Trước đó, từ ngày 29/6 đến ngày 7/9, dịch bệnh lở mồm long móng trên đàn trâu, bò đã xảy ra tại 186 hộ dân ở 26 thôn, bản ở 10 xã, thị trấn của 4 huyện gồm: Hướng Hóa (các xã Hướng Phùng, Thuận, Húc, Tân Long và thị trấn Lao Bảo), Đakrông (xã Ba Lòng), Vĩnh Linh (xã Vĩnh Ô và xã Hiền Thành) và Cam Lộ (xã Thanh An và xã Cam Tuyền). Tổng số trâu, bò mắc bệnh là 572 con gồm 210 trâu, 362 bò; chết, chôn hủy 28 con.
Sau thời gian quyết liệt thực hiện các biện pháp khống chế dịch bệnh, đến nay trên địa bàn 10 xã, thị trấn ở tỉnh Quảng Trị dịch bệnh lở mồm long móng trên trâu, bò đã được kiểm soát, khống chế ổn định.

Cán bộ thú y lấy mẫu xét nghiệm bệnh lở mồm long móng trâu bò tại xã Húc, huyện Hướng Hóa
Đã có 2 huyện Hướng Hóa và Vĩnh Linh công bố hết dịch bệnh lở mồm long móng địa bàn. Mọi hoạt động chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ, mua bán trâu, bò và sản phẩm từ trâu, bò trên địa bàn các xã có dịch trở lại bình thường theo quy định. Tại các huyện Đakrông và Cam Lộ, Chi cục CN&TY đã thẩm định các điều kiện để UBND các huyện công bố hết dịch bệnh lở mồm long móng theo quy định.