![]() |
| Ảnh minh họa |
Thứ nhất là vừa đi xe máy vừa cầm điện thoại tay trái: nếu vừa đi vừa nghe điện thoại thì chỉ là bình thường đây nhiều bạn vừa đi vừa giơ điện thoại lên live stream hoặc chờ tin của bạn gái ( hoặc bạn trai), nhưng những người giơ nhiều nhất phải nói đến đội ngũ Grab Byke do không thuộc đường nên phải cầm điện thoại nhìn đường. Chỉ 1-2 giây mất tập trung là các bạn đó đâm vào đuôi ô tô hoặc bị xe khác tông nhưng hình như: “chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ" hay sao mà ngày nào ra đường cũng bắt gặp vài bạn tay phải lái xe máy, tay trái cứ giơ điện thoại smartphone lên.
Thứ hai là thói quen nguy hiểm của các chủ xe ô tô đi ăn uống giao lưu hầu hết tự cầm lái mặc dù trận nào cũng say mềm, sau khi uống say nếu gây tai nạn chết người là phạm tội hình sự có khi mất cả sự nghiệp luôn nhưng chuyện đó cũng bị xem là chuyện nhỏ. Ở nước ngoài như Hàn Quốc có dịch vụ lái xe thuê, nếu say quá có thể gọi thuê tài xế đến lái xe của mình về tận nhà, ở Việt Nam cũng có nhưng chưa phổ biến. Các chủ xe tiền tỷ vẫn chưa có thói quen bắt taxi khi đi nhậu hoặc thuê tài xế đến đón lúc nhậu say, không rõ có phải do tiếc tiền hay do “cái tôi” lớn quá, do anh em hay soi đến quán bằng xe ô tô gì nên phải mang xe đến khoe thì phải, ở nước ngoài say bia rượu lái xe có thể bị ngồi tù.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Thứ ba là thói quen không thắt dây bảo hiểm khi ngồi ô tô, 90% khách ngồi xe 4-7 chỗ không thắt dây bảo hiểm, còn các xe du lịch hay đưa đón học sinh 99% xe không còn dây bảo hiểm do cắt bớt hoặc nguyên nhân khác. Dây bảo hiểm thực sự cần thiết nhất là với trẻ nhỏ thì phải có ghế đệm để cài dây, nó đã cứu mạng sống cho 66% vụ tai nạn nghiêm trọng, có thắt dây thì túi khí mới nổ để bảo vệ trong các tình huống khẩn cấp, tuy vậy ở nước ta các lái xe thường mua cái để cắm vào lỗ cài dây cho tín hiệu báo đeo dây đỡ kêu, thật hết chỗ nói.
Vừa lái ô tô vừa nhắn tin ở Anh họ cho rằng mắc lỗi này nguy hiểm gấp đôi việc uống rượu lái xe, vì cũng 1-2 giây là gây tai nạn nghiêm trọng. Nhiều người lái xe cảm thấy nhàn quá nên vừa đi vừa ăn, hoặc hút thuốc, trang điểm, mang theo chó trên xe, cho gà tre đứng trên vai, thậm chí có tài xế đường dài Hà Nội - Sapa vừa lái vừa chơi game vô cùng nguy hiểm.
Thiết nghĩ cơ quan quản lý phải tuyên truyền bằng những hình ảnh sinh động để thay đổi ý thức cho người dân và nhất thiết phải sửa Luật để có chế tài thật nặng đủ nghiêm và phải lắp hàng triệu camera phạt nguội mới nâng cao được ý thức cho người tham gia giao thông.