Các tỉnh biên giới Tây Nam: Kiểm soát chặt hàng lậu vùng biên

2020-04-20 09:04:54 0 Bình luận
Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, dọc tuyến biên giới An Giang, các lực lượng chức năng thường xuyên trao đổi thông tin, tuần tra kiểm soát, tình hình buôn lậu có giảm nhưng vẫn còn phức tạp.

Do một số đối tượng lợi dụng dịch bệnh, vẫn lén lúc tập kết hàng lậu vào đêm khuya để tránh sự kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng, đồng thời luôn có các đối tượng cảnh báo để chủ động thông báo cho nhau né tránh khi có lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát nên việc kiểm soát của các lực lượng chức năng gặp rất nhiều kho khăn. Hàng lậu được tập kết ban đêm, các đối tượng lợi dụng dịch bệnh Covid-19 để tuồn hàng vào nội địa...

Trong 3 tháng đầu năm 2020, Cục Hải quan An Giang đã phát hiện, bắt giữ 7 vụ vận chuyển trái phép mặt hàng khẩu trang y tế qua biên giới với tổng số lượng 233.800 cái. Trong đó, có 4 vụ hàng hóa vắng chủ sở hữu và 3 vụ có người vận chuyển. Đơn vị đã khởi tố hình sự một vụ buôn lậu hàng hóa trị giá gần 9 tỉ đồng xảy ra tại cửa khẩu Khánh Bình liên quan đến Công ty TNHH MTV SX TM DV Toàn Cầu (địa chỉ, ấp 1B, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước).

Cuối tháng 3/2020, Cục Quản lí thị trường (QLTT) An Giang, liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều vụ tập kết hàng lậu sát khu vực biên giới Campuchia như ngày 28/3, Đội QLTT số 1 (Cục QLTT An Giang) đã kiểm tra các thùng hàng được để ở ven đường giao thông (nằm trên địa bàn phường Châu Phú B, TP Châu Đốc), phát hiện 22.500 cái khẩu trang y tế không rõ chủ sở hữu. Trước đó, ngày 25/3, Đoàn kiểm tra của Đội QLTT số 4 phát hiện 12.500 cái khẩu trang y tế; 720 bộ kem chống nắng và làm trắng da hiệu Facial Cream Koné do Thái Lan sản xuất, 120 hộp thuốc nhuộm tóc hiệu Berina A1 loại 60g do Thái Lan sản xuất... tất cả hàng hóa không người thừa nhận và không có hóa đơn chứng từ kèm theo. Không chỉ phát hiện những vụ tập kết nhỏ lẻ, cơ quan chức năng của tỉnh còn phát hiện những vụ tập kết khẩu trang y tế với số lượng lớn định xuất lậu sang Campuchia. Điển hình, đêm 24/3, cục QLTT An Giang bắt giữ lô hàng gồm 207.000 chiếc khẩu trang y tế tại khu vực gần biên giới.

Bắt giữ vận chuyển khẩu trang nhập lậu qua biên giới. Ảnh Trọng Triết

 

Theo Cục Hải quan An Giang, đơn vị quản lí địa bàn với đường biên giới giáp Campuchia kéo dài gần 100km, tiếp giáp 2 tỉnh Kan-dal và Tà Keo (Campuchia). Địa hình biên giới rất phức tạp với nhiều đường mòn, kênh rạch chằng chịt, có nơi biên giới là dòng sông chung với nhiều bến đò ngang và các đường mòn dân sinh tại khu vực cánh gà cửa khẩu. Trong thời gian diễn biến phức tạp dịch bệnh Covid-19, các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, làm thủ tục cho hàng hóa, phương tiện vận tải và hành khách xuất nhập, đảm bảo thông quan nhanh chóng, quản lí chặt chẽ, đúng qui định và đặc biệt tuân thủ nghiêm các qui định trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Không chỉ triển khai các giải pháp phòng chống dịch hiệu quả, các lực lượng chống buôn lậu Ban 389 tỉnh An Giang triển khai nhiều giải pháp nhằm kiểm soát chặt hàng lậu vùng biên. Theo đánh giá của Ban chỉ đạo 389 An Giang, do các lực lượng chức năng địa phương đang tăng cường và siết chặt công tác quản lí người, phương tiện qua lại biên giới để ngăn ngừa việc lây nhiễm dịch Covid-19 nên đã hạn chế đáng kể tình hình vi phạm. Nhìn chung tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới vẫn còn diễn biến phức tạp, tuy nhiên về qui mô, mức độ hoạt động có giảm đi. Hàng hóa nhập lậu được tập kết sát với biên giới để khi có thời cơ thuận lợi thì sử dụng vỏ lãi, xuồng máy, xe môtô hoặc thuê người đai vác để vận chuyển nhỏ lẻ qua biên giới bằng các đường mòn, lối mở, dòng sông chung, cánh đồng giáp biên. Sau đó, nhanh chóng tập kết lại và đưa lên các phương tiện (xe gắn máy, ô-tô tải, ô-tô khách,...) đang neo đậu chờ sẵn để đưa vào nội địa tiêu thụ.

Trong tháng 3/2020, các lực lượng chức năng trong tỉnh kiểm tra, phát hiện vi phạm 169 vụ mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu. Tổng trị giá hàng hóa bắt giữ khoảng 2,7 tỉ đồng. Trong đó, có nhiều vụ tập kết hàng lậu là hàng điện tư, mĩ phẩm, thuốc lá...

Để chủ động, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lí nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là tình trạng lợi dụng tình hình dịch bệnh để buôn lậu, đầu cơ... Ban chỉ đạo 389 tỉnh An Giang yêu cầu các lực lượng thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Đặc biệt, các lực lượng chức năng khu vực biên giới, cửa khẩu quản lí chặt chẽ công tác xuất-nhập cảnh, kiểm tra và quản lí chặt cư dân biên giới thường xuyên qua lại.

Còn theo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Đồng Tháp, trong quý I/2020, các lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện tốt các chỉ đạo của cấp trên về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, tình trạng buôn lậu qua biên giới không gia tăng, phát sinh những điểm nóng, tụ điểm về buôn lậu.

Tình hình vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu qua biên giới vào nội địa trên địa bàn tỉnh diễn ra ở mức độ nhỏ lẻ. Nguyên nhân do các lực lượng chức năng thực hiện nghiêm công tác chỉ đạo cấp trên tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát từ tuyến biên giới cho đến thị trường nội địa. Trong quý I/2020, các lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện 280 vụ/140 đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Xử lí 275 vụ (có vụ tồn chuyển qua), trong đó phạt cảnh cáo 2 vụ; phạt tiền 105 vụ, với tổng số tiền phạt hơn 573 triệu đồng.

Riêng địa bàn tuyến biên giới, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì phối hợp chốt chặn buôn lậu tại các khu vực trọng điểm. Vì vậy, tình hình vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu trên địa bàn chưa phát sinh điểm nóng, tụ điểm buôn lậu gây bức xúc trong dư luận xã hội. Tình hình xuất lậu hàng hóa qua biên giới chủ yếu là xăng dầu, vật tư nông nghiệp với số lượng nhỏ lẻ xuất phát từ nhu cầu của cư dân sống dọc tuyến biên giới. Riêng mặt hàng khẩu trang y tế xuất lậu qua biên giới với số lượng lớn do phía Campuchia đang xảy ra dịch Covid-19, nhu cầu mặt hàng khẩu trang tăng cao, vì vậy các đối tượng thu gom nguồn hàng để xuất lậu qua biên giới nhằm thu lợi...

Ông Phạm Thiện Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đánh giá: “Hiện nay, diễn biến dịch bệnh Covid-19 rất phức tạp. Tuy nhiên, với kinh nghiệm, sự nhạy bén chủ động, các ngành, địa phương đã thực hiện tốt việc quản lý thị trường các mặt hàng, trong đó thiết bị y tế là trọng tâm. Hàng hóa trên địa bàn tỉnh đảm bảo thông suốt, nguồn cung dồi dào. Ngoài ra, các lực lượng chức năng còn tổ chức hiệu quả việc ngăn chặn tình hình vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng gian, hàng giả, kém chất lượng qua biên giới...”.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Khảo sát của Herbalife: 4 trong 5 người tiêu dùng Việt Nam sử dụng thực phẩm bổ sung, nhưng một nửa cảm thấy thiếu tự tin trong việc lựa chọn được loại thực phẩm bổ sung phù hợp

Khu vực Châu Á Thái Bình Dương, ngày 6 tháng 8 năm 2025, Herbalife, một trong những công ty và cộng đồng hàng đầu về sức khỏe và thể chất, đã công bố kết quả Khảo sát về sử dụng thực phẩm bổ sung có trách nhiệm tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương năm 2025, cho thấy mặc dù việc sử dụng thực phẩm bổ sung đã trở nên phổ biến tại khu vực nhưng nhiều người tiêu dùng vẫn cảm thấy thiếu tự tin khi đưa ra quyết định trong việc sử dụng sản phẩm đúng cách.
2025-09-17 11:43:15

Năm học mới ở Trường THPT Nguyễn Đức Thuận

Là cơ sở giáo dục vừa được UBND tỉnh Ninh Bình trao tặng Cờ thi đua xuất sắc năm học 2024-2025, đầu năm học 2025-2026 Trường THPT Nguyễn Đức Thuận đã phát động mạnh mẽ phong trào thi đua “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, mỗi giờ học là một niềm vui, phấn đấu lập nhiều thành tích xuất sắc, chuẩn bị tốt nhất cho lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường (2006-2026).
2025-09-17 10:45:51

Hoàn thiện khung khổ pháp lý thúc đẩy hoạt động thanh toán xuyên biên giới

Theo PGS,TS. Phạm Thị Hoàng Anh – Phó Giám đốc Phụ trách Học viện Ngân hàng cho biết, sự cần thiết phải hoàn thiện khung pháp lý quản lý hoạt động thanh toán biên mậu gắn với tiến trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế số của đất nước trong việc đảm bảo an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu, những điều kiện tiên quyết để tạo niềm tin cho người dân và doanh nghiệp.
2025-09-17 10:32:25

Phú Quốc được Forbes ca ngợi là “Điểm đến mới của giới thượng lưu châu Á”

Forbes Italia – ấn phẩm tiếng Ý của Forbes đã ca ngợi Phú Quốc như một thiên đường nhiệt đới mới của châu Á – nơi vừa giữ trọn vẻ đẹp nguyên sơ, vừa định hình khái niệm du lịch biển đảo hiện đại, dần trở thành lựa chọn hàng đầu của giới thượng lưu Châu Á.
2025-09-17 09:24:06

Triển khai ‘Đại hội số’ trong khai thác, cung cấp văn kiện Đại hội Đảng bộ TP.Hải Phòng

TP.Hải Phòng vừa cho ý kiến về các nội dung liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2025 - 2030, nhấn mạnh việc triển khai “Đại hội số” nhằm khai thác, cung cấp toàn bộ nội dung văn kiện; tình hình kinh tế - xã hội; vị trí chỗ ngồi;…
2025-09-17 07:15:53

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị

Sáng 16/9, Hội nghị toàn quốc (trực tiếp kết hợp trực tuyến) quán triệt, triển khai thực hiện 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã diễn ra với sự tham dự và chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư Tô Lâm. Tạp chí điện tử Kinh doanh và Phát triển trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị.
2025-09-16 12:44:00
Đang tải...