Báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về nhiều hoạt động mờ ám của Công ty Tài chính CP Điện lực

2015-10-22 14:02:19 0 Bình luận
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Gia bảo (Công ty Gia Bảo) lại vừa tiếp tục gửi Công văn tới Thống đốc Nhân hàng Nhà nước cùng các cơ quan thông tin đại chúng cung cấp nhiều thông tin về những hoạt động có dấu hiệu khuất tất, mờ ám của Công ty Tài chính CP Điện lực và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nha Trang - Hà Nội (Công ty Nha Trang – Hà Nội)


Cụ thể như sau:

Công ty Tài chính CP Điện lực đã góp vốn thành lập Công ty Nha Trang – Hà Nội. Sau đó, Công ty Tài chính CP Điện lực đã cho Công ty Nha Trang - Hà Nội vay rất nhiều vốn. Như vậy, việc cho vay giữa Công ty Tài chính CP Điện lực và Công ty Nha Trang - Hà Nội là không minh bạch, thể hiện tình trạng "vừa đá bóng vừa thổi còi". Sự không minh bạch và nhùng nhằng giữa hai công ty này còn thể hiện ở chỗ những khoản vay lớn nhưng tài sản đảm bảo không đủ.

Ngoài ra, nếu việc này Các cơ quan Thanh tra tiến hành thanh kiểm tra cũng có thể thấy, Công ty Nha Trang - Hà Nội được vay nhiều rất nhiều vốn, khoảng vài trăm tỷ đồng mà không có đủ tài sản đảm bảo nên dẫn đến các khoản nợ xấu và nguy cơ mất vốn là rất cao. Theo hiểu biết của chúng tôi, hiện theo thống kê từ các phương tiện truyền thông thì khả năng mất vốn của Công ty Tài chính Điện lực là khoảng 1.800 tỷ đồng.

Thứ hai: Trong quá trình hoạt động, nhiều thông tin dư luận cho rằng, Công ty Tài chính CP Điện lực trong những năm 2011, 2012 và 2013 đã cho các doanh nghiệp vay khoảng 3.000 tỷ đồng, và Ông Hoàng Văn Ninh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Tài Chính CP Điện Lực chủ yếu là nhận tiền phần trăm ngoài cho khoản vay một năm đã thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng. Công ty Tài chính Điện lực đã cho rất nhiều doanh nghiệp vay vốn không đúng quy định nên dẫn đến hậu quả là có khả năng mất vốn của Nhà nước khoảng 1.800 tỷ đồng. Đã có những cá nhân, tổ chức cấu kết với nhau nhằm chiếm đoạt tài sản của nhà nước một cách trắng trợn, cần phải xử lý nghiêm minh theo quy định để bảo vệ tài sản của nhà nước.

Thứ ba: Từ mối quan hệ giữa công ty góp vốn và công ty nhận vốn góp, rồi công ty góp vốn lại cho công ty nhận vốn góp vay những khoản vay rất lớn mà tài sản bảo đảm chỉ được một phần nhỏ, vậy đặt ra câu hỏi, liệu Ông Hoàng Văn Ninh có thực hiện những việc làm vi phạm pháp luật không? những hành vi đó có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy trình thẩm định cho vay vốn của Ngân hàng, đây là nguyên nhân có thể gây thất thoát tài sản, vốn của Nhà nước rất lớn?

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...