Chuyện tình "đôi đũa lệch": Chồng cao 90cm lấy vợ 1m7, sinh con ra khiến mọi người bất ngờ

2022-01-10 14:26:39 0 Bình luận

Lý Sang Lợi (sinh năm 1986) đến từ thành phố Triều Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quôc. Anh được biết đến  là một doanh nhân, diễn giả, tác giả nổi tiếng Trung Quốc với thân hình và cuộc đời đặc biệt của mình. Năm 3 tuổi, cơ thể anh  bất ngờ dừng phát triển do chứng bệnh thấp lùn. Từ đó đến nay, người đàn ông này phải sống trong thân hình cao 90cm, bằng một đứa trẻ 3 tuổi.

Mặc dù bố mẹ đã chạy vạy khắp nơi đưa chữa bệnh song bất lực, anh không chỉ bị chứng thấp lùn mà còn mắc bệnh giòn xương. Mọi hoạt động của anh đều phải gắn liền với chiếc xe lăn. Mỗi ngày, người đàn ông này lại trải qua biết bao nỗi đau đớn từ việc bị gãy xương. Chưa kể, khi ở trường, anh còn bị mọi người dè bỉu, xa lánh. Điều đó đã khiến anh Lý rơi vào mặc cảm. Cuối cùng, anh đã quyết định bỏ ngang việc học và đi làm sau khi hoàn thành cấp trung học. Trước sự quyết tâm của con trai, gia đình anh Lý cũng hết mực ủng hộ, cố gắng tạo điều kiện hết mức. Anh học thêm về lĩnh vực mới, trở thành một trong những người đầu tiên của Trung Quốc tiếp cận hình thức thương mại điện tử.

Nhờ tài năng của bản thân, anh cùng các đồng nghiệp đã xây dựng công ty ngày một lớn mạnh hơn. Vài năm sau, người đàn ông cao 90cm đã trở thành một doanh nhân có tiếng tăm vang khắp tỉnh Quảng Đông.

Bên cạnh kinh doanh, anh Lý Sang Lợi còn hoạt động như một nhà diễn giả, chuyên truyền cảm hứng sống cho mọi người, nhất là những ai có khuyết điểm về cơ thể. Câu chuyện vượt qua nghịch cảnh của anh đã trở thành động lực sống cho rất nhiều người. 

10 năm trước, đám cưới của anh với cô gái vô cùng xinh đẹp và cao 1m7 gây sốt dư luận.  Vợ của anh cũng họ Lý và vốn là thư ký trong công ty của một người bạn. Điều khiến dư luận hâm mộ cặp đôi là người vợ đã quen biết và ở bên cạnh Lý Sang Lợi từ khi anh vẫn chưa thành công và giàu có chứ không phải ham giàu sang phú quý. 

Vợ anh cho biết, mình cảm phục và kính nể tài năng, sự thông minh của chồng. Dù thân thể tàn tật nhưng trí tuệ và tâm hồn anh khỏe mạnh, khiến người ta ngưỡng mộ. Sau khi chính thức hẹn hò, cô về làm thư ký cho anh và cũng đóng góp phần không nhỏ trong hành trình thành công của "doanh nhân tí hon".  Hiện tại, mái ấm của gia đình có thêm cậu con trai khỏe mạnh và kháu khỉnh, dễ thương. 

Anh Lý cũng tích cực tham gia  rất nhiều dự án từ thiện. Anh mong rằng bản thân có thể góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Đến nay, anh đã xây dựng rất nhiều trường học cho trẻ em nghèo trên khắp thế giới. Dù có cuộc đời đáng tự hào là vậy, thế nhưng anh Lý lại chọn sống kín tiếng, ít xuất hiện trên truyền thông. Anh chỉ tích cực tham gia tuyên truyền tại những dự án từ thiện của mình.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Đại hội MTTQ thành phố Hạ Long: Đoàn kết, kỷ cương, dân chủ, đổi mới, phát triển

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) thành phố Hạ Long lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024 - 2029 được tổ chức trong 2 ngày 19 và 20/4 đã thành công tốt đẹp. Đây là đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh với khát vọng: Xây dựng thành phố Hạ Long kiểu mẫu, hiện đại, giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.
2024-04-20 19:27:03

Quảng Ninh: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh

Sau một ngày (19/4) làm việc khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18 theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật hiện hành.
2024-04-20 13:28:10

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Hải Phòng tổ chức gặp mặt chiến sĩ Điện Biên và thân nhân

Sáng 19/4, TP.Hải Phòng tổ chức buổi gặp mặt thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, những người đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
2024-04-20 08:25:46

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Cựu chiến binh xã Quảng Hải tổ chức nhiều mô hình phát triển kinh tế

Chiều 19/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.
2024-04-19 16:20:00
Đang tải...