Cậu sinh viên năm nhất đau đớn vì bệnh lạ, mẹ nghèo bất lực không có tiền chữa trị

2022-03-13 17:32:36 0 Bình luận
Đang ở tuổi thanh niên đầy nhiệt huyết, khát vọng thì bệnh tình lại ập đến với Lộc khiến sức khoẻ càng suy sụp. Em chẳng biết còn có thể tiếp tục đến trường nữa hay không.

Nguyễn Hoàng Lộc (sinh năm 2002) đang ở trọ tại quận 9, TP.HCM. Khi sinh Lộc, mẹ em đã ngoài 40 tuổi. Các anh chị không được đi học, giờ đều làm phụ hồ, chỉ mình Lộc được học hành tới nơi tới chốn.  Từ nhỏ đến lớn, em học rất khá, nhiều năm liền cậu là học sinh giỏi.

Năm 2021, Lộc thi đỗ vào ngành Công nghệ thông tin, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, TP.HCM. Giữ vững lực học, Lộc được nhà trường cấp 3 triệu đồng tiền học bổng. Tương lai của Lộc tưởng như sáng ngời nhưng bỗng một ngày, tai họa lại ập đến không ngờ. 

Tháng 7/2021, Lộc bỗng dưng bị đau cột sống lưng, chân tay đau nhức, đêm phải kê chân lên gối mới ngủ được, việc đi lại gặp khó khăn, ăn uống kém. Trước đi đổ bệnh, Lộc vốn là chàng trai khỏe mạnh bình thường, cũng không gặp tai nạn nào.

Khi đi khám sức khỏe tổng quát, bác sĩ chẩn đoán Lộc bị nhiều bệnh: Tim, vẹo cột sống, viêm đa khớp, viêm phế quản,... nghi mắc bệnh lao. Nghi ngờ là vậy chứ chưa có gì rõ ràng, Lộc được khuyên nên đi khám tại Bệnh viện Chợ Rẫy, nhưng mẹ chỉ biết đưa cậu về nhà vì điều kiện chưa cho phép. 

Mẹ của Lộc năm nay mới 62 tuổi nhưng tóc đã bạc trắng, răng cửa rụng gần hết, bản thân mắc bệnh tim. Bà quê gốc ở Cần Thơ, lên Sài Gòn mưu sinh đã mấy chục năm nay. Hàng ngày, bà thức dậy từ lúc 1h30 sáng để đi bán cá, đến 5h sáng thì về.  Thu nhập bấp bênh, bao năm qua chỉ đủ trang trải cuộc sống chứ không có dư. Trải qua đợt dịch vừa qua, kinh tế gia đình càng eo hẹp. Không có tiền trả thuê nhà, hai mẹ con bị chủ trọ đuổi khéo, phải thuê phòng trọ khác.

Các anh chị của Lộc cũng vất vả, có gia đình riêng, đi làm phụ hồ thu nhập chẳng đáng là bao nên thương em thì có thương nhưng lực bất tòng tâm. Hiện tại mỗi năm, Lộc phải đóng một khoản học phí là 25 triệu đồng. Năm vừa qua, Lộc mới đóng được 10 triệu đồng, số còn lại mẹ cậu đang chạy vạy vay mượn để lo cho con. 

Việc đưa Lộc đi khám bệnh cũng không phải điều dễ dàng, bởi không chỉ việc chưa có tiền mà mẹ Lộc còn không biết chữ, nếu muốn đi phải nhờ hàng xóm láng giềng xung quanh giúp đỡ. Hàng xóm ở khu trọ trăn trở với hoàn cảnh của mẹ con Lộc lắm, nhưng họ cũng chỉ là những người lao động nghèo nên không biết làm sao giúp cậu. 

Không có tiền chữa bệnh, sức khoẻ không cho phép, Lộc cũng không thể biết liệu mình có tiếp tục được đến trường nữa không.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14
Đang tải...