Bộ đội Biên phòng Gia Lai: Sẵn sàng trước mọi nhiệm vụ

2022-10-27 08:15:17 0 Bình luận
Xác định công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên của đơn vị. Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai có nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện, SSCĐ, sẵn sàng trước mọi nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tá Trần Tiến Hải, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP Gia Lai cho biết, bám sát quan điểm, phương châm huấn luyện: “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, Đảng ủy BĐBP tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức huấn luyện theo nguyên tắc từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp;cấp trên dạy cấp dưới, chỉ huy dạy đơn vị”, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới. Đồng thời, vận dụng linh hoạt phương châm 4 xây: “Xây dựng cấp ủy vững, chỉ huy mạnh, cán bộ năng động, chiến sĩ giỏi”. Thực hiện tốt truyền thống, kỷ cương, tình thương và trách nhiệm trong huấn luyện; hòa nhập vững chắc trong đội hình chung toàn quân, nhưng phải phản ánh rõ nét đặc trưng của BĐBP; tổ chức, trang bị tinh gọn, hiện đại, phù hợp và thực hiện 4 chống: “Chống hiểu chung chung, chỉ đạo chung chung và làm chung chung; chống huấn luyện chay, huấn luyện đối phó, không thiết thực hiệu quả; chống bệnh thành tích, làm dở báo cáo hay; chống thờ ơ, thiếu trách nhiệm trong công tác huấn luyện”.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Ia Mơ tuần tra bảo vệ biên giới.

Từ năm 2013 đến nay, BĐBP Gia Lai đã tổ chức được 89 lớp với 2.714 cán bộ tham gia tập huấn; kết quả đều đạt loại khá. Tổ chức và tham gia diễn tập được 24 đợt cho 2.712 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia; kết quả: Giỏi:1 lần, khá: 19 lần. Đặc biệt, năm 2018, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh tham gia diễn tập chiến thuật bắn đạn thật Phòng không lục quân do cơ quan Chủ nhiệm Phòng không toàn quân tổ chức. Kết quả, Khẩu đội SMPK 12,7 mm của đơn vị đạt giải Nhất. Tổ chức tham gia diễn tập thực binh tiếp nhận Việt kiều, người tị nạn và bắn đạn thật trong diễn tập TNG-18 theo đúng chủ trương của Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Kết quả diễn tập đạt loại giỏi.

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy tập trung lãnh đạo xây dựng hoàn thiện cơ chế quản lý, chỉ đạo, điều hành huấn luyện bảo đảm nguyên tắc: “Tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo”. Xác định nhiệm vụ huấn luyện luôn đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy đảng, do người chỉ huy trực tiếp tổ chức điều hành và chịu trách nhiệm trước cấp ủy cấp mình, cấp trên về kết quả huấn luyện của cơ quan, đơn vị. Tổ chức huấn luyện đúng, đủ nội dung, chương trình, thời gian theo kế hoạch; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát phương án, đối tượng tác chiến, lấy huấn luyện cán bộ làm then chốt.

Chiến sỹ đồn biên phòng Ia Nan cùng với người dân tuần tra biên giới tỉnh Gia Lai.

Cùng với đó, công tác hội thi, hội thao thường xuyên được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đổi mới về nội dung và hình thức, tập trung các nội dung còn yếu, các nội dung rèn luyện thể lực, sức khỏe, các nội dung kỹ, chiến thuật chuyên ngành như: Hội thi cán bộ huấn luyện điều lệnh, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, giảng dạy chính trị giỏi; hội thao TDTT, bóng chuyền, bắn súng quân dụng....

Từ năm 2013 đến nay, BĐBP tỉnh đã tổ chức 9 hội thi và 12 hội thao. Kết quả hội thi, hội thao đều đạt khá. Đặc biệt, năm 2013, BĐBP Gia Lai đạt giải Ba hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi cấp Bộ Tư lệnh; giải Nhì hội thao TDTT cấp Bộ Tư lệnh. Năm 2014, đạt giải Ba toàn đoàn hội thao võ thuật. Năm 2017, đạt giải Ba tập thể kiểm tra Đồn trưởng Đồn Biên phòng. Năm 2019, xếp thứ 2 toàn đoàn tại hội thao TDTT. Năm 2020, tham gia kiểm tra Trưởng ban cửa khẩu, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu; kết quả: Giải Nhất toàn đoàn; 1 đồng chí đạt giải Ba toàn năng; 1 đồng chí đạt giải Nhất bắn súng ngắn K54. Năm 2022, tham gia kiểm tra Chỉ huy trưởng, Chính ủy BĐBP tỉnh, thành do Bộ Quốc phòng tổ chức; kết quả: đồng chí Chính ủy đứng thứ nhất nội dung bắn súng ngắn K54 khối BĐBP.

Có thể khẳng định, công tác huấn luyện, SSCĐ của BĐBP Gia Lai đã có bước chuyển biến tích cực, toàn diện, là tiền đề quan trọng để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng lực lượng BĐBP tỉnh vng mạnh toàn diện, góp phần từng bước đưa lực lượng BĐBP hòa nhập với toàn quân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Cựu chiến binh xã Quảng Lưu xây dựng quỹ kết nối con em đồng hương ở TP.HCM

Sáng 19/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.
2024-04-19 10:25:00

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51
Đang tải...