Cựu chiến binh Đỗ Văn Xuyến làm kinh tế giỏi

2023-04-26 10:58:16 0 Bình luận
Từ nhiều năm nay phong trào thi đua “CCB gương mẫu” của Hội CCB tỉnh Nam Định đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu xuất sắc. Hội viên CCB Đỗ Văn Xuyến, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần dịch vụ thương mại tổng hợp Kim Xuyến ở xã Liêm Hải, huyện Trực Ninh là một điển hình về vượt khó, làm kinh tế giỏi.

Ông Đỗ Văn Xuyến sinh năm 1960 tại xóm Phúc Đình, xã Liêm Hải, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Tháng 3/1979 ông lên đường nhập ngũ, là chiến sĩ Trung đoàn hải đảo 242 trực thuộc Quân khu Đông Bắc (nay là Lữ đoàn Bộ binh phòng thủ đảo 242 thuộc Quân khu 3), làm nhiệm vụ bảo vệ tuyến đảo tại tỉnh Quảng Ninh.

Đến tháng 3/1983 ông được xuất ngũ trở về quê hương, xây dựng gia đình, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Quyết chí đi lên từ hai bàn tay trắng, ông đã làm đủ nghề từ buôn bán táo, cá khô, buôn dừa, sản xuất dây đai từ nhựa phế thải đến thu mua, kinh doanh sắt phế liệu. Năm 2013 CCB Đỗ Văn Xuyến cùng vợ, con trai, con dâu thành lập Công ty cổ phần dịch vụ thương mại tổng hợp Kim Xuyến, do ông làm Chủ tịch HĐQT (gọi tắt là Công ty Kim Xuyến).

CCB Đỗ Văn Xuyến (đứng thứ hai từ trái sang) đại diện Ban liên lạc Hội CCB Đoàn Hải đảo 242 tại Nam Định nhận lẵng hoa chúc mừng của Ban liên lạc Hội CCB Liên tỉnh Đoàn Hải đảo 242 Quân khu 3 tại cuộc gặp mặt năm 2022 - Ảnh: Hồ Thanh

Tận dụng vị trí mặt đường QL21, ông đầu tư mở rộng cơ sở sản xuất, kinh doanh đa dạng. Ngoài trụ sở công ty ở đội 3 rộng 500 m2 làm nhà xưởng sản xuất, nơi ăn ở, sinh hoạt của gia đình, ông còn thuê gần 2.000 m2 đất tại xóm Phúc Hưng 1 xã Liêm Hải (trước đây là đội 8 Trực Liêm, xã Liêm Hải) xây dựng cửa hàng kinh doanh tổng hợp, đấu thầu tháo rỡ công trình, thu mua sắt thép phế liệu, bãi đậu đỗ xe và trạm cân điện tử 120 tấn. Diện tích đất này ông thuê trong thời hạn 50 năm, nằm ngay lối ra vào Nghĩa trang nhân dân Cồn Ngõa. Đây là tuyến đường dân sinh phục vụ người dân ra đồng và đưa tang các cụ qua đời của 14 đội sản xuất Trực Liêm xã Liêm Hải. Năm 2015, khi thấy lối ra vào nghĩa trang chật hẹp, xuống cấp nghiêm trọng, ông đã hai lần đầu tư tổng cộng 100 triệu đồng để sửa chữa, nâng cấp thành đường bê tông phục vụ người dân đi lại thuận tiện.

Tuyến đường ra vào Nghĩa trang nhân dân Cồn Ngõa do CCB Đỗ Văn Xuyến hai lần đầu tư sữa chữa, nâng cấp năm 2015 trị giá 100 triệu đồng - Ảnh: Hồ Thanh

Trong sản xuất kinh doanh, ông thực hiện phương châm “Lấy ngắn nuôi dài”, kinh doanh đa dạng, từ đấu thầu tháo dỡ công trình, thu mua sắt thép phế liệu, bãi đậu đỗ xe đến trạm cân điện tử 120 tấn. Riêng việc thu mua, kinh doanh sắt thép phế liệu ông duy trì từ 80 đến 100 cơ sở vệ tinh trải dài theo QL21 từ huyện Nam Trực đến huyện Giao Thủy (Nam Định). Nhiều người lao động chuyên thu mua sắt thép phế liệu cho Công ty Kim Xuyến đã từng bước thoát nghèo, vươn lên làm giầu, xây dựng được nhà ở khang trang. Trung bình mỗi năm CCB Đỗ Văn Xuyến cùng gia đình đạt mức thu nhập trên 350 triệu đồng, tạo việc làm ổn định cho 12 lao động tại chỗ và gần 100 lao động vệ tinh với mức thu nhập mỗi tháng từ 7 - 10 triệu đồng/người.

CCB Đỗ Văn Xuyến cùng mọi người phân loại sắt thép phế liệu tại khu tập kết - Ảnh: Hồ Thanh

Người dân ở đây cho biết, ông Đỗ Văn Xuyến rất chịu khó, thật thà, không phân biệt ông chủ với người làm thuê, luôn cùng mọi người miệt mài làm việc, vui buồn cùng nhau chia sẻ. Là hội viên CCB, ông luôn gương mẫu đi đầu trong các hoạt động, tích cực tham gia đóng góp từ thiện và ủng hộ các hoạt động phong trào tại địa phương. Vợ ông là bà Trần Thị Mến luôn đảm đang mọi việc gia đình, xứng đáng là trợ thủ đắc lực, hậu phương vững chắc cho chồng. Các con của ông bà đều được ăn học đến nơi đến chốn, đam mê học hỏi, tâm huyết, sáng tạo trong công việc. Người chiến sĩ của Đoàn Hải đảo 242 Đỗ Văn Xuyến năm ấy luôn xứng đáng là tấm gương CCB vượt khó, làm kinh tế giỏi, góp phần tô thắm truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Mâu thuẫn pháp lý đang cản trở mục tiêu xây dựng xanh tại Việt Nam

Việt Nam đã đưa ra nhiều quy định pháp lý bắt buộc về hiệu quả năng lượng trong hoạt động xây dựng, phù hợp với định hướng phát triển bền vững và cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật hiện nay đang tồn tại nghịch lý: luật yêu cầu bắt buộc, nhưng lại thiếu cơ chế chi trả cho những yêu cầu đó trong thực tiễn thiết kế và xây dựng. Điều này đang tạo ra khoảng trống lớn trong thực thi, ảnh hưởng tới cả khu vực đầu tư công và tư.
2025-07-18 15:40:22

Đại diện lãnh đạo TP.Hải Phòng thăm, tặng quà người có công tại phường An Hải

Sáng 18/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Hải Phòng Lê Anh Quân đến thăm, tặng quà ông Phạm Thanh Vân, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày (hiện cư trú tại tổ dân phố Vân Tra, phường An Hải) nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sĩ Việt Nam (27/7).
2025-07-18 14:35:17

Tổng Bí thư: Xác định cho được mục tiêu tổng quát và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới

Tổng Bí thư yêu cầu xác định cho được mục tiêu tổng quát và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới: phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
2025-07-18 13:05:00

Những yếu tố bảo chứng cho khả năng kinh doanh vững vàng của Flamingo Golden Hill

Với pháp lý đầy đủ, cam kết lợi nhuận rõ ràng, vị trí đón đầu không gian tăng trưởng hậu sáp nhập, Flamingo Golden Hill là khu đô thị bảo chứng kinh doanh duy nhất ở cửa ngõ phía Nam Hà Nội.
2025-07-18 09:42:08

Cách mạng Tháng Tám 1945: Giá trị lịch sử và bài học đấu tranh giành, giữ nền độc lập

80 năm đã trôi qua, thắng lợi và bài học lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vẫn là một sự kiện trọng đại trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Khát vọng độc lập, tự do, cùng với một đường lối chính trị đúng đắn và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo ra xung lực hồi sinh mạnh mẽ, góp phần làm nên thành công của cách mạng Tháng Tám, xây dựng một Nhà nước Việt Nam mới.
2025-07-17 22:05:05

Quảng Ninh: Có hay không? một hộ xin nơi thờ cúng 2 mẹ Việt Nam anh hùng và 4 liệt sĩ mãi mà không được

Tạp chí điện tử Hoà Nhập nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Thúy Anh, ở tổ 47 khu 3 ( Bạch Đằng) nay là phường Hồng Gai, Quảng Ninh phản ánh gia đình mình đang phải thuê nhà ở khi mình có ô đất mua của Dự án đã nộp tới 95% tiền góp vốn, nay đề nghị dựng trên thổ đất ấy một căn nhà tạm làm nơi ở và để thờ cúng 2 mẹ Việt Nam anh hùng và 4 liệt sĩ mà mãi không được.
2025-07-17 21:51:22
Đang tải...