Bí ẩn những trường hợp xuyên không làm đau đầu giới khoa học

2016-04-10 23:30:48 0 Bình luận
Bạn đã từng nghe đến khái niệm “đi xuyên không gian và thời gian” hay còn gọi là “vượt thời gian” chưa? Những câu chuyện có thật sau sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các cụm từ khiến khoa học “điên đầu” trên.
Chiếc đồng hồ hiện đại cách đây 400 năm

Vào tháng 12/2008, tại Thượng Tư – huyện phía nam Trung Quốc – người ta đã phát hiện chiếc đồng hồ Thụy Sĩ trong một di chỉ khảo cổ. Điều đặc biệt là chiếc đồng hồ này đã 400 tuổi, tức vào thời nhà Minh.
 
Các nhà khoa học sau đó đã cực kì ngạc nhiên và đặt câu hỏi tại sao vốn dĩ là một món đồ cổ lại rất tương đồng với đồng hồ hiện đại: có kim giờ, phút, giây và nó dừng lại ở 10h06.
 
Thời nhà Minh, thậm chí là thế giới thời điểm đó chưa thể chế tác ra đồng hồ như thế này.

Bóng ma Petit Trianon

Petit Trianon là một lâu đài nhỏ nằm trong khuôn viên của lâu đài Versailles, nước Pháp. Nơi đây cũng đã xảy ra một câu chuyện liên quan đến “vượt thời gian”.
 
Vào ngày 10/8/1901, trong khu vườn của Petit Trianon đã xảy ra một câu chuyện kì lạ. Số là 2 người phụ nữ có tên Charlotte Anne Moberly (1846–1937) và Eleanor Jourdain (1863–1924) đã dừng chân tại lâu đài để nghỉ ngơi.

Tại đây, họ đã chứng kiến tận mắt sự việc kì lạ, được gặp cố hoàng hậu Marie Antoinette của nước Pháp hoàn toàn bằng xương bằng thịt. Cùng với đó, cả hai còn nhìn thấy nhiều nhân vật khác từ… thời cách mạng Pháp (1789–1799).
 
Cả Eleanor lẫn Charlotte đều hết sức hoảng loạn trước khung cảnh “mờ mờ ảo ảo” và “không tự nhiên”. Họ có cảm giác như mọi thứ bỗng dưng thiếu sức sống hẳn.
 
Tuy vậy, họ khẳng định những thứ mà mình nhìn thấy không phải là ma quỷ.
 
Khách sạn biến mất không dấu vết

Vào tháng 10 năm 1979, cặp vợ chồng người Anh là Simpsons và Gisbys cùng nhau đi du lịch Tây Ban Nha và có ngang qua nước Pháp.
 
Khi đó, họ đã nghỉ qua đêm ở một khách sạn theo phong cách cổ tuyệt đẹp. Vì quá yêu thích phong cách cổ kính, trên đường quay về Anh, họ quyết định ghé thăm khách sạn này một lần nữa.
 
Tuy nhiên, điều khiến họ ngạc nhiên là khách sạn đã… biến mất một cách khó hiểu, không để lại dấu vết gì. Thậm chí, hình ảnh được ghi lại khi nghỉ một đêm ở khách sạn trong lượt đi cũng không còn.
 
Câu chuyện sau đó được thuật lại cho nhiều người khiến ai nấy đều phải há hốc mồm ngạc nhiên. Nó cũng xuất hiện trên chương trình "chuyện lạ có thật"của ITV.
 
Khoa học ngay sau đó cũng vào cuộc tìm hiểu. Tuy nhiên, vẫn chưa có câu trả lời nào là thỏa đáng.
 
Người đàn ông "đi trước thời đại"

Năm 1941, người ta đã chụp lại một tấm hình về cảnh chen chúc nhau trong lễ hội. Vào thời điểm chụp, người ta không thấy có điều gì bất thường nhưng nhiều năm sau, bức ảnh bỗng dưng nổi tiếng thế giới bởi sự không-hợp-lí trong đó.
 
Trong ảnh là một người đàn ông ăn mặc rất hiện đại như áo phông, đeo kính mát… không giống với phong cách thời trang của những năm 1940.
 
Bên cạnh đó, chiếc máy ảnh mà anh ta cầm trên tay cũng rất khác, hiện đại hơn hẳn những thiết bị tương tự của người đứng gần.
 
Hiện tại, bức ảnh mang tên “Time Traveling Hipster” này vẫn đang gây ra nhiều cuộc tranh cãi không hồi kết. Một số ý kiến cho rằng người đàn ông nọ đã dùng cỗ máy thời gian để đi từ thời hiện đại về quá khứ.

Bạn có thể chiêm ngưỡng nó tại Bảo tàng Bralorne Pioneer.
Tai nạn của “người đàn ông thế kỉ 19”

Vào 11g đêm một ngày giữa tháng 6/1950, tại Quảng trường Thời đại ở New York, người ta để ý thấy một người đàn ông khoảng 30 tuổi, ăn mặc theo phong cách từ cuối thế kỉ 19 lang thang giữa đường.
 
Khi đó, ông có vẻ lạ lẫm như một người “ở quê mới lên”, bởi có vẻ ông không làm chủ được bản thân. Hậu quả là một tai nạn thảm khốc xảy ra và ông tử vong sau đó.
 
Sau khi khám nghiệm tử thi, người ta đã rất ngạc nhiên về những thứ nhìn thấy: tấm thẻ đồng mang tên quán rượu lạ, 70 USD tiền cũ; tấm danh thiếp mang tên Rudolph Fentz có địa chỉ tại đại lộ số 6 (Fifth Avenue); một lá thư được viết từ tháng 6/1876.
 
Ngay lập tức, vụ việc được điều tra. Lần theo địa chỉ, họ đã tìm được cô con dâu của Rudolph Fentz hiện đang sống tại Florida. Bà nghe chồng mình kể rằng cha chồng đã mất tích một cách bí ẩn từ năm 1876, khi đó mới 29 tuổi.
 
Để khẳng định những gì mình nói là đúng, người con dâu đã mô tả tuổi tác, ngoại hình, trang phục… của người đàn ông đã chết trên Quảng trường Thời đại năm 1950 và tất cả đều trùng khớp với đặc điểm mà cơ quan chức năng thu thập trước đó.
 
Đĩa CD-Rom năm 1800

Như chúng ta đã biết, đĩa CD-Rom ra đời vào năm 1980. Tuy nhiên, một bức tranh vẽ vào năm 1800 đã thể hiện điều ngược lại.
Từ hình ảnh cho thấy, Joseph Smith – một nhà lãnh đạo cấp cao – đang cầm 2 chiếc đĩa CD.

Đã có khá nhiều nhà khoa học tiến hành xác minh bức tranh. Đúng là nó được ra đời vào năm 1800 và trong hình là chiếc đĩa CD thật. Tuy nhiên, nguồn gốc của chiếc đĩa vẫn là ẩn số.
 
Gặp lại sân bay đã thấy từ 4 năm trước


Vào năm 1935, khi Victor Goddard (1897-1987) - một chỉ huy cao cấp trong Không quân Hoàng gia Anh vào Thế chiến II - đang lái máy bay trên không phận nước mình thì bất ngờ gặp một cơn bão bất thường.
 
Vì xác định sai phương hướng, Victor bị lạc vào một sân bay bỏ hoang ở Edinburgh. Tuy nhiên, điều ông thấy không giống một địa điểm bỏ hoang chút nào: cơ sở vật chất hiện đại, cây xanh, máy bay, con người. Mọi thứ đều khác so với lần ông đến trước đó.
 
Khi trở về, ông kể lại những thứ mình nhìn thấy. Một nhóm người trong đó có Victor trở lại chỗ cũ nhưng khi đến thì cảnh vật vẫn như cũ, vẫn bị bỏ hoang.
 
Điều kì lạ là 4 năm sau, người ta xây dựng lại sân bay đúng như cảnh tượng mà ông nhìn thấy khi đi lạc.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48

Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024: Lần đầu tiên tổ chức bắn pháo hoa

Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng 2024 với chủ đề “Bừng sáng miền di sản” sẽ có hơn 70 sự kiện và nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5. Nhiều doanh nghiệp đã chung tay hỗ trợ Lễ hội số tiền gần 25 tỷ đồng.
2024-04-26 07:52:37

Phụ nữ Cảnh Dương hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho hội viên

Chiều 25/4, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Cảnh Dương tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
2024-04-25 17:35:00
Đang tải...