Chương trình diễn ra với sự tham dự của đông đảo cán bộ quản lý, giáo viên các trường trên địa bàn phường Tây Tựu. Đây là hoạt động chuyên môn quan trọng nhằm nâng cao năng lực hỗ trợ, chăm sóc và giáo dục trẻ khuyết tật trong môi trường học đường.
Về dự và trực tiếp giảng bài tại chuyên đề có Ths. Nguyễn Đặng Phương - Giám đốc Trung tâm Can thiệp sớm An Nhi, cùng đại diện Ban giám hiệu và đội ngũ giáo viên cốt cán của các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn phường.

Ths. Nguyễn Đặng Phương trình bày bài giảng chuyên sâu về kiến thức hòa nhập cho trẻ khuyết tật.
Tại đây, các đại biểu và giáo viên đã được nghe Ths. Nguyễn Đặng Phương trình bày bài giảng chuyên sâu về kiến thức hòa nhập cho trẻ khuyết tật. Nội dung tập trung vào các quy định, pháp lý khi thực hiện, việc nhận diện các dạng khuyết tật, những khó khăn trẻ gặp phải trong môi trường học đường, cách tư vấn cho phụ huynh học sinh. Đặc biệt CBGVNV được chia sẻ cách phối hợp cùng phụ huynh học sinh khi con có những biểu hiện và dấu hiệu của các dạng tật. Đồng thời, giảng viên cũng đã cung cấp các phương pháp hỗ trợ hiệu quả để trẻ có thể hòa nhập, phát huy khả năng của bản thân. Bài giảng mang tính thực tiễn cao, giúp giáo viên hiểu rõ hơn về đặc điểm từng đối tượng trẻ và cách xây dựng môi trường giáo dục phù hợp, nhân ái và tôn trọng sự khác biệt.

Toàn cảnh buổi tập huấn Chuyên đề.
Tại đây, Phó Hiệu trưởng Chu Thị Lan đại diện cho Trường Mầm non Phú Minh trình bày tham luận với nội dung: “Công tác quản lý, chỉ đạo của trường Mầm non Phú Minh trong công tác phối hợp với cha mẹ đảm bảo quyền lợi cho trẻ khuyết tật”. Tham luận nêu rõ những biện pháp mà nhà trường đã thực hiện để tăng cường sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường, từ đó tạo nên môi trường hỗ trợ toàn diện cho trẻ hòa nhập.

Phó Hiệu trưởng Chu Thị Lan đại diện cho Trường Mầm non Phú Minh trình bày tham luận "Công tác quản lý, chỉ đạo của trường Mầm non Phú Minh trong công tác phối hợp với cha mẹ đảm bảo quyền lợi cho trẻ khuyết tật”.
Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã được xem video minh họa một tiết học giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật tại lớp MGL A2 thông qua hoạt động âm nhạc. Tiết học thể hiện rõ sự linh hoạt trong tổ chức hoạt động, sự quan tâm đồng hành của các cô giáo, giúp trẻ khuyết tật tham gia tự nhiên, thoải mái và phát triển năng lực cá nhân.
Sau phần trình chiếu, cô giáo Nguyễn Thị Hiền tiếp tục trình bày tham luận về “Công tác phối hợp với cha mẹ trong việc đảm bảo quyền lợi cho trẻ khuyết tật”, chia sẻ nhiều giải pháp thiết thực nhằm xây dựng mối liên kết bền chặt giữa giáo viên và phụ huynh, giúp trẻ được quan tâm, hỗ trợ đồng bộ cả ở trường và ở nhà.

Cô giáo Nguyễn Thị Hiền - Trường mầm non Phú Minh trình bày tham luận “Công tác phối hợp với cha mẹ trong việc đảm bảo quyền lợi cho trẻ khuyết tật”.
Chuyên đề “Bồi dưỡng kiến thức giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật” mang ý nghĩa quan trọng đối với đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên trên địa bàn phường Tây Tựu: Nâng cao hiểu biết chuyên môn, cung cấp kiến thức cập nhật, khoa học về giáo dục hòa nhập và các dạng khuyết tật ở trẻ; Tăng cường kỹ năng thực hành, giúp giáo viên biết cách tổ chức hoạt động phù hợp, tạo cơ hội để mọi trẻ đều được tham gia học tập hiệu quả; Thúc đẩy sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường, khẳng định vai trò quan trọng của phụ huynh trong việc đảm bảo quyền lợi học tập và phát triển cho trẻ khuyết tật; Góp phần xây dựng môi trường giáo dục nhân ái, bình đẳng, nơi trẻ khuyết tật được tôn trọng, được hỗ trợ đúng cách và có điều kiện phát huy năng lực bản thân; Tạo diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm, giúp các giáo viên, cán bộ quản lý các cấp học trên địa bàn cùng học hỏi, trao đổi và thống nhất những giải pháp hiệu quả trong giáo dục hòa nhập...

Các đại biểu tham gia Chuyên đề chụp ảnh lưu niệm cùng giảng viên.
Buổi tập huấn chuyên đề đã diễn ra trong không khí trao đổi cởi mở, thiết thực và kết thúc thành công tốt đẹp, không chỉ mang lại giá trị chuyên môn mà còn lan tỏa thông điệp nhân văn: Mỗi trẻ em đều có quyền được học tập, được phát triển và được yêu thương trong một môi trường giáo dục an toàn, công bằng và phù hợp.