Cặp vợ chồng cao 1m: Sự chờ đợi niềm hạnh phúc sinh con

2021-12-07 15:46:18 0 Bình luận
Hai mảnh đời bất hạnh, nhỏ bé giữa cuộc sống xô bồ đã tìm thấy nhau và về chung một nhà, cùng tích cực và ấp ủ những ước mơ xa.

Anh Nguyễn Văn Lượng (34 tuổi, quê ở Đồng Tháp) và chị Nguyễn  Thị Thu Đào (30 tuổi, quê Bình Định) cùng là người khuyết tật, cao hơn 1m đã nên vợ chồng với nhau được 6 năm.

Kể về cơ duên gặp gỡ, Lượng cho biết, gia đình anh có 5 người con thì 3 người đều mắc bệnh  lùn. Vì quê nhà khó khưn tìm việc, nên anh chàng khăn gói TP.HCM bán vé số. Năm 2012, tình cờ anh được biết đến một người bạn khuyết tật chơi thể thao. Đó cũng là cơ duyên đưa chàng lùn đến với thể thao. Năm 2014, khi Lượng đang đi tìm giùm thầy một vận động viên nữ cho tuyển điền kinh thì gặp chị. Nghe  lời giới thiệu của của anh Lượng, chị Đào hứng khởi nhận lời tham gia.

Anh Lượng- chị Đào vẫn luốn sống lạc quan, vui vẻ bên nhau (Ảnh: Tuổi trẻ)

Từ những người bạn, người đồng nghiệp, cả hai đem lòng thương mến nhau lúc nào không hay. Tuy nhiên, chuyện tình của họ bị 2 bên gia đình cấm cản vì sợ  khổ do khác vùng miền, cùng thấp bé. Chỉ đến khi chứng kiến lễ cưới của 40 cặp đôi khuyết tật do NS Kim Cương tổ chức, anh chị mới có động lực để tính tiếp chuyện hôn nhân. Cặp vợ chồng lùn kết hôn vào tháng 10/2015, một năm sau, quả ngọt đơm hoa kết trái với anh chị, song chưa kịp chào đời con đã mất từ trong bụng mẹ.

Đã 6 năm nay, phép màu chưa tìm đến với gia đình anh chị. Cứ thế, hai mảnh đời nhỏ bé nương tựa vào nhau, bán vé số mưu sinh và nuôi ước mơ được làm bố mẹ. Bên cạnh bán vé số, anh Lượng - chị Đào là vận động viên thể thao. Thành tích của Lượng đủ cả huy chương vàng, bạc, đồng cấp thành phố, giải toàn quốc ở bộ môn ném lao - ném đĩa - cử tạ.

Trong những ngày nghỉ dịch, chủ câu lạc bộ thể thao ở tầng trệt thấy thương nên tạo điều kiện cho Lượng - Đào làm thêm ở câu lạc bộ. Sống trên căn gác mái nhưng hai vợ chồng không thiếu những ngày thơ mộng. Họ thích thú chỉ nhau xem cây cà chua ra trái, chín đỏ, hay đêm đêm nằm sân thượng ngắm bầu trời sao.

Cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn, khó khăn nào rồi cũng sẽ qua, nhưng niềm vui và tình yêu vẫn còn mãi.

May mắn hơn cặp đôi trên, chuyện tình cổ tích của đôi vợ chồng  lùn ở Phú Thọ đã đem đến cái kết ngọt ngào. Anh Nguyễn Văn Mạnh (44 tuổi) và chị  Quàng Thị Hương (28 tuổi) sống  tại xã Đan Phượng (Hạ Hòa, Phú Thọ). Hai con người cùng khiếm khuyết, thấp bé, nhưng đã nguyện gắn bó chia sẻ, bù đắp cho nhau phần đời còn lại...

Cặp vợ chồng tí hon này đã sinh hạ một đứa bé kháu khỉnh (Ảnh: Người đưa tin)

Anh Mạnh cho hay, anh gặp chị trong một lần lên các hội nhóm  dành cho những người khiếm khuyết về chiều cao, trong "thế giới người lùn" để giao lưu và kết bạn. Khao khát muốn yêu và được yêu, anh Mạnh đánh liều bắt xe đi Sơn  La để gặp được người con gái mình thương. Cũng tại buổi gặp mặt đầu tiên đó, anh Mạnh đã thì thầm vào tai nàng, rủ nàng về chung một nhà.

Bỏ qua những dị nghị xung quanh, hai vợ chồng đã chứng minh tình yêu chân thành mà cả hai dành cho nhau. Hạnh phúc càng nhân đôi khi quả  ngọt tình yêu đã đến với vợ chồng, chị Hương hạ sinh con trai sau 9 tháng 10 ngày. Cháu bé chào đời khoẻ mạnh, phát triển toàn diện và nặng 3,1kg. 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...