Câu Lạc bộ CCB liên các tỉnh thành tổng kết công tác tri ân và đền ơn đáp nghĩa năm 2020

2020-12-25 07:43:22 0 Bình luận
Kỷ niệm 76 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1994 – 22/12/2019), tổng kết công tác tri ân và đền ơn đáp nghĩa năm 2020, sáng 23/12, hơn 300 CCB, thân nhân gia đình thương binh – Liệt sĩ thuộc Câu lạc bộ CCB liên các tỉnh thành và đại diện lãnh đạo Đảng, chính quyền xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại nghĩa trang xã Minh Châu.

Đoàn Câu lạc bộ CCB Liên các tỉnh thành đến đặt vòng hoa, Dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Minh Châu - Yên Mỹ - Hưng Yên         

       Đại tá, AHLLVTND Đinh Thế Văn - Chủ tịch CLB và Giáo sư Sử học Lê Văn Lan cùng phu nhân thắp hương cho các AHLS

Đây thực sự là buổi sinh hoạt chính trị bổ ích nhằm khơi ngọn lửa hồng, thắp sáng niềm tin để CCB luôn nêu cao tinh thần yêu nước, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”. Thay mặt Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực CLB, Phan Văn Tuyến đọc diễn văn Lễ Kỷ niệm 76 năm thành lập QĐNDVN.

                                               Các đại biểu nghiêm trang làm Lễ chào cờ

Đồng chí Tuyến nói: “Chúng ta vô cùng phấn khởi, tự hào về truyền thống đấu tranh vô cùng anh dũng và vẻ vang của QĐNDVN. Trải qua 76 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành vì độc lập tự do của cả nước, vì CNXH, vì dân giàu nước mạnh, vì hạnh phúc của nhân dân. QĐNDVN đã cùng nhân dân đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược viết lên trang sử vô cùng oanh liệt, giành lại tự do thống nhất nước nhà, đưa cả nước đi lên CNXH. Chúng ta những người ngồi đây rất đỗi tự hào vì đã góp phần xứng đáng của mình vào quá trình xây đắp lên những chiến công chung và xây đắp cho một đội quân mang trong mình dòng máu vô cùng quý báu: Trung với nước, trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. QĐNDVN đã tạo ra niềm tin yêu quý trọng, và mãi mãi là niềm tin yêu, đảm bảo cho đất nước đời đời bền vững.”.

                                                Phó chủ tịch thường trực CLB, Phan Văn Tuyến phát biểu tại Lễ Kỷ niệm

Thay mặt Đoàn, Phó Chủ tịch CLB, Đinh Công Chất đã báo cáo tổng kết công tác tri ân và đền ơn đáp nghĩa năm 2020.

Đồng chí Chất nói: “CLB chúng ta bao gồm các đồng chí đã có một thời sống trong quân ngũ tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu ở các chiến trường; các đồng chí là thành niên xung phong, dân công hỏa tuyến, dân quân tự vệ; các đồng chí tham gia quân ngũ bảo vệ Tổ quốc; các đồng chí là công an nhân dân; người thân của các chiến sĩ, các gia đình đối tượng chính sách, các nhà từ thiện… Với tinh thần đoàn kết tự nguyện ủng hộ đóng góp kinh phí đi làm công tác tri ân tình nghĩa đồng đội và làm từ thiện ở nhiều các tỉnh thành trên mọi miền đất nước.

Phát huy thành tích đã đạt được của năm 2019, và phát huy truyền thống của quân đội ta, bản chất tốt đẹp của anh Bộ đội Cụ Hồ, năm 2020 CLB đã làm được nhiều việc nghĩa tình, tri ân tình nghĩa đồng đội và làm từ thiện được ở nhiều nơi, nhiều chỗ…, như: Vào viếng thăm và làm lễ báo công tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm viếng các AHLS ở nghĩa trang quốc gia Đồi A1; thăm viếng Đài tưởng niệm Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (ở Vĩnh Long); thăm viếng các AHLS ở nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Tháp, Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước), Ba Tơ (Quảng Ngãi), Khu di tích 27/7 ở Hùng Sơn (Đại Từ - Thái Nguyên); Khu di tích lịch sử quốc gia Bến Bình Ca (bên dòng sông Lô); Nghĩa trang Cao Lãnh (Đồng Tháp); Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia trường Sơn và Đường 9.     

 Ngoài ra, trong năm 2020, CLB đã cùng với các nhà từ thiện, hảo tâm đi làm công tác tri ân tình nghĩa đồng đội và làm từ thiện được 572,66 triệu đồng, không kể só tiền mua sắm hương, hoa đi viếng các AHLS ở các nghĩa trang mà đoàn tới thăm, viếng.

                                             Phó chủ tịch CLB Đinh Công Chất tổng kết công tác tri ân và đền ơn đáp nghĩa năm 2020

 

Theo ông Chất: “Để đạt được những thành tích trên chính là nhờ được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các cơ quan đoàn thể (nơi CLB tới thăm); các ông, các bà, các bác, các anh, các chị, các đồng chí, đồng đội, các nhà hảo tâm và đặc biệt là các tổ chức từ thiện”.

Năm 2021, tôi mong rằng toàn thể CLB chúng ta sẽ quyết tâm hơn nữa, cố gắng hơn nữa, đạt được nhiều thành tích hơn nữa để xứng đáng với những lời khen ngợi của các cấp ủy Đảng, chính quyền đã dành cho CLB chúng ta từ nhiều năm trước đây - Ông Chất nói.

Một số hình ảnh biểu diễn chào mừng Lễ Kỷ niệm của đội Văn nghệ CLB CCB

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00
Đang tải...