Chàng trai 9x làm việc tử tế suốt 5 năm khi chạy xe miễn phí cho người già và người khuyết tật

2022-07-13 09:37:01 0 Bình luận
Trong thời gian gần đây, cộng đồng mạng lan truyền nhau hình ảnh và tấm tắc khen ngợi việc tử tế của một chàng trai ăn mặc giản dị, chạy xe ôm khắp các cung đường với tấm biển “Chở miễn phí- Người già, người khuyết tật” kèm với đó là số điện thoại.

Hình ảnh về Thiện trong bài đăng trên mạng xã hội (Ảnh: NVCC)

Với mong muốn được giúp đỡ và chia sẻ khó khăn với những người yếu thế: người già, người khuyết tật, người không thể kiếm ra tiền,...chàng trai Lê Minh Thiện (SN 1999, ở TP Thủ Đức) đã nhen nhóm và thực hiện ý tưởng chạy xe miễn phí từ khi chỉ còn là cậu học sinh ngồi trên ghế nhà trường vào năm 2017.

Được biết, hoàn cảnh gia đình Thiện cũng khó khăn nên em chọn đi làm luôn sau khi học xong lớp 12 với các công việc như phụ hồ, sửa xe, chở khách... để trang trải sinh hoạt phí.

Mọi ý tưởng bắt đầu khi Thiện chứng kiến nhiều người già, người khuyết tật mưu sinh trên đường phố, Thiện lên kế hoạch ban ngày (từ 6h sáng đến 17h chiều) sẽ dành thời gian chạy xe miễn phí chở những người có hoàn cảnh khó khăn, buổi tối (17h chiều đến 6h sáng hôm sau) sẽ bật app nhận cuốc chạy để kiếm tiền.

Thấy con trai vất vả, mẹ của Thiện cũng đã từng băn khoăn vì sợ Thiện mải đi làm việc tốt mà không có khả năng trang trải cuộc sống. Vậy mà Thiện chẳng những chẳng lo lắng mà còn khẳng định thuyết phục với mẹ “"Con còn sức khỏe, còn kiếm tiền được. Nhiều người già hay khuyết tật không thể làm việc nên con muốn giúp đỡ một phần nào đó", Thiện nhớ lại.

Cái tên rất đẹp Lê Minh Thiện gần như đã nói đúng cái tâm của chàng trai mới bước sang tuổi 23 nhưng đã có 5 năm đồng hành miễn phí cùng người già và người khuyết tật. Ấy vậy nhưng từ nhỏ đến lớn, người ta vẫn hay nhìn mặt đặt tên cho cậu mà phán “thằng này chắc trộm cướp, tù tội chứ làm được gì cho đời”.

“Hồi đó em còn nhỏ nên nghe xong em cũng buồn. Mấy bà xóm em cứ nói em không hơn ai mà bày đặt làm chuyện bao đồng khi nhìn thấy em để tấm biển chở miễn phí cho người khuyết tật. Em nghe tai này qua tai kia thôi nhưng tội má em phải nghe hoài” - Thiện chia sẻ.

Để giúp đỡ những người khó khăn, Thiện làm tấm bảng treo ở đầu xe hoặc khi đi đường thấy người già hay người khuyết tật, chàng trai trẻ sẽ tấp vào lề đường hỏi xem có ai cần hỗ trợ không (Ảnh: NVCC)

Gặp nhiều và biết đến nhiều hoàn cảnh khó khăn đã giúp chàng trai vốn đã giàu tình cảm ngày càng nghĩa tình hơn nữa. Người ta vẫn nghĩ những người khó khăn thì lấy đâu ra tiền trả cho Thiện nhưng chính cậu lại nói ngược lại: “Nhiều người vậy chứ cũng trả tiền đàng hoàng lắm, nhưng thôi, tiền đó sao mà lấy cho được."

Thiện vẫn nhớ như in một trong những vị khách khó quên là một cụ ông bị mù đi bán vé số và kể lai: "Có lần, em gặp ông đang bán vé số trên vỉa hè. Sau đó, ông nhờ em chở sang địa điểm khác để bán. Em đã từ chối lấy tiền của ông nhưng khi về nhà, mình lại thấy tiền của ông nhét vào túi của mình lúc nào không hay. Em nhớ mãi câu ông nói lúc xuống xe "Hãy thay ông đi giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn khác"

Cứ bán mặt ngoài đường, ít ai biết cái khổ của người xe ôm như Thiện khi đã bị cướp, bị đâm tới 4 lần, chẳng tính năm 2019 thì còn lại mỗi năm 1 lần. “Có lần nó đâm ngay tim luôn mà dính cái xương nên mới sống. Có lần em bị nạn là vì cứu khách. Em cũng không cần khách đền gì cho em, nhưng mà buồn ghê, một lời thăm hỏi cũng không có”- Thiện bùi ngùi nhớ lại chuyện năm xưa.

Cho đến thời gian gần đây, sau bài đăng của một tài khoản mạng xã hội về việc làm tử tế của Thiện, dân mạng đã nức nở khen ngợi và có rất nhiều người đã chuyển tiền ủng hộ với ghi chú phụ tiền xăng đi chở miễn phí (khoảng 6 triệu đồng). Ban đầu, Thiện không nhận và chuyển khoản trả lại. Nhưng sau đó, Thiện làm cách khác – lấy tiền đó đi mua bánh mì, nước uống tặng cho người nghèo, người vô gia cư.

Thiện không quen tiêu tiền của người khác do vậy cậu quyết định sẽ dùng số tiền đó để mua đồ ăn cho người nghèo và người vô gia cư (Ảnh: NVCC)

“Em không quen tiêu tiền không phải của mình làm ra, nên tiền đó em sẽ mua đồ ăn giúp người nghèo chứ nhất định không thể nhận được”.

Thiện chưa bao giờ nghĩ việc làm của mình là lớn lao hay trách nhiệm, Thiện chỉ nghĩ đơn giản đó là việc mình cần làm khi có thể. Việc làm của Thiện là một hành động bình thường nhưng lại có ý nghĩa lớn, giúp lan tỏa tinh thần người tốt việc tốt đến cộng đồng tài xế nói riêng và cộng đồng nói chung. Không những vậy, hành động của chàng trai 9x còn tạo dựng một thế hệ tương lai vì con người, vì cộng đồng.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...