Cô chủ ngồi xe lăn, không cha mở thư viện sách miễn phí ở vùng quê nghèo

2021-12-12 09:04:08 0 Bình luận
Sinh ra không biết mặt cha, 13 tuổi bị liệt chân, không thể đi lại song với tinh thần không gục ngã, chị Nga đã tìm ra ánh sáng cho cuộc đời mình. Nhiều năm qua, thư viện sách miễn phí của chị đã mang đến niềm vui, cũng như tri thức đến với các em nhỏ tại vùng quê nghèo.

Chị Trần Thuý Nga ở xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ (Nghệ An). Suốt 17 năm qua, dù không thể đi lại được nhưng chị đã làm nên điều ý nghĩa, lan toả tri thứ đến các em nhỏ nơi vùng quê chị đang sinh sống. Chị Nga kể, mình lớn lên không biết mặt cha, gia cảnh nghèo khó nên mẹ và các anh chị từ đã phải làm đủ việc chặt củi, bẻ măng để kiếm ăn qua ngày.

 Chị Nga mở thư viện sách miễn phí, mang tinh thần yêu sách đến vùng quê nghèo (Ảnh: Báo Thanh Niên)

Thương mẹ, thương các anh chị nên chị Nga tự nhủ phải học thật giỏi, ngoan và trở thành người có ích. Tuy nhiên, năm 13 tuổi bất hạnh ập đến với chị khi mắc phải căn bệnh viêm đa khớp nặng. Căn bệnh đã làm biến dạng tất cả các khớp trên người, khiến chị không thể đi lại. Mặc dù đã được chạy chữa nhiều nơi, nhưng bệnh không khỏi, mọi sinh hoạt chị đều dựa vào người thân.

Bàn tay co quắp, biến dạng của chị Nga (Ảnh: Báo Thanh Niên)

Thế nhưng, cô gái này đầy sự quyết tâm và nghị lực. Hàng ngày chị kiên trì tập viết, luyện vẽ bằng đôi bàn tay đang bị co quắp lại vì bệnh. Đồng thời, chị Nga còn mở hàng tạp hoá mong  giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Niềm vui và cảm hứng đọc sách của chị Nga được nhen nhóm khi chị gái và anh em mua tặng những cuốn sách, giúp chị vơi nối buồn. 

Nhờ chị gái động viên, chị Nga mở tủ sách và cho thuê với mức 200 đồng/quyển. Với kinh nghiệm  đọc sách đã được tích lũy, chị chọn được thêm nhiều sách hay, ưu tiên mua những cuốn sách mang đậm ý nghĩa nhân văn, giúp người đọc hướng đến những điều tốt đẹp.

(Ảnh: Báo Thanh Niên)

Nói về ý tưởng  mở thư viện sách miễn phí, chị Nga cho biết chị đã tìm thấy "sứ mệnh"  lan toả tinh thần yêu sách, tiếp cận tri thức và tình yêu thương đến mọi người. Từ đó, chị chú trọng mua  đa dạng thể loại sách ý nghĩa cho đủ lứa tuổi, từ sách khoa học, lịch sử, đến sách nuôi dạy con... 

Để duy trì thư viện miễn phí, chị bán hàng online một số sản phẩm tự nhiên của quê mình và tối giản chi tiêu cho bản thân để dành tiền mua sách. Hiện tủ sách của chị Nga có hơn 4.000 đầu sách, ai cũng được đọc miễn phí và có thể mượn về nhà. Mỗi ngày, có hàng chục học sinh và người dân đến nhà mượn sách. Cứ sau mỗi giờ học và ngày nghỉ trong tuần,  các em học sinh trong xã lại đến đọc, mượn và trao đổi sách. Không chỉ có học sinh trong vùng mà ở nhiều xã khác cũng đến đọc và mượn sách ở thư viện. Tủ sách ngày một phong phú, có cả sách ngoại ngữ, văn học, khoa học, lịch sử, sức khoẻ đến sách thiếu nhi,...

Với những gía trị tinh thần mà mình đã làm, chị Nga  vinh dự là một trong 50 gương thanh niên khuyết tật được tuyên dương trong chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2021, do T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH TCPVN tổ chức.

Tương tự, em  Phạm Thị Thắm ở phường Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa mắc bệnh viêm tuỵ, phải ngồi xe lăn từ nhỏ. Biết gia đình nghèo khó, vất vả nên học hết lớp 9, Thắm nghỉ học và học nghề thêu.

Em Thắm hiện là một thợ may giỏi và là chủ của một cửa hàng may (Ảnh:Báo Thanh Hoá)

Sau đó, nhờ được một người thầy dạy nghề cắt may, Thắm đã thành thạo và giỏi việc.  Em đã mở cửa hàng may cho riêng mình, đào tạo học viên. Bên cạnh đó, Thắm còn mở kênh Youtube riêng để dạy nghề cho mọi người.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...