Theo báo Tuổi trẻ đăng tin, ngày 13-10, tại lễ ra mắt Công ty cổ phần Nghị lực sống - Doanh nghiệp xã hội, trên chiếc xe lăn, chị Nguyễn Thị Vân (chủ tịch Hội đồng sáng lập Trung tâm Nghị lực sống) chia sẻ về hành trình nỗ lực hướng đến mục tiêu hỗ trợ người khuyết tật và người yếu thế tại Việt Nam. Với những đóng góp cho xã hội và nghị lực phi thường, truyền cảm hứng đến cho cộng đồng, chị được bình chọn là một trong 100 người phụ nữ truyền cảm hứng và có tầm ảnh hưởng nhất thế giới năm 2019, Top 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam, Giải thưởng Sao Đỏ.
Chị kể 16 năm trước đặt chân đến Hà Nội, mỗi lần đi ra đường chị đều đối mặt với ánh mắt tò mò, dò xét của người xung quanh. Đi rất nhiều nơi ở Hà Nội, đi đến nhà hàng, các cơ quan, chị mới nhận ra một người khuyết tật như mình thật sự ít thấy, ít gặp ngoài đường.
"Ở Việt Nam có đến 6,2 triệu người khuyết tật, vậy tại sao không thấy người khuyết tật ở những nơi như vậy, ở các nhà hàng, các cơ quan, các nơi vui chơi giải trí? Đó là sự trăn trở rất lớn đối với tôi", chị đặt câu hỏi.
Trăn trở đó đã thôi thúc chị cùng đội ngũ Nghị lực sống luôn nỗ lực giúp đỡ, đồng hành, hỗ trợ người khuyết tật và người yếu thế hòa nhập toàn diện vào cộng đồng.
![]()
Ra mắt Công ty cổ phần Nghị lực sống - Doanh nghiệp xã hội nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10. Ảnh: báo Tuổi trẻ
Ngồi xe lăn, chị Vân không giấu được xúc động chia sẻ mong muốn giúp người khuyết tật được đi ra đường, được tiếp cận với giáo dục và sau đó đi làm, tự kiếm thu nhập nuôi sống bản thân, không phải phụ thuộc vào nguồn hỗ trợ từ Nhà nước, từ gia đình hay những câu chuyện từ thiện…
Suốt 20 năm kể từ ngày ra mắt, Trung tâm Nghị lực sống (do cố Hiệp sĩ Công nghệ thông tin Nguyễn Công Hùng thành lập) đã đào tạo miễn phí cho hơn 1.200 học viên, hằng năm đã hỗ trợ việc làm cho 60 - 70 người khuyết tật. Tuy nhiên thực tế tại Việt Nam có đến 6,2 triệu người khuyết tật nhưng trong số đó rất ít người có công ăn việc làm với thu nhập ổn định.
Chị Vân cho biết Công ty cổ phần Nghị lực sống - Doanh nghiệp xã hội sẽ hoạt động với nguyên tắc sử dụng phần lớn lợi nhuận vào mục tiêu hỗ trợ người khuyết tật và người yếu thế. Họ sẽ sử dụng tối đa nhân sự là người khuyết tật và người yếu thế. Các hoạt động kinh doanh đem lại lợi nhuận sẽ đầu tư vào các trung tâm đào tạo, hướng nghiệp cho người khuyết tật và người yếu thế.
"Tôi luôn có sự cam kết dành cả cuộc đời của mình, dành tất cả thời gian còn lại để tập trung làm sao giúp cho mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn" - chị Nguyễn Thị Vân nói.
Ông Patrick Haverman, phó trưởng đại diện thường trú của UNDP tại Việt Nam, cho rằng mô hình doanh nghiệp xã hội Nghị lực sống là một dấu hiệu tích cực cho cộng đồng các doanh nghiệp và xã hội, các đối tác trong hệ sinh thái về một mô hình kinh doanh mới, sáng tạo khi mà các tập đoàn lớn nằm trong ban giám đốc doanh nghiệp xã hội, từ đó giúp cung cấp hỗ trợ tài chính, kỹ thuật để thúc đẩy sự tăng trưởng bền vững, tạo ra mặt tích cực lâu dài cho công ty.

Công ty Cổ phần Nghị Lực Sống đào tạo và hỗ trợ việc làm cho người khuyết tật và người yếu thế. Ảnh: báo Giao thông
Cùng với đó báo Giao thông cũng đăng tải, được biết trong sự kiện ông Nguyễn Tuấn Hải - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP NLS DNXH (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Alphanam) chia sẻ: “Sau thời gian dài thực hiện nhiều chương trình trợ giúp cho người khuyết tật và người yếu thế, tôi nhận thấy các hoạt động này vẫn còn riêng lẻ, chưa hình thành một tổ chức cụ thể để vận hành dài hạn một cách có hệ thống và tối đa hóa hiệu quả. Do đó, việc dạy nghề, tạo việc làm cho người khuyết tật và người yếu thế là mô hình hiệu quả, thiết thực hiện nay. Tôi và các thành viên Câu lạc bộ Doanh nhân Sao Đỏ cùng chị Nguyễn Thị Vân - Chủ tịch Hội đồng sáng lập Trung tâm Nghị Lực Sống đã thống nhất thành lập NLS DNXH”.
Theo Hội đồng Quản trị và Hội đồng Cố vấn, trong giai đoạn 5 năm đầu tiên, NLS DNXH sẽ quản lý vận hành từ 10 - 20 Trung tâm Nghị Lực Sống và cơ sở sản xuất, kinh doanh nhằm đào tạo, nâng cao năng lực, hướng nghiệp và tạo việc làm cho người yếu thế; sau đó sẽ mở rộng chuỗi Trung tâm và cơ sở ra toàn quốc.
Cùng với triết lý hoạt động “lợi nhuận có được là giá trị cho đi”, NLS DNXH cam kết sử dụng lợi nhuận thu được để tái đầu tư vào các Trung tâm đào tạo, hướng nghiệp nhằm hỗ trợ người khuyết tật và người yếu thế. NLS DNXH mang sứ mệnh đánh thức niềm tin, thắp sáng ước mơ và tạo nên một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người khuyết tật và người yếu thế.