Công ty VTC1 nói gì về việc lao động Việt phải sang Campuchia thi đi Nhật

2023-03-28 17:55:37 0 Bình luận
Công ty cổ phần Đầu tư Du học và Hợp tác quốc tế VTC1 (Công ty VTC1) vừa ban hành Thông cáo báo chí số 01/2023/TCBC-VTCA ngày 28/3/2023 gửi đến các cơ quan thông tấn báo chí.

Văn bản nêu rõ, trong thời gian gần đây, một cơ quan báo chí đã đăng bài viết: “Vì sao lao động Việt phải sang Campuchia thi đi Nhật” (ngày 10/3/2023), trong đó, có nêu một số nội dung liên quan đến Công ty VTC1 và các chính sách của Nhà nước, của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Công ty VTC1 nhận thấy, có những nội dung trong bài báo chưa thực sự khách quan, gây ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín, thương hiệu của Công ty VTC1, chính vì vậy, Công ty VTC1 đã chính thức Thông cáo báo chí.

Cụ thể, theo nội dung bài viết, phóng viên có nêu ý kiến của “anh V.V.Q. một môi giới của Công ty cổ phần đầu tư du học và hợp tác quốc tế VTC1 tiết lộ, mỗi tháng riêng công ty này đưa hàng trăm thực tập sinh ra nước ngoài đi thi...”, Công ty VTC1 khẳng định đây không phải là ý kiến của Công ty VTC1. Ông V.V.Q. không phải là người đại diện hoặc được ủy quyết phát ngôn về các hoạt động của công ty.

Ảnh minh họa.

Qua kiểm tra rà soát, Công ty VTC1 khẳng định: Ông V.V.Q. không phải là cán bộ của công ty, nên ý kiến của ông V.V.Q. nêu trong bài viết là ý kiến cá nhân không phải là ý kiến của Công ty VTC1.

Bên cạnh đó, trong bài viết nêu nội dung khẳng định ông V.V.Q. là nhân viên môi giới của Công ty VTC1, nghĩa là khi đăng tải ý kiến của ông V.V.Q. là sẽ liên quan đến Công ty VTC1. Như vậy, để bảo đảm thông tin đa chiều, khách quan, trước khi đăng tải, đáng lý tác giả bài viết cần phải thẩm định thông tin có chính xác không, cần lấy thêm ý kiến chính thống từ người có thẩm quyền của Công ty VTC1, tuy nhiên về phía Công ty, đến nay chưa nhận được bất cứ nội dung đặt lịch làm việc nào của phóng viên.

Ngoài ra, bài viết nêu “Việt Nam là quốc gia trong nhóm ít các nước hợp tác với Nhật về chương trình kỹ năng đặc định....”. Về vấn đề này, Công ty VTC1 khẳng định, trong quá trình hoạt động của công ty, Công ty VTC1 luôn được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các phòng chức năng, nghiệp vụ của Cục Quản lý lao động ngoài nước, và chưa bao giờ Công ty VTC1 nêu ý kiến về việc chậm trễ triển khai chương trình thi chứng chỉ tại Việt Nam. Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động Việt Nam, Chính phủ hai bên vẫn đang tích cực đàm phán để chương trình sớm đi vào thực tiễn.

Với niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự công tâm, khách quan và luôn bảo vệ quyền lợi chính đáng của mọi chủ thể trong xã hội của Quý Cơ quan thông tấn báo chí, Công ty VTC1 xin được thông cáo báo chí và kính đề nghị Quý Cơ quan báo chí nói lên tiếng nói chính nghĩa, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài; tuyên truyền chính xác khách quan về các hoạt động của doanh nghiệp trong lĩnh vực này, bởi họ là cầu nối đưa sức lực và trí tuệ Việt lan tỏa ra thế giới, khẳng định các chính sách tại ưu việt, nhân văn của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, hướng tới góp phần nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng đất nước giàu đẹp, công bằng, dân chủ, văn minh.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...