Cấp cứu 3 thợ lặn đánh cá ở Trường Sa gặp nạn đưa về đất liền

2023-09-06 12:05:00 0 Bình luận
Khoảng 7h ngày 6/9, trực thăng Super Puma L2, số hiệu VN-8614 đã hạ cánh xuống sân đỗ Viện chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Quân y 175, đưa 3 người dân gặp nạn khi lặn tại vùng biển Trường Sa về đất liền điều trị.

Các bệnh nhân gồm: Nguyễn Thanh Xuân sinh năm 1974; Đặng Biên sinh năm 1983; Đặng Văn Phỡn sinh năm 1996. Cả 3 đều là ngư dân cùng quê quán Phú Quý, Bình Thuận, làm việc trên tàu cá BTH 97887TS.

Quân y và các chiến sĩ đảo Sinh Tồn hỗ trợ đưa bệnh nhân lên trực thăng về đất liền điều trị. 

Được biết sau khi lặn biển khai thác thủy hải sản (lặn 10 – 20m, trong thời gian khoảng 2h30), cả 3 ngư dân lên tàu và có biểu hiện hoa mắt, chóng mặt, đau mỏi, tê bì tứ chi, khó thở. Ngay sau đó, các ngư dân gặp nạn được đưa vào bệnh xá Đảo Sinh Tồn (vùng biển Trường Sa) để cấp cứu sơ bộ vào 5h30 ngày 5/9.

Qua bước đầu hội chuẩn Telemedicine, các dấu hiệu sinh tồn giữa bệnh xá với Viện Y học Hải quân và Bệnh viện Quân y 175, xác định 3 bệnh nhân bị bệnh giảm áp mức độ vừa. Riêng bệnh nhân Nguyễn Thanh Xuân có tiến triển nặng bệnh giảm áp giờ thứ 22 do lặn sâu, đã có biến chứng suy hô hấp, có nguy cơ tổn thương tủy, thần kinh trung ương, đe dọa tính mạng. Vượt quá khả năng điều trị của quân y đảo Sinh Tồn, đề nghị vận chuyển cấp cứu bằng trực thăng về đất liền kịp thời mới có khả năng cứu sống bệnh nhân.

Trong quá trình di chuyển về đất liền, ekip cấp cứu luôn theo dõi kỹ tình trạng sức khỏe của từng ngư dân, đảm bảo an toàn về đất liền điều trị. 

Chấp hành mệnh lệnh của cấp trên, Binh đoàn 18 đã điều động trực thăng Super Puma L2, số hiệu VN-8614 xuất phát về Bệnh xá đảo Sinh Tồn khẩn trương đưa các bệnh nhân về đất liền cấp cứu và điều trị. Trung tá Đỗ Hoàng Nam làm cơ trưởng chuyến bay và ekip cấp cứu đường không Bệnh viện quân y 175 rời sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 19h50 ngày 5/9.

“Đây là lần đầu tiên chúng tôi cấp cứu, vận chuyển cùng lúc 3 bệnh nhân bị hội chứng giảm áp đặc biệt là bệnh nhân Xuân mức độ nặng nặng, tổn thương nhiều cơ quan như phổi (bệnh nhân có suy hô hấp), cơ quan tiêu hóa. Đồng thời trên nền có tiểu đường type 2 (với mức đo đường huyết mao mạch rất cao: 28 mmol/L), kíp cấp cứu phải tiến hành đảm bảo hô hấp, bù dịch, bù điện giải và insulin. Trong suốt chuyến bay tổ cấp cứu đường không luôn hiệp đồng cùng tổ bay đảm bảo trần bay an toàn cho bệnh nhân tránh bay quá cao (vì lên cao áp suất tiếp tục giảm làm nặng thêm bệnh giảm áp) và theo sát diễn biến của những bệnh nhân này. Kết quả là tổ đã đảm bảo an toàn trong suốt chuyến bay” - Thượng úy Tạ Văn Bạch chia sẻ.

Chuyến bay cấp cứu đã bảo đảm đúng yêu cầu, hạ cánh an toàn tại sân đỗ tòa nhà Viện Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Quân y 175. Ngay sau đó, 3 bệnh nhân được đưa vào khoa Cấp cứu lưu để làm các xét nghiệm và điều trị chuyên sâu.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...