệt mạng trên toàn thế giới trong năm 2017.

Ông nhấn mạnh việc chấm dứt các ca tử vong do những nguyên nhân có thể ngăn ngừa được cũng như đầu tư đối với sức khỏe thanh thiếu niên là nền tảng cơ bản để xây dựng nguồn nhân lực mỗi nước, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và thịnh vượng trong tương lai.

Theo bà Laurence Chandy, Giám đốc Cơ quan Dữ liệu, nghiên cứu và chính sách của UNICEF, nếu không hành động khẩn cấp, từ nay đến năm 2030, khoảng 56 triệu trẻ em dưới 5 tuổi sẽ có nguy cơ tử vong, trong đó một nửa là trẻ sơ sinh.

Bà Chandy khẳng định mặc dù từ năm 1990 đến nay, thế giới đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong công tác chăm sóc trẻ em, nhưng hàng triệu trẻ em vẫn bị chết.

Những giải pháp đơn giản như cung cấp thuốc men, nước sạch, điện và vaccine phòng bệnh có thể giúp thay đổi tình trạng làm đau lòng này.

Cũng về vấn đề trên, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề kinh tế và xã hội Lưu Chấn Dân cho rằng báo cáo mới nói trên đã nêu bật những tiến bộ đáng kể từ năm 1990 trong việc giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em và thanh thiếu niên.

Ông nhấn mạnh giảm bớt sự bất bình đẳng thông qua hỗ trợ những bà mẹ, trẻ em và trẻ sơ sinh dễ bị tổn thương nhất là điều cần thiết để đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) về chấm dứt các trường hợp tử vong ở trẻ em do những nguyên nhân có thể ngăn ngừa được và đảm bảo rằng "không ai bị bỏ lại phía sau"./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...