Con dao găm của liệt sĩ Tạ Kiên

2019-12-18 10:43:52 0 Bình luận
Những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, Tiểu đoàn Thiên Đức đã đánh thắng nhiều trận làm nức lòng quân dân, tạo thế và lực cho sự phát triển của lực lượng quân sự địa phương sau này.

Trong đó, có đóng góp không nhỏ của Đại đội 551-là đơn vị chủ lực của tiểu đoàn do đồng chí Tạ Kiên làm đại đội trưởng. Trong trí nhớ của Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân Tạ Lưu, người anh trai Tạ Kiên, Đại đội trưởng Đại đội 551 là tấm gương chiến đấu kiên cường.

Đồng chí Tạ Kiên (bí danh là Trường Xuân) sinh năm 1927 trong một gia đình nông dân nghèo, đông con tại thôn Tiêu Thượng, xã Tương Giang, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Sau Cách mạng Tháng Tám, ông tham gia du kích ở địa phương, sau đó vào Đại đội nghĩa quân, đơn vị chủ lực của bộ đội địa phương tỉnh Bắc Ninh. Cuối năm 1947, Đại đội nghĩa quân được điều động về quân chủ lực, đồng chí được giữ lại để tham gia đơn vị mới là Đại đội 862, về sau phát triển thành Tiểu đoàn Thiên Đức. Vốn là người có thể lực tốt, có năng lực quân sự, đồng chí Tạ Kiên được cử đi học lớp Quân chính Bách Môn khóa 1. Ra trường, đồng chí được bổ nhiệm làm cán bộ tiểu đội, trung đội rồi đại đội. Ở cương vị nào, đồng chí cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiều trận đánh của đơn vị do đồng chí chỉ huy đã làm kẻ thù khiếp sợ, nhân dân nức lòng khâm phục.

Con dao găm của liệt sĩ Tạ Kiên được lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Nguyễn HÀ

Tháng 2-1953, Đại đội 551 do đồng chí Tạ Kiên chỉ huy hành quân về làng Yên Từ, xã Trung Nghĩa (Yên Phong, Bắc Ninh) lập phương án tác chiến cùng dân quân du kích địa phương. Cùng thời điểm này, địch mở rộng đánh phá huyện Yên Phong. Trên trời, những chiếc máy bay Kingcobra (loại máy bay của không quân Pháp, có nhiệm vụ tiêu diệt các mục tiêu trên mặt đất) quần thảo. 5 chiếc xe tăng địch vừa bắn vừa tiến vào làng, những viên đạn cối 81mm, đạn pháo 75mm của địch bắn khắp cánh đồng. Đi sau cùng là lực lượng 3 GM bao vây Yên Từ theo 3 hướng: Quốc lộ 1, Đường 16 và Đường 179.

Ở vào vị trí bất lợi, cô lập với tiểu đoàn, Đại đội 551 của đồng chí Tạ Kiên đã phối hợp cùng dân quân, du kích xã chiến đấu mưu trí, kiên cường và dũng cảm. Phía xa, quân địch tập trung dày đặc quanh khu vực Cầu Nét, hùng hổ tấn công vào làng Yên Từ. Đợi cho bọn giặc đến gần nơi phục kích của ta ở đền Đức Thánh Tam Giang, Tạ Kiên ra lệnh đồng loạt khai hỏa. Hàng chục tên địch bị chết tại chỗ. Bọn lính Âu-Phi tiến sau xe tăng liều chết vào làng bị thương vong nhiều. Chúng cay cú gọi máy bay và pháo binh bắn phá chi viện. Cây cối gãy nát, nhà cửa, đền chùa bốc cháy, mặt đất cày xới. Ngớt tiếng pháo, bọn địch ở cánh đồng Đông Mai mở đợt tiến công dữ dội định băng qua mặt đê tràn vào làng nhưng bị 3 tổ chiến đấu dùng súng trung liên đẩy lùi trở lại bờ sông. 

 

Di ảnh liệt sĩ Tạ Kiên.

Từ mờ sáng đến chiều tối, các chiến sĩ của Đại đội 551 và du kích địa phương đã đánh bật 5 đợt tiến công của địch. Lúc này, đạn đã hết, đồng chí liên lạc nhận nhiệm vụ đi báo cáo tiểu đoàn thì hy sinh. Lực lượng đi lĩnh đạn không thể về được vì lực lượng bao vây của địch quá mạnh, bịt kín các ngả đường. Tạ Kiên chỉ huy đơn vị rút vào làng cố thủ, hô hào đồng đội giương lưỡi lê, dao găm đánh giáp lá cà tiêu diệt địch. Mặc dù bị thương, đồng chí Tạ Kiên vẫn cầm dao găm đi đầu chỉ huy, động viên anh em chiến đấu dũng cảm. Nhưng không may, một quả đạn cối rơi gần chỗ đồng chí, mảnh đạn văng lên găm vào người. Tạ Kiên ngã xuống trong tay còn nắm chắc con dao găm dính máu.

Tấm gương chiến đấu của Đại đội 551 mà tiêu biểu là đồng chí Tạ Kiên là nguồn động viên để Tiểu đoàn Thiên Đức vượt qua khó khăn, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi đồng chí Tạ Kiên hy sinh, người dân địa phương và đồng đội đã đem con dao găm gửi lại cho gia đình. Năm 2010, gia đình liệt sĩ Tạ Kiên tặng lại Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh làm hiện vật trưng bày.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17

T&T Group hợp tác quản lý vận hành "chuẩn Nhật Bản" tại dự án T&T City Millennia Long An

Công ty Cổ phần Thái Sơn Long An (đơn vị trong hệ sinh thái Tập đoàn T&T Group) và đối tác Nhật Bản – Tập đoàn Anabuki vừa ký kết hợp tác quản lý vận hành dự án T&T City Millennia tại Long An.
2024-03-28 13:53:20

Cao Bằng tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động

Theo kế hoạch, trong 3 ngày đầu tháng 4/2024 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng sẽ tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động trên địa bàn.
2024-03-27 13:39:07

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Ngày 20/3/2024, Công ty cổ phần quảng cáo Hà Thái, công ty TNHH quảng cáo Ngọc Hà là hai thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam do ông Hà Đình Thái, Ủy viên ban chấp hành dẫn đoàn có chuyến viếng thăm, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1.
2024-03-26 21:16:00
Đang tải...