Cậu bé lớp 4 khuyết tật chân nỗ lực vượt khó, thành tích học tập đáng nể

2022-06-07 21:44:19 0 Bình luận

Tú sinh ra có hai bàn chân dị tật, hơi bẹt sang hai bên, lâu dài tình trạng nặng hơn nên không thể chữa trị. Đáng thương hơn nữa, lên 4 tuổi, bố mẹ em ly dị, Tú phải về sống với cha và bà nội. Do không thể di chuyển, nên việc sinh hoạt của em hoàn toàn dựa vào người thân. Cha là trụ cột gia đình, nhưng cuộc sống cơm áo gạo tiền khiến anh không thể ở bên con luôn luôn, thường phải gửi gắm con cho ông bà.

Em Nguyễn Thanh Tú có thành tích xuất sắc trong học tập (Ảnh: Báo Bình Dương)

Biết hoàn cảnh của mình, Tú rất ngoan và chăm chỉ học tập. Trong nhiều năm qua, Tú tích cực tham gia các hoạt động của Đội i và là đội viên tiêu biểu của Liên đội trường TH Bình Mỹ. Ngoài các hoạt động phải di chuyển không thể tham gia, các hoạt động tại chỗnhư viết thư, vẽ... em đều tham gia tích cực với quyết tâm cao nhất. Với nghị lực của bản thân, Nguyễn Thanh Túlà học sinh “Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện” 4 năm liền. Em cũng được UBND huyện Bắc Tân Uyên tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc vượt khó học tốt trên địa bàn huyện năm học 2021-2022. Ngoài ra, Tú còn được chọn làđại biểu thiếu nhi tham dự Liên hoan Thiếu nhi vượt khó học tập cấp tỉnh năm học 2021-2022 và là 1 trong số 11 học sinh vượt khó học tốt của tỉnh nhận giải thưởng Hồ Văn Mên.

Dẫu cuộc đời không cho Tú thân thể hoàn thiện nhưng trong em vẫn luôn ấp ủ những ước mơ. Em chia sẻ: “Uớc mơ của em sau này làtrở thành một chiến sĩ công an, là một người công dân bình thường cống hiến tuổi trẻ và tài năng của mình cho quê hương, đất nước. Ngoài ra, em cũng cóước mơ cho bản thân mình có đầy đủ sức khỏe và đi đứng di chuyển bình thường như mọi người”.

Tương tự, em Hờ Thị Sâu, học sinh lớp 7B, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở xã Hang Chú (huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La) cũng là tấm gương học sinh khuyết tật vượt khó. Sinh ra với đôi chân lành lặn, nhà nghèo nhưng cô học trò bé nhỏ vẫn quyết tâm học tập. Con đường hằng ngày em đi đến trường được tiếp sức bởi bạn bè cùng trang lứa, nguyện làm "đôi chân" giúp Sâu học tốt.

Em Sâu bị khuyết tật nhưng có nghị lực phi thường, chăm học (Ảnh: Báo Dân tộc)

Ở lớp em luôn chú ý nghe thầy, cô giáo giảng bài, chỗ nào chưa hiểu em luôn hỏi cô và các bạn để tìm lời giải. Thầy giáo chủ nhiệm cũng dành lời khen ngợi cô bé  rất ham học và chữ viết rất đẹp, đầy nghị lực.

Chia sẻ về ước mơ của mình, Hờ Thị Sâu tâm sự: "Em sẽ cố gắng chăm chỉ học tập để sau này kiếm được việc làm ổn định hỗ trợ cho gia đình và không phụ lòng mong mỏi của các thầy, cô giáo và các bạn. Em ước mơ sau này sẽ trở thành một cô giáo để được dạy lại các em nhỏ cũng có hoàn cảnh khó khăn như em".

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quảng Ninh: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh

Sau một ngày (19/4) làm việc khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18 theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật hiện hành.
2024-04-20 13:28:10

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Hải Phòng tổ chức gặp mặt chiến sĩ Điện Biên và thân nhân

Sáng 19/4, TP.Hải Phòng tổ chức buổi gặp mặt thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, những người đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
2024-04-20 08:25:46

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Cựu chiến binh xã Quảng Hải tổ chức nhiều mô hình phát triển kinh tế

Chiều 19/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.
2024-04-19 16:20:00

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44
Đang tải...