Cập nhật tin mới nhất về virus corona

2020-01-30 17:34:13 0 Bình luận
Tính đến 17h chiều 30.1 (giờ Việt Nam), tổng số người nhiễm virus corona đã tăng lên 7,909 người, rất may số người tử vong không tăng so với đầu giờ sáng nay. Với những diên biến phức tạp của virus corona hiện nay đã ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống, kinh tế, xã hội của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Phát hiện 3 người Việt Nam nhiễm virus corona

Chiều 30/1, Bộ Y tế thông tin Việt Nam xác định 3 bệnh nhân người Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán - Trung quốc, dương tính với virus Corona mới.

Cụ thể có 2 bệnh nhân đang điều trị cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 tại Đông Anh (Hà Nội). Ca còn lại đang điều trị tại Thanh Hoá. 

Bộ Y tế nhận định trong thời gian tới có thể bùng phát dịch ở Việt Nam với mức độ cao hơn với hàng chục người mắc. Vì thế người dân cần nâng cao ý thức phòng bệnh cho bản thân và những người xung quanh theo các  khuyến cáo của Bộ Y tế. 

Giảm 30% khách du lịch tại Bình Thuận

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai yêu cầu: 'Để kiểm soát tốt công tác phòng ngừa dịch bệnh do virus corona, Bình Thuận tạm ngưng không tiếp nhận khách Trung Quốc'.

Theo bác sĩ Nguyễn Quốc Việt, Giám đốc Sở Y tế Bình Thuận, cho biết tới thời điểm này Bình Thuận chưa phát hiện trường hợp nào nghi nhiễm virus corona.

Cuộc họp khẩn đối phó dịch do virus corona sáng 30.1 do chủ tịch UBND tỉnh chủ trì với sự có mặt chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hùng (người đứng). Ảnh: Quế Hà

Theo thông tin từ giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bình Thuận Ngô Minh Chính, tính đến chiều 29.1, toàn tỉnh chỉ còn 400 du khách người Trung Quốc đang lưu trú trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, đến chiều mùng 2 tết, vẫn còn hơn 2.000 du khách Trung Quốc. Theo ông Chính, do ảnh hưởng dịch do virus corona, ngành du lịch Bình Thuận sụt giảm khoảng 30% khách quốc tế, không chỉ khách từ Trung Quốc mà có cả từ các thị trường khác do lo ngại dịch này.

Cách ly 2 hành khách Trung Quốc tại sân bay Nội Bài

Thông tin từ Cảng hàng không Nội Bài cho biết khoảng 13h ngày 30-1, đơn vị kiểm dịch tại sân bay phát hiện 2 hành khách quốc tịch Trung Quốc có biểu hiện sốt cao. Hai người này đi trên chuyến bay của Bamboo Airways từ Chu Lai (Quảng Nam) tới sân bay Nội Bài, Hà Nội.

Hai hành khách người Trung Quốc đi trên chuyến bay của Bamboo Airways từ Chu Lai (Quảng Nam) tới sân bay Nội Bài bị sốt cao, đã được cách ly. 

Ông Hoàng Đức Hạnh - phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội - cho báo chí biết, sau khi phát hiện 2 hành khách Trung Quốc sốt cao, lực lượng của Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Hà Nội tại sân bay Nội Bài đã thực hiện các biện pháp cách ly và chuyển về Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương để điều trị, theo dõi, đồng thời làm rõ hành trình của 2 hành khách.

Ông Hạnh cho biết thêm đến nay đã có 14 trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm virus corona ở Hà Nội được cách ly để theo dõi, điều trị tại bệnh viện. Tuy nhiên, phần lớn được loại trừ với virus corona và được ra viện.

Hà Tĩnh tạm ngừng nhận 400 công nhân Trung Quốc quay trở lại làm việc

Theo ông Dương Tất Thắng - phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, cho biết trước diễn biến của dịch viêm phổi Vũ Hán (Trung Quốc), Formosa Hà Tĩnh tạm thời không tiếp nhận hơn 400 công nhân Trung Quốc của các nhà thầu quay trở lại làm việc.

Theo ông Thắng, các nhà thầu ở dự án Formosa Hà Tĩnh có hơn 700 công nhân người Trung Quốc. Dịp tết vừa qua có hơn 400 công nhân trở về quê. Để đảm bảo trong việc phòng, tránh chủng virus corona mới (nCoV), Formosa Hà Tĩnh tạm thời không tiếp nhận số công nhân này.

Những công nhân người Trung Quốc trước khi sang Formosa Hà Tĩnh làm việc phải qua 3 lớp kiểm tra sức khỏe.

Trước tiên, nhân viên, công nhân đó phải được địa phương sở tại ở Trung Quốc kiểm tra sức khỏe và xác nhận trong 14 ngày không có biểu hiện nhiễm virus corona. Khi qua cửa khẩu Việt Nam sẽ được các lực lượng chức năng kiểm tra sức khỏe lần hai. Khi vào đến cổng công ty sẽ được công ty kiểm tra thân nhiệt lần cuối trước khi vào làm việc.

Tại Hà Nội, tất cả học sinh bị sốt phải nghỉ học

Theo yêu cầu của Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội, các nhà trường phải thực hiện việc theo dõi sĩ số và diễn biến tình hình sức khỏe học sinh, giáo viên tại trường học, phát hiện sớm trường hợp mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh dịch.

"Tất cả các trường hợp sốt đều phải nghỉ học, nghỉ làm việc và đến cơ sở y tế để khám, điều trị và thông tin với nhà trường kết luận của cơ quan y tế. Khi có bệnh dịch xảy ra tại trường học, tuyệt đối không được giấu dịch, phải báo cáo ngay với cơ quan quản lý cấp trên và phối hợp với cơ quan y tế địa phương giám sát, xử lý ổ dịch theo quy định", văn bản chỉ đạo nhấn mạnh.

Đà Nẵng chi gần 20 tỷ mua bổ sung thiết bị

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ký văn bản đồng ý chi 20 tỷ đồng để mua sắm bổ sung trang thiết bị phòng, chống dịch bệnh năm 2020 cho Bệnh viện Đà Nẵng.

Việc mua sắm thiết bị nhằm giúp Bệnh viện Đà Nẵng chủ động thực hiện công tác phòng chống, dịch bệnh và tăng cường công tác phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vius Corona.

Trước đó, Sở Y tế TP. Đà Nẵng có đề xuất với UBND TP Đà Nẵng về việc mua bổ sung thiết bị y tế phòng dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona, gồm 1 hệ thống ECMO; 10 máy thở; 10 monitoring theo dõi bệnh nhân; 30 bơm tiêm điện; 2 máy thở di động; 30 máy truyền dịch; 10 máy nuôi ăn; 1 máy X-quang di động.

Hàng quán ở Đà Nẵng vắng khách

Một ngày sau khi Sở Du lịch Đà Nẵng có công văn yêu cầu các đơn vị lữ hành tạm dừng việc đưa khách du lịch từ Đà Nẵng đến các vùng có dịch và ngược lại, nhiều nhà hàng, quầy lưu niệm trên địa bàn thành phố vắng khách.

Theo ghi nhận ngày 29/1, các tuyến đường như Võ Nguyên Giáp, Hồ Nghinh, Nguyễn Văn Thoại, Hồ Xuân Hương... không còn cảnh nhiều tấp nập khách nước ngoài, đặc biệt là khách Trung Quốc đến ăn uống, mua đồ lưu niệm.

Toyota, Honda tạm đóng cửa nhà máy tại Trung Quốc 

Hai hãng xe Nhật Bản vừa quyết định tạm đóng cửa nhà máy sản xuất ô tô, xe máy tại Trung Quốc nhằm đối phó với nguy cơ lây lan vi rút corona gây dịch bệnh viêm phổi đang hoành hành.

Theo đó, Toyota vừa quyết định tạm thời đóng cửa tất cả các nhà máy sản xuất ô tô đặt tại khu vực phía Bắc Thiên Tân và phía nam tỉnh Quảng Đông - Trung Quốc đến hết ngày 9.2.2020 nhằm hạn chế việc lây lan vi rút corona. Hãng xe Nhật bản lo lắng môi trường làm việc trong các nhà máy có thể tạo điều kiện cho vi rút corona lây lan gây bệnh viêm phổi cấp cho nhiều người.

Trong khi đó, Honda cùng đối tác liên doanh tại Trung Quốc cũng vừa ra tuyên bố sẽ đóng cửa hai nhà máy sản xuất xe máy tại Thiên Tân và Taicang đến ngày 8.2 theo yêu cầu từ chính quyền địa phương, sau vi rút corona dịch bệnh viên phổi cấp đang lây lan nhanh.

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quận Đống Đa phát động thi viết báo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Đống Đa hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
2024-03-29 10:26:56

KUN Happy Run Cần Thơ 2024 - Sân chơi thể thao đỉnh cao, căng trào cảm xúc

Trước thềm giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024, sáng ngày 13/4, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), thương hiệu KUN thuộc CTCP Sữa Quốc tế (IDP) và Nexus Sport Events sẽ phối hợp tổ chức giải KUN Happy Run Cần Thơ 2024. Giải chạy nhằm lan tỏa tình yêu thể thao, truyền cảm hứng về lối sống nhân văn, tích cực đến các mầm non tương lai của đất nước.
2024-03-29 10:04:15

Du khách được ăn hơn 400 món tại Lễ hội văn hóa ẩm thực TP.HCM

Lễ hội Văn hóa ẩm thực Món ngon Saigontourist Group 2024 hấp dẫn với hơn 400 món ăn, thức uống đặc trưng ba miền tại 40 gian hàng ẩm thực.
2024-03-28 22:55:00

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17
Đang tải...