Bộ LĐ-TB-XH: Đề xuất lấy 27.7 là ngày nghỉ lễ

2019-04-03 07:15:01 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Ngoài 10 ngày nghỉ lễ, tết trong năm như hiện nay, Bộ LĐ-TB-XH đang đề xuất bổ sung thêm 1 ngày nghỉ là ngày 27.7 để tri ân những người có công. Đây cũng là một đề xuất có nhiều ý nghĩa giá trị xã hội và nhân văn.
Đề xuất này đang được sự quan tâm của dư luận xã hội, song vẫn còn ý kiến băn khoăn khi chọn lựa ngày Thương binh - Liệt sĩ là ngày nghỉ lễ.

Mới là đề xuất của Ban soạn thảo?

Đầu tháng 3 vừa qua, Bộ LĐ-TB-XH đã ban hành Quyết định 260/QĐ - LĐTBXH về kế hoạch triển khai thực hiện đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp” năm 2019. Ở mục hoạt động truyền thông về xây dựng nội dung chương trình phổ biến một số chính sách trong bộ luật Lao động dự kiến sẽ sửa đổi, bổ sung, Bộ nêu rõ tập trung tuyên truyền, lấy ý kiến về các nội dung như mở rộng khung thỏa thuận về giờ làm tối đa, điều chỉnh tuổi nghỉ hưu, thời gian nghỉ tết âm lịch và đáng chú ý là bổ sung 1 ngày nghỉ lễ: ngày Tri ân người có công (ngày 27.7).

Ảnh minh hoạ. Ảnh: PLN

Theo bộ luật Lao động hiện hành, người lao động được nghỉ 10 ngày nghỉ, lễ trong năm. Ngoài 5 ngày nghỉ tết âm lịch, còn có các ngày nghỉ tết dương lịch, giỗ Tổ Hùng Vương, Chiến thắng 30.4, Quốc tế Lao động 1.5 và Quốc khánh 2.9. Như vậy, nếu có thêm 1 ngày nghỉ nữa, người lao động sẽ được nghỉ tổng cộng 11 ngày.

Trao đổi với PV Thanh Niên ngày 2.4, ông Nguyễn Bá Hoan, Chánh văn phòng Bộ LĐ-TB-XH, cho biết: “Đây là đề xuất của Ban soạn thảo, hiện mới chỉ trong giai đoạn đề xuất, xin ý kiến các cấp có thẩm quyền. Theo kế hoạch ban đầu, trong kỳ họp tháng 5 Quốc hội sẽ thông qua bộ luật Lao động sửa đổi, sau đó sẽ có kế hoạch tuyên truyền nên chúng tôi mới dự kiến nội dung như vậy. Tuy nhiên, đến thời điểm này, còn nhiều nội dung cần xin ý kiến nên dự án luật bị chậm tiến độ và không kịp trình vào tháng 5 như dự kiến. Hiện nay Chính phủ đã xin phép Quốc hội lùi lại trình dự thảo vào kỳ họp sau”.

Cân nhắc

Theo PGS-TS Lan Hương, nguyên Viện trưởng Viện Lao động - Xã hội, hiện ở một số nước phương Tây cũng có ngày tri ân anh hùng liệt sĩ, còn ở VN dù không được nghỉ ngày 27.7, khắp nơi trong cả nước vẫn tổ chức các hoạt động thăm viếng nghĩa trang, liệt sĩ, tri ân tặng quà người có công. Bà Hương chia sẻ: “Ở VN có hàng triệu gia đình có người thân hy sinh trong các cuộc kháng chiến. Các nghĩa trang ở VN rất nhiều, nếu không được nghỉ, họ vẫn nghỉ phép hoặc sử dụng giờ công sở để đi thăm viếng nghĩa trang. Về mặt văn hóa, tôi cho rằng đây là nghĩa cử cao đẹp. Đứng về mặt kinh tế, bây giờ năng suất lao động của VN khá lên thì nghỉ thêm 1 ngày nữa cũng không ảnh hưởng gì, ngược lại còn kích cầu du lịch cội nguồn, mua sắm...”.

Ông Dương Đình Quảng, Phó trưởng ban Quan hệ lao động (Tổng liên đoàn Lao động VN), cho rằng so với các nước, số ngày nghỉ của VN chưa phải là nhiều. Với đề xuất thêm 1 ngày nghỉ trong bối cảnh này, đặc biệt là giờ làm việc chính thức của VN khá cao, thì việc đề xuất thêm 1 ngày nghỉ là rất tốt và nên ủng hộ. Tuy nhiên, ông Quảng cũng băn khoăn: “Chúng ta chọn ngày 27.7 là ngày nghỉ để tri ân người có công có hợp lý hay không? Việc phân bổ ngày nghỉ là ngày nào cũng cần phải cân nhắc, nó phải gắn liền với sự kiện lịch sử, phải phân chia tương đối đồng đều trong năm. Ban soạn thảo cũng cần phải làm rõ vấn đề này”.

Theo TS Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng Viện Kinh tế và Chính sách, việc thêm ngày nghỉ cần phải nhận được sự đồng thuận chung của toàn xã hội, của cả giới chủ và người lao động. “Có thêm là tốt, nhưng để không gây xáo trộn trong hoạt động sản xuất, kế hoạch công việc nhất là hợp tác quốc tế, cách nghỉ của các nước hiện đại họ không nghỉ vào các ngày cố định hằng tháng mà nghỉ vào các thứ trong tuần. Ví dụ, nếu đề xuất ngày 27.7 là ngày nghỉ, thì người ta nghỉ vào thứ hai hoặc thứ sáu cuối cùng trong tháng 7. Đấy là cách mà các nước văn minh hay làm. Những người làm kế hoạch cũng dễ và người lao động không phải nghỉ bù. VN cứ hay hoán đổi ngày nghỉ trong các ngày nghỉ lễ là không văn minh gây xáo trộn, đảo lộn kế hoạch công tác của sản xuất kinh doanh”, ông Thành bày tỏ.

Sau khi ban hành và nhận được ý kiến băn khoăn của nhiều người, trong chiều qua 2.4, Bộ LĐ-TB-XH đã ban hành Quyết định 476/QĐ-LĐTBXH thay thế Quyết định 260/-LĐTBXH. Trong quyết định này, nội dung tuyên truyền về việc bổ sung 1 ngày nghỉ lễ: ngày Tri ân người có công (ngày 27.7) đã không còn đề cập.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH, cho hay không phải là Bộ LĐ-TB-XH rút đề xuất nghỉ thêm 1 ngày mà do nội dung này đang trong quá trình xây dựng, chưa xin ý kiến của các bộ ngành, cơ quan chức năng. Đề xuất trên chỉ thành hiện thực khi bộ luật Lao động được thông qua. “Bộ LĐ-TB-XH đã rút kinh nghiệm với các đơn vị vì đưa thông tin tuyên truyền nội dung này lên “hơi sớm” khi dự thảo bộ luật Lao động sửa đổi chưa được thông qua”, ông Diệp nói và cho biết sau khi các cơ quan có thẩm quyền cho ý kiến, dự thảo bộ luật Lao động sửa đổi 2012 sẽ được chính thức lên Cổng thông tin Chính phủ để xin ý kiến toàn dân.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và dấu ấn chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” gắn liền với tên tuổi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị Tổng Tư lệnh xuất chúng, người đã thấm nhuần chỉ đạo của Bộ Chính trị và Chủ tịch Hồ Chí Minh, với tư duy sắc sảo, bản lĩnh của người cầm quân, đã đưa ra quyết định quan trọng, chuyển từ phương châm “đánh nhanh, thắng nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc”. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ đi tới thắng lợi cuối cùng cũng chính từ bước ngoặt quan trọng này. Tài thao lược quân sự của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được cả thế giới biết đến và ngưỡng mộ.
2024-05-07 14:41:26

Hình ảnh cuộc diễu binh sống dậy ký ức 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ vào sáng 7/5 tại Sân vận động tỉnh Điện Biên với cuộc diễu binh khí thế ngút trời.
2024-05-07 11:42:59

Video cuộc diễu binh trên đường phố Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ diễn ra sáng ngày 7/5/2024 là hoạt động chính trị vô cùng quan trọng nhằm khơi dậy, phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng.
2024-05-07 11:36:26

Người dân đội mưa chen kín quanh SVĐ dự Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 7/5, hàng nghìn người dân đứng dưới mưa để chứng kiến lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Cơn mưa nặng hạt không làm ảnh hưởng nhuệ khí ngút trời của lực lượng diễu binh cũng như người dân Điện Biên và du khách.
2024-05-07 09:43:23

Chiến dịch Điện Biên Phủ: Bước ngoặt trong cuộc kháng chiến chống Pháp

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, chiến thắng Điện Biên Phủ là một trong những đỉnh cao chói lọi, một kỳ tích vẻ vang của thời đại Hồ Chí Minh. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng vĩ đại nhất, giáng đòn quyết định tạo bước ngoặt lịch sử làm thay đổi hẳn cục diện chiến tranh giữa ta và địch, trực tiếp đưa đến việc ký kết Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương.
2024-05-07 08:48:42

Ông cụ 75 tuổi lên Nghĩa trang Liệt sỹ Điện Biên thăm bố dịp Kỷ niệm 70 năm

Những ngày này, Đồi A1 lịch sử ở phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, nơi từng diễn ra những trận đánh ác liệt có tính quyết định chiến dịch Điện Biên Phủ, hoa phượng đỏ thắm như máu của hàng nghìn chiến sĩ đã ngã xuống.
2024-05-07 06:05:00
Đang tải...