Cô gái trẻ Dư Thị Phương: “Sống hết mình và yêu thương hết lòng”

2022-08-04 09:54:06 0 Bình luận
“Chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống. Hãy cứ sống hết mình, yêu thương hết lòng, bởi cho đến cuối cùng, tất cả những gì mình còn lại không phải những gì mình nhận được mà là những gì mình đã cho đi” – đó là lời tâm sự của Đại sứ Phật ca Dư Thị Phương.

Đại sứ Phật ca Dư Phương đồng hành cùng các chương trình thiện nguyện (Ảnh: NVCC)

Đam mê với các chương trình thiện nguyện

Sinh ra ở vùng quê nghèo Nam Định cô gái Dư Phương đã chứng kiến cuộc sống vất vả của người dân, sự thiếu thốn trăm bề của những em đã khiến cô gái luôn trăn trở nỗi niềm giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn.

Luôn trăn trở hướng về quê hương. Đại sứ Phật Ca Dư Phương chia sẻ: “Cơ duyên tôi lập nghiệp xa quê đôi khi có những vất vả nhưng tình yêu quê hương mạnh mẽ trong tôi. Tôi luôn có suy nghĩ rằng mình thành công thì việc đầu tiên tôi làm công tác từ thiện đó là tri ân quê hương, giúp đỡ bà con ngay trên quê hương mình và lan tỏa ra khắp mọi miền trên đất nước”.

Bằng tấm lòng tương thân tương ái, trong nhiều năm qua, Dư Phương đã tổ chức thành công các hoạt động thiện nguyện để giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh thành trên cả nước như: trao tặng quà cho người dân miền Trung gặp khó khăn vì bão lũ, trao quà tại bệnh viện nhi Trung ương, ủng hộ xưởng thủ công của những người khuyết tật, … 

Đặc biệt, thấu hiểu ảnh hưởng của đại dịch Covid đã khiến cho sự vất vả, thiếu thốn của người dân tăng lên gấp bội phần, cô gái trẻ này đã thực hiện một chuyến thiện nguyện tại chính quê hương của mình - Nam Định để trao những suất quà cho các các cá nhân và hộ gia đình gặp khó khăn trong thời gian bị phong tỏa.

Cô gái Dư Phương trao quà cho các em nhỏ và người dân có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: NVCC)

Không chỉ vậy, Dư Phương còn thường xuyên phối hợp với các tổ chức an sinh xã hội, các đoàn thiện nguyện để đóng góp công sức và vật chất, gửi đến đồng bào gặp khó khăn tình yêu thương, những lời động viên chân thành, giúp họ có niềm tin vươn lên trong cuộc sống.

Trong nhiều năm qua, Phương Dư đã đồng hành với Trung Đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội cùng nhiều đơn vị khác tổ chức thành công chương trình từ thiện thường niên “Đông Ấm” để trao tặng chăn ấm, áo ấm, các suất quà tình thương và hỗ trợ xây dựng các công trình thanh niên cho thanh thiếu nhi, các đường giao thông nông thôn cho các tỉnh ở vùng núi phía Bắc như Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Hoà Bình, Lạng Sơn,…

Cô gái trẻ đồng hành cùng Trung Đoàn CSCĐ – CATP Hà Nội trong chương trình thiện nguyện “Tết ấm yêu thương 2022” (Ảnh: NVCC)

Mỗi lần tham gia các hoạt động thiện nguyện, tổ chức tặng quà tại các địa phương là mỗi lần để lại cho cô gái trẻ Dư Phương những trải nghiệm đáng nhớ về cuộc sống, con người. Đặc biệt, có những kỷ niệm không thể nào quên khi cô gái ấy phải vượt qua khó khăn của bản thân mình để mang đến năng lượng tích cực cho mọi người.

Dư Phương chia sẻ: “Mặc dù sức khỏe của bản thân bị ảnh hưởng bởi tác dụng phụ của việc tiêm phòng Vaccine Covid nhưng tôi vẫn đồng hành cùng Trung Đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội đi thăm hỏi, động viên các chiến sĩ tại chốt kiểm soát dịch bệnh.

Nghĩ lại chuyến đi hôm ấy, cô gái trẻ tâm sự: “Được trực tiếp chứng kiến nỗ lực của các chiến sĩ trong công tác phòng chống dịch, mọi mệt mỏi trong tôi đều tan biến cả, tôi trân trọng và biết ơn nhiều. Chuyến đi ấy đã khiến tôi yêu đời hơn và tạo động lực để tôi tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện khác.”

Mong muốn lan tỏa âm nhạc Phật giáo

 Với niềm đam mê âm nhạc từ nhỏ, Dư Phương đã gửi trọn tình yêu thương của mình thông qua lời ca tiếng hát. Bằng giọng ca ngọt ngào, ấm áp, cô gái trẻ Phương Dư đã thành công đem âm nhạc Phật Giáo đến gần hơn với mọi người, đặc biệt là thế hệ trẻ. 

Dư Phương chia sẻ: “Trong năm qua, với vai trò là Đại sứ Phật ca cho dự án “Ngôi chùa Tam Bảo Phật Ca”, tôi muốn đem tiếng hát của mình để lan tỏa yêu thương, lan toả phật pháp, dùng chính những lời ca ấy để đổi lấy chút tịnh tài mang đi làm thiện nguyện”.

Dư Phương lan tỏa âm nhạc Phật giáo đến mọi người (Ảnh: NVCC)

Với sức trẻ, sự nhiệt tình trong các hoạt động thiện nguyện cùng khát khao cống hiến, thời gian tới, Dư Phương tiếp tục thực hiện các hoạt động thiện nguyện tại Hà Nội, đồng thời chung tay cùng các đơn vị thiện nguyện trên khắp cả nước để mang niềm vui, niềm hạnh phúc đến các em nhỏ cùng những đối tượng gặp nhiều khó khăn.

Đại sứ Phật ca mong muốn được chia sẻ những việc làm tử tế của mình, phần nào có thể khơi dậy phong trào tình nguyện của thế hệ trẻ, nhân lên tình đoàn kết, lòng nhân ái và tình yêu thương trong cộng đồng.

Hành trình trao yêu thương gửi trọn niềm yêu thương cuộc sống của Dư Phương và những người bạn của mình còn rất dài, mỗi người chung tay, mỗi tấm lòng sẻ chia chúng ta đã đem hạnh phúc cho chính mình và tiếp thêm nguồn năng để những người kém may mắn hơn chúng ta luôn được ấm áp, ấm tình đồng bào, ấm tình quê hương.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...