Chụp ảnh cưới miễn phí cho người khuyết tật

2021-01-12 11:03:18 0 Bình luận

Nhóm Chụp ảnh cưới thiện tâm Charity được lập ra bởi anh Trần Khắc Huynh, 56 tuổi, ở quận 10 với mục đích giúp các cặp đôi khuyết tật được sở hữu một bộ ảnh cưới mơ ước.

Anh Huynh cho biết, vốn là một thợ chụp hình nhưng anh ít khi thấy các cặp đôi khuyết tật nào vào studio thuê chụp hình cưới. Sau này, anh được nghe nhiều cặp đôi nói vì họ ngại, thậm chí có người chỉ muốn vào thuê chụp vài kiểu làm kỷ niệm nhưng vẫn không dám.

"Sau lần đi phụ người bạn chụp hình cưới cho một cặp đôi khuyết tật vào năm 2016 trở về, tôi nghĩ ngay đến việc lập một nhóm chuyên chụp miễn phí cho những người như họ", anh chia sẻ.

Trong hình là buổi chụp hình cưới của vợ chồng chị Lê Thị Nhánh, 58 tuổi và anh Ngô Thuần, 61 tuổi vào đầu năm 2017. Lúc anh Huynh xuống nhà lấy số đo để chuẩn bị quần áo thấy cả hai vợ chồng đều liệt nên về mua đồ đóng ngay hai cái bàn kéo để giúp họ di chuyển trong lúc chụp.

Chụp ngoại cảnh trong phim trường thường phải di chuyển đến nhiều điểm khác nhau nên các nhiếp ảnh gia thường kiêm luôn nhiệm vụ bồng bế cổ dâu chú rể.

Trong hình, một tay máy đang bế chú rể Ngô Thuần đến nơi chụp hình.

"Tôi nặng lắm mà mấy em cũng nhiệt tình bế lên võng để chụp hình cho đẹp, cái võng cứ đong đưa nên mấy em rất vất vả. Đám cưới khi đã lớn tuổi rồi nên chúng tôi hiện giờ không có con cái, nhưng buổi chụp hình cưới là điều chúng tôi không dám mơ, là kỷ niệm đẹp nhất dù hạnh phúc có đến muộn màng", chị Nhánh nhớ lại.

Vợ chồng anh chị không những được nhóm anh Huynh chụp hình làm album ảnh cưới mà còn được chụp miễn phí thêm một lần trong tiệc cưới.

Sau khi liên hệ và đến tận nhà xác minh hoàn cảnh, lấy số đo của cặp vợ chồng để chuẩn bị trang phục, anh Huynh đăng bài lên nhóm để kêu gọi sự hỗ trợ từ các thành viên. Buổi chụp hình hôm đó có rất nhiều tay máy tham gia. Họ đều là những ông chủ studio, những thợ chụp ảnh chuyên nghiệp.

Trong hình là buổi chụp hình cho chú rể Võ Tấn Phương, 51 tuổi và cô dâu Phạm Thị Hà, 44 tuổi, cùng làm nghề bán vé số. Tuy đã có hai con nhưng đến tháng 7/2018, anh chị mới được Charity chụp hình cưới.

Chú rể Lê Thanh Bảo, 36 tuổi, quê Bình Định đang làm nghề bán vé số ở Sài Gòn. Anh bị bại liệt từ nhỏ, đi lại khó khăn đang được đội hậu cần lo trang phục trước khi chụp.

"Cuộc sống của người khuyết tật thường khép kín. Họ ít giao tiếp, ít đi chơi, ít chụp hình nên khi được khoác lên mình những bộ vest sang trọng hay tạo dáng chụp thường ngại ngùng", anh Huynh nói.

Cô dâu Trương Thị Nữ, 34 tuổi, vợ của anh Thanh Bảo bị gù lưng. Họ đã có một đứa con 6 tuổi đang ở quê với ông bà. Vợ chồng họ được nhóm chụp bộ hình cưới vào tháng 9/2019.

Ngoài "các nhiếp ảnh gia" thì khâu trang phục, trang điểm là điều không thể thiếu. Thời gian đầu, anh Huynh gặp khó khăn trong việc tìm nhà tài trợ trang phục, thợ trang điểm. Hiện nay, nhóm đã thành một ekip chuyên nghiệp với đủ các bộ phận từ chụp hình đến hậu cần. Không những thế, nhóm còn được các phim trường miễn phí vé vào cổng mỗi lần anh Huynh đặt lịch chụp cho người khuyết tật.

Tháng 9/ 2019, trong buổi chụp hình cho cặp vợ chồng Nguyễn Thị Vân, 40 tuổi thì trời bất chợt đổ mưa. Vì bị liệt một chân, đi lại khó nên đội hậu cần bế hẳn chị Vân lên vào chỗ trú mưa.

Thông thường, người thợ trang điểm sẽ kiêm nhiệm vụ xách theo trang phục. Có lần vì sơ suất nên người thợ make up cầm nhầm trang phục quá nhỏ. Sau một hồi cố gắng mặc nhưng không vừa, anh Huynh phải chạy ra tiệm áo cưới gần đó thuê hai bộ vest khác.

Sau khi các tay máy chụp về, họ sẽ chọn hình, hậu kỳ và gửi cho anh Huynh. Trưởng nhóm có nhiệm vụ tổng hợp, thiết kế album rồi mang in. Thông thường, nhóm sẽ tặng họ một cuốn album với khoảng 60 tấm hình nhỏ bên trong và một tấm hình ép gỗ lớn để treo tường, thiết kế đẹp mắt.

Trung bình, mỗi tháng nhóm chụp cho 1 -2 cặp đôi nhưng những cặp chuẩn bị làm đám cưới sẽ được ưu tiên chụp sớm hơn.

Chú rể Ngọc Nhi, 32 và cô dâu Bích Hằng, 30 tuổi đang sống ở thị xã Thuận An, Bình Dương. Hai người đã làm đám hỏi ở quê nhưng chưa có điều kiện chụp hình cưới, được nhóm hỗ trợ vào tháng 8/2019.

Cô dâu cơ thể rất yếu, mất sức lao động phải dùng xe lăn điện, còn chú rể bị khiếm thị. Hàng ngày, Bích Hằng làm đôi mắt cho chồng cùng anh đi bán vé số. Còn Ngọc Nhi là tay chân, giúp đỡ vợ trong sinh hoạt. Đây là cặp đôi khuyết tật nặng nhất mà nhóm Charity hỗ trợ.

Ngoài được tài trợ trang phục cưới, cặp vợ chồng khuyết tật còn được tặng áo đôi để mặc chụp hình.

Nếu như trong trang phục áo cưới khiến họ mắc cỡ, ngại ngùng thì khi mặc đồ bình thường họ thoải mái tạo kiểu, cười đùa thoải mái hơn. Thành viên trong nhóm cũng hướng dẫn, pha trò để họ có những kiểu hình với khoảnh khắc đẹp. Nhiếp ảnh gia thì di chuyển, chụp nhiều góc khác nhau để tránh những phần khiếm khuyết trên cơ thể họ.

Vợ chồng anh Trần Kim Phước, 50 tuổi và chị Phạm Thị Dung, 49 tuổi đều bị bại liệt từ nhỏ nên đi lại khó khăn. Họ đang sống trong căn trọ 4 m2 ở quận 1, làm nghề bán vé số. Cặp đôi được nhóm anh Huynh chụp hình cưới hồi tháng 2/2018.

Sau này, thỉnh thoảng anh Phước rủ anh Huynh đi uống cà phê, có lần khoe vừa được huy chương trong một cuộc thi bắn cung của người khuyết tật. Đây cũng là cặp đôi đầu tiên được phim trường hỗ trợ chỗ chụp miễn phí, trước đó nhóm thường chụp ở công viên.

Sau khi rửa hình, anh Huynh và thành viên trong nhóm thường đến tận nhà để gửi tặng các cặp đôi.

Hình ảnh một buổi chụp hình cho hai cặp vợ chồng đều bị liệt. Vì đã thông báo trước hoàn cảnh của họ trước trên Facebook nên buổi chụp hôm đó có đến 16 tay máy và hai thợ trang điểm.

Anh Huynh (ngoài cùng bên trái) nói: "Đối với tôi, khi chụp hình tôi không xem họ là người khuyết tật. Họ vẫn hạnh phúc, vẫn vui tươi, vẫn khao khát sở hữu những tấm hình đẹp như người bình thường. Chỉ đến khi nhận cuốn album, nhiều thấy nhiều người khóc, nhiều người lúng túng không biết mở thế nào, nâng niu nó khiến tôi nhận ra việc mình và cả nhóm đang làm là điều ý nghĩa".

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51

Cửa Lò khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024

Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 với chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.
2024-04-18 22:15:00
Đang tải...