Bộ Y tế: Thủ tục cấp phép nhập khẩu lô thuốc trị ung thư đúng quy định

2017-05-09 10:22:45 0 Bình luận
Trong thông tin gửi báo chí cuối giờ chiều ngày 8/5, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) khẳng định: Việc cấp phép nhập khẩu đối với thuốc Tasigna đặc trị ung thư đã được thực hiện đúng theo quy định.

Cả Bộ Y tế và Bộ Tài chính đều khẳng định việc cấp phép và thông quan cho 20.000 viên thuốc Tasigna đặc trị ung thư của hai Bộ đều được tiến hành đúng quy trình. Ảnh minh họa


Liên quan đến việc gần 20.000 viên thuốc Tasigna đặc trị ung thư buộc phải tiêu hủy, chiều ngày 8/5, Cục Quản lý dược cho biết, ngay khi nhận được thông tin phản ánh về vụ việc, trong ngày 3/5, Cục Quản lý dược đã có công văn đề nghị Sở Y tế TPHCM báo cáo sự việc về Cục và Vụ Bảo hiểm y tế (Bộ Y tế) trước ngày 7/5. Tuy nhiên, đến ngày 8/5, Cục vẫn chưa nhận được báo cáo của Sở Y tế TPHCM.

Cục Quản lý dược cũng khẳng định: Việc cấp phép nhập khẩu thuốc Tasigna đã được thực hiện đúng theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Thông tư 47/2010/TT-BYT hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc và đáp ứng quy định về thời gian không quá 15 ngày làm việc.

Cụ thể, ngày 28/11/2013, Bệnh viện (BV) Truyền máu-Huyết học TPHCM có công văn gửi Cục Quản lý dược đề nghị tiếp nhận thuốc Tasigna do Công ty Novartis Pharma viện trợ. Đến ngày 12/12/2013, Cục đã có công văn trả lời BV, yêu cầu phải có văn bản của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt tiếp nhận viện trợ. Việc yêu cầu này căn cứ Điểm C Khoản 1 Điều 16 Thông tư 47/2010/TT-BYT, yêu cầu trong hồ sơ phải có văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc cho phép cơ sở nhận thuốc viện trợ, viện trợ nhân đạo.

Ngày 1/7/2014, BV mới có công văn gửi Cục Quản lý dược kèm theo quyết định số 3126/QĐ-UBND ngày 24/6/2014 của UBND TPHCM phê duyệt việc tiếp nhận viện trợ từ Công ty Novartis Pharma.

Ngày 14/7/2014, Cục Quản lý dược có công văn đồng ý để BV nhận thuốc Tasigna từ Công ty Novartis theo quy định tại Thông tư số 47/2010/TT-BYT, trong đó quy định rõ hạn dùng còn lại kể từ ngày nhập cập cảng Việt Nam không được dưới 12 tháng.

Ngày 22/8/2014, BV có công văn gửi Cục Quản lý dược đề nghị tiếp nhận thuốc Tasigna có hạn dùng dưới 12 tháng. Tại công văn này, BV Truyền máu-Huyết học cho biết, thuốc Tasigna là thuốc điều trị bệnh bạch cầu mãn dòng tủy thay thế thuốc Glivec sử dụng cho nhiều bệnh nhân đang có tình trạng không dung nạp thuốc Glivec, đồng thời BV cam kết sử dụng thuốc Tasigna đúng mục đích và quy định chuyên môn hiện hành.

Theo Cục Quản lý dược, căn cứ vào giải trình và cam kết của BV, ngày 28/8/2014, Cục có công văn đồng ý cho BV tiếp nhận thuốc có hạn dùng dưới 12 tháng lô thuốc Tasigna số lô S0052A hạn dùng tháng 5/2015.

Về vụ việc 20.000 viên thuốc đặc trị ung thư bị buộc phải tiêu hủy, Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) khẳng định lô thuốc này được sản xuất từ tháng 6/2013 và hết hạn vào tháng 5/2015, đã được ngành hải quan làm thủ tục thông quan chỉ trong 1 ngày, chứ không hề kéo dài.

Như vậy, cho đến thời điểm này, cả Bộ Y tế và Bộ Tài chính đều khẳng định việc cấp phép và thông quan cho 20.000 viên thuốc Tasigna đặc trị ung thư của hai Bộ đều được tiến hành đúng quy trình.

Trước đó, như đã thông tin, liên quan đến việc phải tiêu hủy gần 20.000 viên thuốc đặc trị ung thư, Thanh tra TPHCM đã kiến nghị UBND Thành phố chỉ đạo Sở Y tế kiểm tra làm rõ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến việc chậm trễ lập thủ tục phê duyệt.

Còn đại diện BV Truyền máu-Huyết học TPHCM giải thích việc thừa nhiều thuốc trị ung thư hết hạn, một phần vì quy định tham gia Tasigna copay là chương trình đồng chi trả, chứ không phải cung cấp thuốc miễn phí, do đó BV phải chờ thêm thời gian để người bệnh thực hiện mua thuốc lần đầu.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Phú Quốc, Tây Ninh đông khách du lịch hàng đầu Nam bộ trong ngày nghỉ lễ đầu tiên

Nam bộ có khá nhiều điểm đến hấp dẫn trong kỳ nghỉ lễ kéo dài năm nay, nhưng Phú Quốc và Tây Ninh được ghi nhận là hai điểm đến đón đông đảo du khách bậc nhất bởi lợi thế về khí hậu, cảnh quan và trải nghiệm hấp dẫn
2024-05-03 11:05:59

Hàng trăm ngàn người háo hức ngắm pháo hoa, vui chơi tại quảng trường biển Sầm Sơn

Lễ khánh thành Quảng trường biển và trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn đã diễn ra tối 27/4, trong khuôn khổ đêm khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2024. Hơn 300 ngàn người dân, du khách đã tham gia sự kiện, thưởng thức các tiết mục nghệ thuật sôi động và chiêm ngưỡng màn pháo hoa tưng bừng tại quảng trường biển hiện đại, quy mô bậc nhất Việt Nam.
2024-05-03 09:43:01

Hải Phòng trưng bày tư liệu ‘Cát Bi - Điện Biên Phủ: bản hùng ca chiến thắng’

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 4 và tháng 5, Bảo tàng Hải Phòng trưng bày tư liệu chuyên đề “Cát Bi rực lửa - Điện Biên Phủ bản hùng ca chiến thắng”.
2024-05-03 08:34:17

Nữ giám đốc khuyết tật biến đất hoang thành vườn cây thảo dược

Không chỉ vượt qua nhiều nghịch cảnh trong cuộc sống, chị Trần Thị Thuần, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Tâm Ngọc giờ đây còn giúp đỡ được nhiều người khuyết tật khác.
2024-05-03 06:30:00

Ông Trần Thanh Mẫn được phân công điều hành Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho đến khi kiện toàn được chức danh Chủ tịch Quốc hội khóa XV theo quy định.
2024-05-02 18:49:22

Mô hình vườn mẫu ở xã Quảng Tiên đang được nông dân hưởng ứng

Xã Quảng Tiên đã chú trọng vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cải tạo vườn tạp, áp dụng khoa học - kỹ thuật để xây dựng vườn mẫu. Đây là giải pháp thiết thực không chỉ tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, giúp góp phần nâng cao thu nhập, đời sống của người dân.
2024-05-02 15:30:00
Đang tải...