CCB Phan Văn Quang - 80 tuổi vẫn sản xuất giỏi

2019-12-15 10:07:12 0 Bình luận
Thực hiện phong trào cựu chiến binh (CCB) gương mẫu, những năm qua trên địa bàn xã Phước Vinh, Châu Thành, Tây Ninh đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, không chỉ trong sản xuất, kinh doanh vươn lên làm giàu chính đáng, mà còn còn tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Tấm gương CCB Phan Văn Quang (SN 1939, tổ 4, ấp Phước Thạnh, xã Phước Vinh) là một điển hình như thế.

Ông Quang chăm đàn heo.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống cách mạng, cũng như bao chàng trai khác trong ấp, ngày 1.1.1960, chàng thanh niên Phan Văn Quang xung phong lên đường tòng quân chống Mỹ và được biên chế trong Đại đội 40 Châu Thành.

Năm 1964, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, ông được xuất ngũ với tỷ lệ thương tật 61% hưởng chế độ thương binh hạng 2/4. Về địa phương, ông tiếp tục tham gia du kích ấp đến năm 1975. Lúc đó, kinh tế gia đình ông  rất khó khăn, nhưng phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, không chùn bước trước gian khổ, CCB Phan Văn Quang tích cực tăng gia sản xuất phát triển kinh tế gia đình.


Dám nghĩ, dám làm, ham học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước với 1,5 ha ruộng trồng lúa và 8 công ruộng gò trồng mỳ, trồng mía, trồng cao su, nhờ siêng năng, chịu khó làm ăn, từ một hộ nghèo, gia đình ông có thu nhập ổn định, nhà cửa được xây dựng khang trang.


Khi các con ông có gia đình và ra riêng, mình ông đảm trách toàn bộ công việc tăng gia, sản xuất. Với số vốn tích lũy được, ông tiếp tục đầu tư xây dựng chuồng trại chăn nuôi, từ 1 con heo nái, đến nay trong chuồng luôn có 10 con heo thịt, 4 con bò cái sinh sản, hơn 100 con gà vịt.


Ông Quang tâm sự, thời gian đầu gặp không ít khó khăn do thiếu thức ăn, kiến thức về chăn nuôi nên hay bị dịch bệnh. Không nản lòng, ông tự học hỏi, nghiên cứu qua sách báo, tham gia các lớp tập huấn chăn nuôi do Hội CCB tổ chức, ông áp dụng khoa học kỹ thuật phù hợp với điều kiện thực tế gia đình do vậy đàn heo và bò của ông khỏe mạnh nhất là trong đợt dịch heo vừa qua. Tính đến nay từ sản xuất, chăn nuôi, thu nhập bình quân hàng năm của gia đình ông gần 100 triệu đồng.


CCB Phan Văn Quang còn tích cực tham gia các phong trào của hội và địa phương phát động. Đặc biệt trong đợt bộ đội Sư đoàn 5 về địa phương làm công tác dân vận, ông vận động con trai tự nguyện đóng góp gần 3 tấn bầu phục vụ bếp ăn hàng ngày cho bộ đội.

Ông Quang chăm sóc đàn bò.

Anh Phan Văn Cường con trai ông Quang cho biết, khi bộ đội về ấp làm dân vận, ba tôi sang nhà nói với tôi, cả ấp, cả xã ai ai cũng đóng góp, người thì góp công, người thì góp của, gia đình mình là gia đình cách mạng, ba lại là một CCB lớn tuổi, ba khuyên các con xem có gì đóng góp với ấp. Nghe lời khuyên của ba, mấy công trồng bầu đến ngày thu hoạch, các chú bộ đội vào hỏi mua, nhân tiện tôi bàn với vợ để các anh bộ đội cứ hái về ăn rồi tính sau. Cuối cùng gần 3 tấn bầu, trị giá gần 9 triệu đồng, gia đình tôi tự nguyện đóng góp.


Nói về việc làm của CCB Phan Văn Quang, Phó chủ tịch Hội CCB xã Phước Vinh, Châu Thành, Tây Ninh, Dư Phước Hiệp nhận xét, tuy năm nay 80 tuổi nhưng với tinh thần vượt khó, cần cù lao động vươn lên thoát nghèo cùng với những đóng góp tích cực trong công tác xã hội, CCB Phan Văn Quang xứng đáng là tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” để các hội viên CCB học tập, noi theo.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14
Đang tải...