Các dịch vụ chưa được cấp phép hoạt động tại Viện thẩm mỹ Legado by Pamas?

2021-04-20 20:29:48 0 Bình luận
Viện thẩm mỹ Legado by Pamas (số 11 Lê Ngọc Hân, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội) không phải là cơ sở khám, chữa bệnh nhưng vẫn thực hiện các dịch vụ tác động tới cơ thể gây chảy máu liệu có trái pháp luật?

Viện thẩm mỹ Legado by Pamas được khai trương vào tháng 1/2020 tại địa điểm số 11 Lê Ngọc Hân, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Giới thiệu mình như một phòng khám chuyên khoa, Legado cho rằng "mỗi khách hàng khi đến và trải nghiệm dịch vụ đều được chuyên gia thăm khám, tư vấn và xây dựng một liệu trình riêng biệt, cá nhân hóa phù hợp với từng khách hàng. Phác đồ điều trị được xây dựng theo nguyên tắc: Chuẩn bị – Điều trị – Tái tạo – Bảo vệ – Duy trì – Đảm bảo sự cân bằng giữa an toàn, hiệu quả và thời gian".

Là một cơ sở thẩm mỹ nhưng Legado lại hoạt động như một phòng khám đội ngũ bác sĩ từ nước ngoài?Là một cơ sở thẩm mỹ nhưng Legado lại hoạt động như một phòng khám có đội ngũ bác sĩ từ nước ngoài

Với những lời giới thiệu này, chắc hẳn những khách hàng tìm đến Viện thẩm mỹ Legado đều cho rằng nơi đây là một địa chỉ đáng tin cậy, sẵn sàng tìm đến để thực hiện các dịch vụ như cắt mí, nâng mũi, giảm béo, hút mỡ…

Trong vai khách hàng có nhu cầu được tư vấn về dịch vụ giảm béo vùng bụng, chúng tôi được nhân viên tư vấn qua điện thoại cho biết, việc giảm mỡ vùng bụng sẽ có giá là 4,5 triệu đồng bao gồm vùng bụng trên và vùng bụng dưới, nếu chỉ làm nguyên một vùng bụng trên hoặc dưới thì sẽ có giá là 2.250.000 đồng.

Theo tư vấn của nhân viên Legado, việc giảm béo sẽ được thực hiện bằng phương pháp tiêm trực tiếp tinh chất vào vùng bụng cần giảm. Còn việc giảm béo bằng phương pháp không xâm lấn (đẩy tinh chất ngoài da như trên trang Fanpage quảng cáo) thì chỉ có thể dùng cho khách hàng không có mỡ và muốn lộ rãnh bụng.

Theo "gợi ý" của nhân viên Legado, chúng tôi tiếp tục đến địa chỉ số 11 Lê Ngọc Hân để  được trực tiếp các "bác sĩ, chuyên gia thăm khám". Và một lần nữa, nhân viên Legado khẳng định cơ sở này dùng bơm kim tiêm để tiêm tinh chất vào cơ thể khách hàng, phương pháp này có tên "Meso perfect 2021".

"Chị sẽ được bác sĩ trực tiếp thăm khám, thử máu, thử thuốc trước khi tiêm, nếu không hợp thì sẽ không tiêm. Mũi tiêm chỉ bé như sợi tóc, tiêm sâu dưới da chỉ tầm 2 đến 3 cm", nhân viên của Legado tư vấn.

Fanpage Viện thẩm mỹ Legado by Pamas - 11 Lê Ngọc Hân quảng cáo dịch vụ giảm béo không phẫu thuật, không xâm lấn để nhằm che mắt cơ quan chức năng

Fanpage Viện thẩm mỹ Legado by Pamas - 11 Lê Ngọc Hân quảng cáo dịch vụ giảm béo không phẫu thuật, không xâm lấn để nhằm che mắt cơ quan chức năng

Cũng theo lời nhân viên này, khi thực hiện tiêm giảm béo sẽ không sợ đau bởi trước khi tiêm sẽ được ủ tê. Trong quá trình tiêm cũng sẽ gây chảy máu nhưng không đáng kể bởi mũi kim rất nhỏ.

Nhân viên này cũng cho biết, ngoài dịch vụ giảm béo thì Viện thẩm mỹ Legado còn có rất nhiều dịch vụ thẩm mỹ làm đẹp cho khách hàng như cắt mí, nâng mũi, hút mỡ… Tư vấn thêm về dịch vụ nâng mũi, nhân viên này chia sẻ dịch vụ nâng mũi từ sụn sườn có giá khoảng 60 triệu đồng, nâng mũi từ sụn tai có giá khoảng 25 đến 30 triệu đồng. Ngoài dịch vụ hút mỡ sẽ thực hiện ở bệnh viện còn các dịch vụ khác đều được bác sĩ làm trực tiếp tại cơ sở số 11 Lê Ngọc Hân.

Phiếu tư vấn của Viện thẩm mỹ Legado Phiếu tư vấn của Viện thẩm mỹ Legado 

Theo như thông tin trên trang web lagado.vn thì người thực hiện những dịch vụ thẩm mỹ là Giáo sư, bác sĩ Hyoung jin moon - Giám đốc chuyên môn Trung tâm chăm sóc sắc đẹp Legado by Pamas. Vị này được quảng cáo là "Vua căng chỉ", nghệ nhân kiến tạo vẻ đẹp tự nhiên, "cha đẻ" của nâng mũi S Line, nổi tiếng thế giới về nâng mũi. 

Tuy nhiên, việc thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ của vị "giáo sư, bác sĩ" này tại Legado có đúng với quy định của pháp luật hay không?

Quảng cáo và hoạt động những dịch vụ xâm lấn, gây chảy máu bao gồm giảm béo, nâng mũi, cắt mí… giống như những phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ nhưng "cơ sở Legado không được phép thực hiện những dịch vụ này". Đây là lời khẳng định của ông Nguyễn Quang Trung – Trưởng phòng Hành nghề y dược tư nhân – Sở Y tế Hà Nội.

Theo ông Trung, Viện thẩm mỹ Legado tại địa chỉ số 11 Lê Ngọc Hân không được thực hiện những dịch vụ nói trên bởi cơ sở này không phải là phòng khám, không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Sở Y tế Hà Nội không cấp phép nên việc sử dụng kim tiêm để tiêm giảm béo cho khách hàng là thực hiện dịch vụ xâm lấn, gây chảy máu hoàn toàn sai quy định.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quảng Ninh: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh

Sau một ngày (19/4) làm việc khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18 theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật hiện hành.
2024-04-20 13:28:10

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Hải Phòng tổ chức gặp mặt chiến sĩ Điện Biên và thân nhân

Sáng 19/4, TP.Hải Phòng tổ chức buổi gặp mặt thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, những người đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
2024-04-20 08:25:46

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Cựu chiến binh xã Quảng Hải tổ chức nhiều mô hình phát triển kinh tế

Chiều 19/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.
2024-04-19 16:20:00

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44
Đang tải...