Con qua đời, ông bà già yếu bất lực gửi cháu nhờ người nuôi giúp

2022-04-28 15:07:26 0 Bình luận
Nhà được duy nhất một đứa con trai, nhưng chẳng may qua đời vì bạo bệnh. Từ ngày con dâu bỏ đi, cựu thanh niên xung phong Nguyễn Thị Bân tuy thương cháu nhỏ, nhưng tuổi già sức yếu đành phải gửi gắm, nhờ người thân nuôi giúp.

Theo báo điện tử Quân đội nhân dân, bà Nguyễn Thị Bân (SN 1948), tại thôn Đông Đức, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình).

Tháng 2/1065, bà Bân tình nguyện tham gia  TNXP, công tác tại đơn vị C5-N16 (Đoàn 559) làm nhiệm vụ mở đường ở chiến trường Quảng Trị. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tháng 12/1968, bà Bân xuất ngũ về làm nông nghiệp tại quê nhà, hưởng chế độ thương binh hạng 4/4. Do có thành tích trong công tác, bà Bân đã được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất...

Gia cảnh khốn khó của bà Nguyễn Thị Bân (Ảnh: Báo điên tử Quân đội nhân dân)

Năm 1971, bà Bân nên duyên vợ chồng với ông Lê Văn Khủng, ở cùng xã. Ông Khủng cũng là bộ đội xuất ngũ, từng tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước tại chiến trường Quảng Trị. Do khó khăn về con cái, mãi đến năm 1974, ông bà mới sinh được người con trai là Lê Văn Dũng. Anh Dũng lớn lên xây dựng gia đình và sinh cho ông bà một cháu nội. Cuộc sống tuy nghèo khó nhưng mọi người trong gia đình đều chịu thương chịu khó, thương yêu nhau nên tổ ấm của ông bà luôn ngập tràn tiếng cười hạnh phúc.

Thế nhưng, năm 2002, anh Dũng qua đời vì mắc căn bệnh u não quái ác. Vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, vợ anh Dũng sau một thời gian cũng bỏ đi, để lại đứa cháu cho ông bà chăm nuôi. Sau vài năm, ông bà cũng đành chuyển đứa cháu nhờ người thân nuôi giúp vì không còn khả năng.

Hiện nay, vợ chồng bà Bân sống trong ngôi nhà mái ngói lụp xụp, dột nát rộng khoảng 20m2 được xây dựng từ lâu đã xuống cấp nghiêm trọng, có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Do tuổi cao, sức yếu, lại mắc thêm nhiều bệnh, như: Viêm khớp, tiểu đường, huyết áp cao... nên vợ chồng bà Bân không làm được những công việc nặng, chỉ quanh quẩn ở nhà. Nguồn thu nhập của gia đình hiện nay chỉ trông vào tiền chế độ thương binh của bà Bân (khoảng hơn 1,2 triệu đồng/tháng). Mong ước lớn nhất của ông bà là có tiền sửa lại ngôi nhà cho chắc chắn để có thể đón đứa cháu đích tôn về sống cùng mà gần đến cuối đời vẫn chưa thực hiện được...
 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14

MIK GROUP khởi công giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City

Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường BĐS nhà ở khu vực phía Tây.
2024-04-23 10:49:47

Chuyện về con tàu Đại Lãnh trong trận chiến Gạc Ma 1988

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với báo chí mới đây, thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, Anh hùng LLVTND kể, năm 1999, khi ông đang là thứ trưởng Bộ Quốc phòng, miền Trung có lũ lụt cực lớn.
2024-04-23 10:37:37

Phú Yên: Cần sớm giải quyết nguyện vọng chính đáng của các nhà đầu tư

Vừa qua, Tạp chí điện tử Hòa Nhập nhận được đơn thư của ông Phạm Văn Đạo (sống tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) phản ánh về việc: Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ra quyết định thu hồi đất khi doanh nghiệp đang thực hiện dự án Khu đô thị du lịch năng lượng xanh.
2024-04-23 10:00:31

Quý I có 66 vụ cháy, Nghệ An chỉ đạo phòng chống cháy nổ mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng đang tới gần, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Do đó, tỉnh Nghệ An đặc biệt chú trọng tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.
2024-04-23 08:15:00
Đang tải...