Chuyện tình online của cô dâu, chú rể "tí hon": Về chung một nhà sau 3 năm yêu

2022-04-14 15:27:43 0 Bình luận
Vừa qua, đám cưới của cặp đôi "tí hon" là chị Trần Thị Hòa (sinh năm 1985, quê ở xã Phú Phúc, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam), và chú rể là anh Nguyễn Văn Tưởng (sinh năm 1988, quê ở xã Đô Lương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) thu hút sự chú ý của mọi người.

Theo chị Hoà, bản thân sinh ra nặng 3,2kg, bình thường như bao đứa trẻ khác. Tuy nhiên, học đến lớp 5, thân hình chị chững lại không chịu phát triển. Gia đình đưa khám, chị được chẩn đoán thiếu hocmon sinh trưởng. Do gia đình không có điều kiện, nên chị Hoà cũng đành chấp nhận với cơ thể nhỏ bé. Anh Tưởng cũng có hoàn cảnh như chị Hoà.

(Ảnh: NVCC)

Mặc cảm với ngoại hình, chị Hoà học đến lớp 9 rồi nghỉ học rồi buôn bán ở nhà. Sau một thời gian, chị biết đến Trung tâm Nghị lực sống và nộp hồ sơ xin đi học, hiện đang làm Photoshop tại đây. Cũng tại môi trường này, làm việc với những người cùng cảnh ngộ, chị đã tự tin và tích cực hơn.

Về anh Tưởng, trước đây làm ở Công ty may Đô Lương, Thái Bình. Anh và chị Hoà quen nhau qua facebook, ban đầu chỉ trò chuyện như những người bạn bình thường. Song dần dần, chàng trai trẻ đã đem lòng cảm mến cô gái này từ lúc nào không hay.

(Ảnh: NVCC)

"Ban đầu hai đứa chỉ là bạn bè bình thường. Nhưng dần dần ông xã ngày càng "tấn công" mạnh hơn. Mình lưỡng lự lắm, không muốn yêu vì nghĩ rằng hai đứa bé như thế này, yêu thương nhau sợ có nhiều rào cản.

Nhưng anh vẫn quyết tâm theo đuổi mình. Ngày đó anh còn làm ở Thái Bình, mình ở Hà Nội, tháng nào anh cũng lên thăm. Bạn bè thấy vậy cũng vun vào: "Thôi chị đồng ý đi, chứ cứ để anh ấy đi lên đi xuống tội nghiệp". Cứ thế rồi chúng mình yêu nhau lúc nào không hay, tính đến nay cũng được 3 năm rồi", chị Hòa nhớ lại.

Trải qua không ít rào cản để được ở bên nhau, đến giờ, anh Tưởng, chị Hòa cảm thấy vô cùng mãn nguyện. "Giờ hai đứa cứ sống với nhau vui vẻ, những lúc đau yếu thì trông nom, nương tựa nhau là hạnh phúc lắm rồi chứ chẳng mong muốn gì to tát hơn cả", anh Tưởng bồi hồi.

Đám cưới của cặp đôi nhận được những lời chúc phúc của bạn bè, người thân (Ảnh: NVCC)

Một chuyện tình đặc biệt tương tự chị Hoà và anh Tưởng, đó là anh Hồng Lợi (SN 1987) và chị Phan Thị Tường Nghĩa. Anh Lợi vốn bị cụt hai chân từ nhỏ, vượt lên số phận, anh trở thành vận động viên bơi lội, giành nhiều huy chương trong thể thao.

Nhờ suy nghĩ tích cực, cách sống lạc quan, "kình ngư không chân" luôn mang đến mọi người năng lượng và tinh thần vui vẻ. Biết bản thân mình tàn tật, anh chàng chẳng nghĩ sẽ dám yêu thương ai đó vì sợ khiến họ khổ. Song, nhân duyên đã đưa anh gặp chị Phan Thị Tường Nghĩa - một nhà thiết kế xinh đẹp, tài năng.

Vượt qua dị nghị, rào cản của người ngoài, cả hai đã chứng minh tình yêu dành cho nhau và tiến tới đám cưới viên mãn. Hơn một năm về chung một nhà, tổ ấm của vợ chồng thêm phần hạnh phúc khi chào đón cô công chúa bụ bẫm, mạnh khoẻ.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Du khách được ăn hơn 400 món tại Lễ hội văn hóa ẩm thực TP.HCM

Lễ hội Văn hóa ẩm thực Món ngon Saigontourist Group 2024 hấp dẫn với hơn 400 món ăn, thức uống đặc trưng ba miền tại 40 gian hàng ẩm thực.
2024-03-28 22:55:00

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17

T&T Group hợp tác quản lý vận hành "chuẩn Nhật Bản" tại dự án T&T City Millennia Long An

Công ty Cổ phần Thái Sơn Long An (đơn vị trong hệ sinh thái Tập đoàn T&T Group) và đối tác Nhật Bản – Tập đoàn Anabuki vừa ký kết hợp tác quản lý vận hành dự án T&T City Millennia tại Long An.
2024-03-28 13:53:20

Cao Bằng tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động

Theo kế hoạch, trong 3 ngày đầu tháng 4/2024 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng sẽ tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động trên địa bàn.
2024-03-27 13:39:07
Đang tải...