Bộ đội Biên phòng Long An vận động quần chúng cùng bảo vệ biên giới

2023-10-23 20:20:00 0 Bình luận
Những năm qua, công tác vận động quần chúng luôn được Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Long An thực hiện đến từng đơn vị cơ sở, góp phần quan trọng trong củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở ở khu vực biên giới, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đoàn kết, giúp đỡ BĐBP trong quản lý, bảo vệ biên giới.

Các đồn Biên phòng trong BĐBP tỉnh tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật đến nhân dân trên biên giới

Nâng cao nhận thức nhân dân

Theo Thiếu tá Nguyễn Xuân Linh – Chính trị viên Đồn Biên phòng Sông Trăng, thời gian qua, đồn đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngành, lực lượng chức năng thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường công tác nắm địa bàn, nắm chắc tình hình tư tưởng quần chúng nhân dân, tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, tạo điều kiện thuận lợi địa phương phát triển kinh tế, xã hội.

Theo đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tích cực tham mưu, xây dựng hệ thống văn bản, quy chế, chương trình phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể địa phương, tạo cơ sở pháp lý cho công tác vận động quần chúng trong tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới đạt hiệu quả cao. Bên cạnh đó, cấp uỷ, chỉ huy các đơn vị cơ sở đã quán triệt, triển khai các kế hoạch, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, căn cứ vào tình hình thực tế địa bàn, các đơn vị cơ sở đã xây dựng kế hoạch và triển khai công tác vận động quần chúng một cách phù hợp, thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác Biên phòng, phát huy tốt sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ biên giới quốc gia.

Với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới đất liền dài 134,906 km, đã xây dựng với tổng số 152 mốc quốc giới (42 mốc chính và 110 mốc phụ), tiếp giáp với 02 tỉnh Svây Riêng và Prây Veng, Vương quốc Campuchia (CPC); khu vực biên giới của tỉnh gồm 5 huyện, 1 thị xã với 20 xã biên giới/99 ấp (trong đó có 44 ấp biên giới); dân số gần 30.000 hộ, trên 100.000 nhân khẩu, với nhiều dân tộc, tôn giáo cùng sinh sống. Trong năm 2023, các đơn vị cơ sở trong BĐBP tỉnh đã tổ chức 1.479 tổ/3.436 lượt cán bộ triển khai công tác nắm tình hình nội, ngoại biên, tình hình Nhân dân, hoạt động của địch và các loại đối tượng, kịp thời tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương giải quyết tốt các vụ việc xảy ra trên địa bàn và có liên quan hai bên biên giới. Phối hợp chặt chẽ các ban, ngành, đoàn thể địa phương kết hợp tuyên truyền tập trung 430 buổi/10.934 lượt người và tuyên truyền nhỏ lẻ 628 buổi/5.613 lượt người dự, tuyên truyền qua loa phát thanh và “Tiếng loa Biên phòng” được 286 giờ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước, tuyên truyền về Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, Nghị định 34/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quy chế khu vực biên giới đất liền nước CHXHCN Việt Nam, Luật Biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam,... tuyên truyền, VĐQC đấu tranh phòng, chống ma tuý, mua bán người, chống buôn lậu, gian lận thương mại, không tham gia tiếp tay xuất nhập, cảnh trái phép.

Bên cạnh đó, với chủ trương “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt” và phương châm “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, cùng với sự kiên trì, bền bỉ, tập trung bám sát cơ sở. Thực hiện Kế hoạch số 138/KH-BCH của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, các đồn Biên phòng đã phân công 169 đảng viên phụ trách 706 hộ gia đình trên khu vực biên giới. Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở đồn Biên phòng cử 98 đảng viên tham gia sinh hoạt tại các chi bộ ấp của các xã biên giới. Kịp thời thông tin tình hình liên quan đến công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, cũng như nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, tham mưu địa phương củng cố tổ chức cơ sở đảng, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh.

Từ những việc làm cụ thể trong công tác vận động quần chúng, cấp ủy, chính quyền và nhân dân khu vực biên giới đã nhiệt tình ủng hộ, tích cực tham gia các hoạt động cùng với BĐBP trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Đến nay đã có 110 tập thể, 1.110 hộ gia đình và 4.567 cá nhân đăng ký tự quản 90 mốc quốc giới với đường biên giới dài 134,906 km; 205 tổ/12.141 người đăng ký giữ gìn an ninh trật tự xóm, ấp khu vực biên giới. 100% các ấp biên giới luyện tập mô hình “Tiếng kẻng vùng biên” với trên 12.000 lượt người tham gia.

Tích cực triển khai hiệu quả các chương trình, mô hình giúp dân

Hàng nghìn suất “Cháo nghĩa tình” được trao tặng đến bà con nhân dân

Thấm nhuần lời dạy của Bác về công tác dân vận: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, cùng với công tác tuyên truyền, nhiều chương trình, mô hình, phong trào được các đơn vị cơ sở triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực, lan tỏa sâu rộng trong nhân dân như  “BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới”, “BĐBP chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Mỗi tuần một địa chỉ”, “Nâng bước em tới trường”, “Đảng viên đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt tạm thời tại các chi bộ ấp, xã biên giới”, “Đảng viên đồn Biên phòng tham gia phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới”...,  giúp cho công tác vận động quần chúng đạt hiệu quả cao, góp phần củng cố thế trận lòng dân, xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh ở khu vực biên giới.

Thượng tá Nguyễn Văn Nam – Chính trị viên Đồn Biên phòng CKQT Bình Hiệp cho biết: Đơn vị thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn, qua đó nhận thức của người dân được nâng lên, là yếu tố quan trọng giúp đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Bên cạnh đó, đơn vị đã cụ thể hóa việc triển khai thực hiện nhiều Chương trình, Mô hình trong lực lượng, góp phần cùng địa phương phát triển KT-XH, xây dựng nền biên phòng toàn dân và thế trận biên phòng ngày càng vững chắc.

Thực hiện Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân Biên giới” năm 2023, BĐBP tỉnh đã vận động, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trao tặng 2 căn “Nhà mái ấm”, 1 cây cầu dân sinh, 1.773 suất quà, 100 đòn bánh tét, 2,5 tấn gạo, 60 thẻ bảo hiểm y tế, 19 suất học bổng cho các em trong chương trình “Nâng bước em tới trường – Con nuôi đồn Biên phòng”, các gia đình chính sách, hộ nghèo; khám, cấp thuốc miễn phí cho 550 lượt người dân, tổng trị giá 1,47 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các đồn Biên phòng còn tham gia các hoạt động khác như: phối hợp với Hội Phụ nữ huyện Bến Lức tổ chức thi gói bánh; phối hợp với Trung tâm văn hóa Thị xã Kiến Tường tổ chức 2 đêm văn nghệ “Vui Xuân biên giới bình yên”.

Trong năm 2023, đơn vị vận động các mạnh thường quân tặng 5.939 suất quà và tiền mặt, 6 căn nhà tình thương, 03 căn nhà Mái ấm cho các gia đình chính sách, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, con em người Việt Nam sống ở CPC trở về sinh sống ở KVBG, tổng trị giá 6,25 tỷ đồng; Qua đó góp phần động viên các gia đình, các em học sinh vươn lên trong cuộc sống, thường xuyên giúp đỡ BĐBP trong công tác giữ gìn an ninh trật tự xóm ấp, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Riêng BĐBP tỉnh tặng 394 suất quà, 27,7 triệu đồng tiền mặt, 290kg gạo, 2.700 suất “cháo nghĩa tình”, 1 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội”, tổng trị giá 822 triệu đồng.

Thực hiện Mô hình “Mỗi tuần một địa chỉ” các đơn vị cơ sở đã cử 68 tổ/587 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp với địa phương, các nhà trường ở khu vực biên giới, địa bàn đóng quân tổ chức sửa chữa, chỉnh trang trường học, vệ sinh, sữa chửa nâng cấp được 4,5 km tuyến đường giao thông nông thôn, trồng 3.270 cây xanh trên tuyến khu dân cư, dọn dẹp vệ sinh 22 lần các nhà Bia tưởng niệm Anh hùng Liệt sỹ.

Từ thực tiễn hoạt động công tác vận động quần chúng được Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An triển khai thực hiện, đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm của đơn vị cũng như tầm quan trọng trong công tác vận động quần chúng trên địa bàn biên giới, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân và thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...