Cảm phục câu chuyện tình yêu cổ tích của cặp đôi khuyết tật

2022-10-08 08:00:00 0 Bình luận
Xuất hiện tại chương trình Thuận vợ thuận chồng với chủ đề "Nghị lực" là câu chuyện khiến bao người ngưỡng mộ của cặp vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Hân và chị Nguyễn Thị Mỹ Ngọc.

Theo thông tin từ báo Dân sinh, anh Hân và chị Ngọc vẫn quyết định đến với nhau khi cả hai đều là người khuyết tật. Anh Hân sinh ra đã được chẩn đoán bại não và bị liệt nửa người, trong khi đó chị Ngọc thì bị khuyết tật vận động phần chân. Chia sẻ về điều này, anh Hân nói một cách vô cùng chân thành rằng cả hai đến với nhau vì đều giống nhau và nếu đi cùng nhau sẽ được lâu dài. “Nếu lấy người khỏe mạnh nhiều khi cuộc sống chi phối hay đối phương thích vui chơi thì mình lại không làm được. Người ta có thể yêu nhau 1 năm, 2 năm nhưng về lâu dài họ sẽ không thể đồng cảm với mình thì họ cũng sẽ ra đi thôi. Tôi chỉ nghĩ như vậy thôi”, anh Hân bày tỏ.

 

Câu chuyện khiến bao người ngưỡng mộ của cặp vợ chồng Nguyễn Ngọc Hân và Nguyễn Thị Mỹ Ngọc. Ảnh: báo Dân sinh

Tiếp lời chồng, chị Ngọc cho biết với chị thì “nồi nào úp vung nấy” và “nước chảy thì đá mòn”. “Khi hai vợ chồng cùng nghĩ về một hướng thì hạnh phúc ắt sẽ đến. Cho nên khi cưới nhau được 4 tháng thì có em bé đầu, hai vợ chồng rất vui và cảm giác đó đến hiện tại vẫn còn vẹn nguyên”, chị Ngọc chia sẻ.

Với những cặp đôi bình thường khác, khi có con họ đã lo lắng cho sức khỏe của bé thì với các cặp vợ chồng có hoàn cảnh như anh Hân và chị Ngọc, họ lại càng lo lắng hơn gấp 10 lần. “Tôi lo lắng liệu con sinh ra có gặp phải tình trạng giống với hai vợ chồng hay không nhưng khi em bé chào đời lành lặn và khỏe mạnh thì tôi mừng lắm, còn ba nó như vỡ òa, đi đâu gặp ai cũng khoe hết”, chị Ngọc bồi hồi nhớ lại.

Hiện nay cả hai đã xây dựng và phát triển một công ty công nghệ và tự mình điều hành, qua đó mở ra tương lai tươi sáng cho hai vợ chồng khuyết tật. Ảnh: báo Dân sinh

Trong khi đó, báo Lao động đăng tải, anh Hân kể tối đó anh không ngủ được vì quá hạnh phúc: “Lo lắng lắm, chỉ lo nó có thiếu tay thiếu chân hay không”. Khi bác sĩ thông báo vợ sinh xong và cho gặp con thì anh Hân đã hét lên tại bệnh viện vì quá sung sướng bởi nói thẳng ra theo lời chị Ngọc là “Cuộc đời ba nó nghĩ sẽ không bao giờ lấy được vợ và càng không nghĩ là sẽ có con”.

Dù hạnh phúc khi có con nhưng phía sau đó lại là những nỗi vất vả và bộn bề lo toan cho cuộc sống gia đình. Hai vợ chồng đã phải làm tất cả từ những việc nặng nhọc nhất như chà xưởng gỗ cho tới rửa chén hay thu ngân, bán sữa đậu nành ở ngoài vỉa hè… “Tóm lại giai đoạn đầu, chúng tôi vất vả lắm. Tiền không kiếm được nhiều nên cũng phải xoay xở đủ bề. Gia đình hai bên cũng có giúp nhưng chỉ giúp một ít thôi chứ không thể lo hết được”, anh Hân tâm sự.

Kim Tử Long, Đình Toàn khâm phục vợ chồng khuyết tật vượt lên nghịch cảnh làm chủ công ty công nghệ. Ảnh: báo Dân sinh 

NSƯT Kim Tử Long khâm phục nghị lực và xúc động trước câu chuyện vượt lên nghịch cảnh để có được hạnh phúc của anh Hân và chị Ngọc. Hiện nay, cả hai đã xây dựng và phát triển một công ty công nghệ và tự mình điều hành, qua đó mở ra tương lai tươi sáng cho hai vợ chồng khuyết tật. Không những thế, họ còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi tạo điều kiện cho rất nhiều hoàn cảnh tương tự có nghề để mưu sinh khi đào tạo và tuyển dụng những nhân viên khuyết tật khác.

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...