Chàng thợ hàn sinh ra không có hàm, từng bị kỳ thị tìm được tình yêu của đời mình

2022-05-22 22:53:17 0 Bình luận
Dị tật bẩm sinh khiến anh Joseph Williams gặp khó khăn trong sinh hoạt, công việc lẫn giao tiếp. Tuy nhiên, thật may mắn vì sau nhiều năm, anh ấy đã tìm thấy tình yêu của đời mình.

Joseph Williams 41 tuổi, đến từ Chicago, Mỹ, mắc hội chứng Otofacial (một dị tật bẩm sinh đặc biệt hiếm gặp khi sinh ra không có cằm). Khiếm khuyết này khiến anh không thể giao tiếp, chỉ có thể trao đổi thông tin qua chữ viết và ký hiệu. Anh dùng bữa bằng cách cho thức ăn đã trộn vào một ống dẫn đến dạ dày.

Khi sinh ra, Joseph đã được chuyển thẳng tới phòng mổ để các bác sĩ phẫu thuật có thể gắn một chiếc hàm giả vào mặt. Mẹ đẻ của Joseph đã cho người khác nhận nuôi anh. Tuy được mẹ nuôi yêu thương, nhưng anh vẫn thường gặp những khó khăn trong đời sống.

Anh thường bị bạn bè bắt nạt vì sự khác biệt. Chàng trai chưa một lần dám nghĩ sẽ có ai đó chịu yêu thương và làm bạn gái mình.

Joshep đã tìm được mảnh ghép của cuộc đời 

Thế nhưng, năm 2019, anh đã gặp được Vania- mảnh ghép của cuộc đời mình và có cuộc hôn nhân viên mãn. Mặc dù Joseph là một thợ hàn, nhưng niềm đam mê thực sự của anh ấy là âm nhạc và anh ấy hy vọng một ngày nào đó sẽ trở thành một DJ chuyên nghiệp. "Đôi khi tôi có thể gặp khó khăn trong việc giao tiếp nhưng âm nhạc là cách để tôi thể hiện bản thân".

Joseph cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều, nhưng anh thừa nhận vẫn có những lúc tình trạng của mình có thể khiến anh cảm thấy thấp thỏm. "Dù đôi khi tôi muốn trốn tránh thế giới và khóc, nhưng tôi phải nhớ rằng có một lý do mà Chúa khiến tôi trở nên như vậy", anh nói. "Chúa đã cho tôi gánh nặng này vì anh ấy biết tôi có thể mang nó. Sinh ra không có hàm đã cho tôi một cái nhìn khác về cuộc sống và nó đã khiến tôi trở thành con người của ngày hôm nay".

Tình yêu là thứ tình cảm mãnh liệt, khiến con người vì nhau nhiều hơn và chấp nhận những khiếm khuyết của nửa kia. Đã có rất nhiều những câu chuyện tình cảm động của các cặp đôi như thế. Như vợ chồng anh Hoàng Quốc Việt (30 tuổi) và Phan Nhật Linh (26 tuổi), quê ở Hà Tĩnh. Linh là cô gái khuyết tật, liệt nửa người bên trái sau một lần tiêm chủng cho trẻ sơ sinh.Cả hai quen nhau tại nơi làm việc, biết Linh gặp khó khăn trong việc di chuyển nên anh Việt đã chủ động giúp đỡ.

Tổ ấm nhỏ của anh Việt và chị Linh

Cứ vậy, theo thời gian, tình cảm của cả hai lớn dần. Dù mưa hay nắng, mỗi cuối tuần Việt lại tới nhà thăm Linh, anh không nề khó khổ, sẵn sàng làm mọi việc để được ở gần bạn gái. Linh kể, để vào được nhà cô phải đi qua một con sông, mỗi lần bão về, nước dâng cao nhưng anh không quản ngại để đến nhà người yêu chơi, có hôm mưa lớn trôi cả dép nhưng anh không từ bỏ.

Chuyện tình của cặp đôi cứ ngọt ngào như vậy cho đến khi Việt giới thiệu bạn gái với gia đình thì bị bố kịch liệt phản đối, bố anh đến tận nhà Linh và cầu xin Linh buông tha cho Việt.  Tuy nhiên, Việt cương quyết không từ bỏ Linh, anh chàng đánh liều dắt người yêu "đi trốn", rời quê ra Hà Nội làm việc.

Giữa năm 2020, cả hai cùng nhau lên phường làm thủ tục đăng ký kết hôn. Đây cũng là thời điểm tổ ấm nhỏ đón chào thêm thành viên mới, bé Gia Hân - trái ngọt của mối quan hệ nhiều trắc trở ra đời khỏe mạnh khiến gia đình thêm hạnh phúc. 

Trong căn phòng rộng chừng 30m2 của cặp vợ chồng lúc nào cũng rộn tiếng cười trẻ nhỏ. Đôi vợ chồng trẻ chỉ mong được gia đình chấp nhận và sẽ tổ chức một đám cưới đúng nghĩa.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...