Chàng trai chỉ có nửa thân trên xuất hiện ở World Cup 2022 mơ thành thủ tướng

2022-11-21 12:00:00 0 Bình luận

Tối qua 20/11, World Cup 2022 chính thức khởi tranh. Ở chương trình khai mạc, Ghanim Al Muftah đã xuất hiện bên nam diễn viên Morgan Freeman khi cả hai là đại sứ đặc biệt của giải đấu lần này.

Chàng trai chỉ có nửa thân trên xuất hiện ở World Cup 2022 mơ thành thủ tướng - ảnh 1

Ghanim Al Muftah (20 tuổi) khuyết tật 2 chân vì căn bệnh hiếm gặp. Anh vừa xuất hiện trong lễ khai mạc World Cup 2022.

Khán giả khá bất ngờ với sự xuất hiện của Ghanim Al Muftah khi anh chỉ có nửa thân trên. Theo trang Khaleej Times, Ghanim Al Muftah và người em sinh đôi khi chào đời đã bị chẩn đoán mắc hội chứng thoái hóa CDS. Đây là chứng rối loạn hiếm gặp làm suy yếu sự phát triển của cột sống dưới, khiến phần thân dưới không thể phát triển. Chính vì thế, Ghanim Al Muftah không có hông, chân và mọi cử động đều phụ thuộc vào phần thân trên.

Khi phát hiện con trai mình mắc bệnh hiểm nghèo, cha mẹ của Ghanim từng suy sụp trước khi quyết định cố gắng nuôi dạy và hỗ trợ cậu lớn lên bình thường như nhiều đứa trẻ khác. “Cha trở thành chân trái, còn mẹ là chân phải cho tôi. Con người tôi hiện giờ có được phần lớn nhờ cha mẹ, hai người ảnh hưởng chính đến sự phát triển tích cực của tôi”, anh bày tỏ. Cái tên Ghanim do bố mẹ đặt cũng mang nghĩa một người vừa chiến thắng trận đấu khó khăn.

dai su World Cup 2022 anh 3

Chàng trai 20 tuổi chơi nhiều môn thể thao, với ước mơ trở thành VĐV Paralympic.

Dù khuyết tật cả hai chân nhưng Al Muftah không muốn dùng xe lăn và thường tự mình di chuyển bằng hai tay. Gạt sang một bên các rào cản về mặt thể chất, chàng trai yêu thích chơi thể thao, đặc biệt là bóng đá. Anh còn là fan cứng của các môn thể thao mạo hiểm như lặn biển, trượt ván hay leo núi.

Ở trường, anh thường chơi bóng cùng những bạn học bình thường khác, xỏ giày vào tay để chạy, rê bóng trên sân đấu. “Tôi có cơ hội làm việc với nhiều người khác nhau, ở mọi lứa tuổi và quốc tịch, những người cùng tụ họp một nơi vì tình yêu nồng nhiệt với bóng đá. Họ đã cho tôi cảm giác háo hức và hy vọng. Đó là một trải nghiệm phong phú và sẽ còn tuyệt vời hơn tại World Cup lần này”, Ghanim nói về khoảng thời gian làm tình nguyện tại giải đấu bóng đá FIFA Arab Cup tổ chức vào năm ngoái.

Ghanim từng trèo thành công Jebel Shams, đỉnh núi cao nhất trong khu vực các nước vùng Vịnh. Mục tiêu anh đặt ra tiếp theo là dãy Everest nổi tiếng. Với hơn 1 triệu người theo dõi trên mạng xã hội, Ghanim hiện là gương mặt nổi bật trong các thanh niên trẻ tuổi ở Qatar. Năm 2014, anh được vinh danh là đại sứ hòa bình bởi cố Quốc vương Kuwait Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Sabah.

Năm 2015, anh là đại sứ thiện chí của tổ chức ROTA. Hiện tại, anh là gương mặt đại diện cho Cơ quan Trung tâm Tài chính Qatar. Ở tuổi 20, Ghanim đang là sinh viên đại học, theo học ngành Khoa học Chính trị, với ước mơ tương lai là trở thành nhà ngoại giao, xa hơn nữa là thủ tướng của Qatar. Ngoài đến trường, Ghanim còn điều hành doanh nghiệp riêng, chuyên sản xuất kem có tên Gharissa Ice Cream, với quy mô 6 chi nhánh và vận hành bởi 60 nhân viên.

Hiện tại, chàng trai đang tìm cách mở rộng kinh doanh và mở rộng hệ thống tại các quốc gia khác thuộc khu vực vùng Vịnh. Hàng năm, Ghanim vẫn bay đến châu Âu để thực hiện các chăm sóc sức khỏe, phẫu thuật chuyên nghiệp.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...