Bệnh viện Phụ sản Nam Định: Hỗ trợ cấp cứu kip thời sản phụ khuyết tật đẻ rơi

2022-12-18 09:32:46 0 Bình luận
Sản phụ Doãn Thị Lành, 36 tuổi, người khuyết tật bị câm điếc, đẻ rơi tại tổ dân phố số 4, phường Văn Miếu, TP Nam Định, đã được các y, bác sỹ, Bệnh viện Phụ sản Nam Định hỗ trợ điều trị, chăm sóc kịp thời.

Cụ thể, theo ông Đinh Công Định (bố của sản phụ), hồi 6h ngày 3/12/2022, chị Doãn Thị Lành là người khuyết tật bị câm điếc bẩm sinh, đẻ rơi cháu Đinh Công Hùng Mạnh tại nhà riêng. Do bị mất rất nhiều máu, gia đình đã gọi xe cứu thương 115 đưa mẹ con cháu vào Bệnh viện Phụ sản Nam Định. Ngay sau khi tiếp nhận cấp cứu các bác sỹ, y tá, nhân viên bệnh viện đã kịp thời hỗ trợ sản phụ qua cơn nguy kịch.

Đại diện bác sỹ, y tá Bệnh viện Phụ sản Nam Định trao cháu bé bị mẹ đẻ rơi đã khỏe mạnh cho gia đình sản phụ.

Ông Đinh Công Định chia sẻ: "Cháu nội tôi được nằm trong lồng kính, được chăm sóc, theo dõi rất chu đáo tại Khoa cấp cứu sơ sinh. Mẹ cháu được chăm sóc hậu sản, điều trị tích cực tại Khoa Phụ sản của bệnh viện. Con dâu và cháu nội của tôi đều được các bác sỹ, y tá, nhân viên bệnh viện chăm sóc, điều trị hết sức chu đáo mà không hề có bất kỳ sự đòi hỏi hay phiền nhiễu nào. Ngày 10/12/2022 hai mẹ con cháu đã được bệnh viện cho xuất viện về nhà an toàn. Ngày 14/12/2022 cháu Đinh Công Hùng Mạnh còn được cấp thẻ BHYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để được hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước".

Là thương binh, nạn nhân chất độc da cam, ông rất xúc động, biết ơn khi tận mắt chứng kiến những nỗ lực, cố gắng, tinh thần hết lòng vì người bệnh của tập thể cán bộ, bác sỹ, y tá, nhân viên Bệnh viện Phụ sản Nam Định. Gia đình tôi cùng bạn bè thân hữu gần xa đều cảm động, ngưỡng mộ và biết ơn.

Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới 2023, ông xin thay mặt gia đình kính chúc các bác sỹ, y tá, nhân viên Bệnh viện Phụ sản Nam Định luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt, mãi mãi xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Lương y như từ mẫu”.

Nhân đây ông Định cũng xin có lời chia sẻ tới các gia đình người bệnh, hãy luôn tin tưởng, bình tĩnh, phối hợp với các bác sỹ, y tá, nhân viên bệnh viện để có được kết quả trị bệnh cứu người tốt nhất cho người thân của mình.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Cựu chiến binh xã Quảng Hải tổ chức nhiều mô hình phát triển kinh tế

Chiều 19/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.
2024-04-19 16:20:00

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Cựu chiến binh xã Quảng Lưu xây dựng quỹ kết nối con em đồng hương ở TP.HCM

Sáng 19/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.
2024-04-19 10:25:00

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41
Đang tải...