Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 47 năm ngày thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

2023-07-02 23:55:02 0 Bình luận
Tối 2/7, tại Công viên 23/9, TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 325 năm hình thành Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định – Thành phố Hồ Chí Minh (1698-2023) và kỷ niệm 47 năm Ngày Thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2023) với chủ đề: “Thành phố tỏa sáng”.

Ông Phan Văn Mãi – Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh tham dự cùng ông Nguyễn Văn Dũng – Phó chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh; bà Trần Kim Yến – Chủ tịch MTTQVN TP Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Thọ Truyền – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố...

Chương trình nghệ thuật được thực hiện qua 3 chương gồm: Thành phố buổi bình minh; sắc màu thành phố tôi yêu; thành phố ngời sáng tên Bác. Nhiều ca khúc nổi tiếng gắn liền với quá trình hình thành, phát triển của Thành phố được trình diễn đến khán giả: Lời Bác sáng mãi muôn đời, Mùa xuân trên TP Hồ Chí Minh, Chào 50 năm thành phố rạng rỡ tên Người, TP Hồ Chí Minh - Thành phố tôi yêu, Tiếng hát từ Thành phố mang tên Người, TP Hồ Chí Minh - Nơi những dòng sông hội ngộ, Bình minh thành phố...

Cách đây 48 năm, ngày 30/4/1975 chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, miền Nam được giải phóng, non sông nối liền một dải, đất nước vang khúc khải hoàn. Trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng lâu dài và gian khổ đó, thành phố Sài Gòn - Gia Định đã không ngừng phát huy truyền thống kiên cường, bất khuất, lập nhiều chiến công xuất sắc, sau ngày đất nước thống nhất, Nam – Bắc một nhà, thể theo nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố. Ngày 2/7/1976, Quốc hội đã thống nhất quyết nghị đổi tên nước thành Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng thời đổi tên thành phố Sài Gòn – Gia Định thành Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau 48 năm kể từ ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 47 năm ngày thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức, vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cách ghi dấu nơi Bác ra đi tìm đường cứu nước, ghi nhớ công ơn của Người tượng trưng cho tinh thần chiến đấu, hy sinh ngoan cường của con người thành phố để giành lấy độc lập.

Trong công cuộc xây dựng và phát triển, thành phố luôn nỗ lực phát huy truyền thống anh hùng, năng động, sáng tạo để tạo bước chuyển mình mạnh mẽ cho một đô thị lớn; tiếp tục giữ vai trò đầu tàu, tạo động lực của khu vực và cả nước. Vững bước trên con đường đổi mới, vượt qua bao gian nan, thử thách. Đảng bộ - Chính quyền và Nhân dân TP Hồ Chí Minh luôn cảm thấy tự hào và phấn đấu sống, làm việc, cống hiến để xứng đáng là thành phố mang tên Bác kính yêu.

Tiết mục kịch nói "Ôi cuộc sống mến thương" - qua biểu diễn của nhóm kịch Tuấn khôi.

Đã 47 năm vinh dự, tự hào mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành phố đã có nhiều  thay đổi to lớn không những về diện mạo mà cả về chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Đảng bộ - chính quyền thành phố luôn đặt niềm tin vào Nhân dân, dựa vào dân, luôn bám sát vào thực tiễn và biết tập hợp sức mạnh của Nhân dân, để xây dựng và phát triển thành phố một cách bền vững.

Chặng đường phát triển của thành phố đã đi qua như những dòng chảy, vượt qua thác ghềnh, mang theo phù sa màu mỡ về bồi đắp bờ bãi, làm nên vùng đất tốt tươi. Trải qua mấy trăm năm thăng trầm lịch sử.

Thành phố Hồ Chí Minh luôn là nơi hội tụ tinh hoa văn hóa và tài năng, nhiệt huyết của những con người từ khắp nơi hội tụ về đây, sẵn sàng cống hiến, chung tay cùng xây dựng thành phố. Sự đa dạng trên nền bản sắc rất đặc trưng của một vùng đất năng động, sáng tạo, nghĩa tình giúp thành phố Hồ Chí Minh ngày một ổn định, phát triển tiến đến hội nhập sâu, rộng trong khu vực và vươn ra thế giới.

Ca khúc Lời Bác sáng mãi muôn đời được trình diễn với NSND Tạ Minh Tâm.Ca khúc từng được trao giải A tại giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí với chủ đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đợt II (giai đoạn 2015-2020).


 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...